Người đàn ông tên "Hong Kong" bị đâm thủng phổi khi ở trong nhà nghỉ

| Pháp luật

Anh Hong Kong đang ở trong nhà nghỉ ở TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì Tý "bàng" và Tuấn "móm" vào gõ cửa, đe doạ, gây thương tích.

Anh Hong Kong đang ở trong nhà nghỉ ở TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì Tý "bàng" và Tuấn "móm" vào gõ cửa, đe doạ, gây thương tích.

Ngày 19/6, Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra truy bắt 2 đối tượng có biệt danh là Tý "bàng" và Tuấn "móm", phục vụ cho việc điều tra, làm rõ vụ việc cầm súng xông vào nhà nghỉ, dùng hung khí đâm trọng thương anh Hong Kong (36 tuổi, ngụ phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ).

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 17/6, anh Hong Kong đang ở trong nhà nghỉ ở phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì Tý "bàng" và Tuấn "móm" đi vào gõ cửa phòng.

Anh Hong Kong mở cửa thì bị Tý "bàng" rút súng đe doạ. "Tý "bàng" nói "tao sẽ bắn mày" rồi giơ súng về hướng anh Hong Kong. Anh này chụp khẩu súng, giằng co, tước đoạt được.

Tuấn "món" thấy vậy cầm hung khí xông vào đâm vào lưng anh Hong Kong, làm anh này bị thủng phổi.

Người dân nghe tiếng hô hoán nên chạy qua thì 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Anh Hong Kong được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Người đàn ông tên Hong Kong bị đâm thủng phổi khi ở trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Anh Hong Kong bị đâm thủng phổi cấp cứu điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Vũ Phong

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, thu giữ khẩu súng của 2 đối tượng gây án.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, nạn nhân Hong Kong bị vết đâm thủng phổi, hiện đã được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch. Sức khoẻ anh Hong Kong đã ổn định.

Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, cơ quan này đang khẩn trương truy tìm nghi can Tý "bàng" và Tuấn "móm".

Mâu thuẫn làm ăn, chủ doanh nghiệp gọi giang hồ bắt cóc chủ thầu xây dựng rồi đánh đập

Theo Tổ Quốc

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.