Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết

Thứ bảy, 10:47 25/01/2025 | Đời sống

GĐXH - Sáng 25/1 (tức 26 tháng Chạp Âm lịch), trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, dù trời có mưa ngay từ sáng sớm, thế nhưng nhiều người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê trong ăn Tết.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/1 - ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Hà Nội tăng cường không khí lạnh, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ khoảng 16-20 độ C.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, vào khoảng 8 giờ sáng, trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội), mật độ giao thông tuy đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 3.

Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, "tay xách nách mang' rời Thủ đô về quê để chuẩn bị đón Tết.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 4.

Dọc đường Khuất Duy Tiến hướng ra Pháp Vân - Cầu Giẽ, rất đông người dân đứng đợi xe hai bên đường.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 5.

Kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, người lao động được nghỉ 9 ngày, từ 26 tháng chạp năm đến hết mùng 5 tháng giêng (từ ngày 25/1 đến 2/2/2025).

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 6.

"Điểm nóng" về giao thông ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến trong sáng nay cũng không quá đông đúc, không gặp phải ùn tắc nghiêm trọng.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 7.

Thời tiết mưa lạnh ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, nhất là những người đi xe máy.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 8.

Với tâm lý sợ tắc đường, nhiều người đã chọn di chuyển trong đêm khuya hoặc rạng sáng nay. Vì vậy giao thông vào giờ cao điểm sáng nay tương đối "dễ thở".

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 9.

Ai nấy đều mong chờ khoảnh khắc được về quây quần bên gia đình, đón Tết Nguyên đán.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 10.

Đa phần người dân chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê là người ở các tỉnh, thành phố gần Hà Nội như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình...

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 11.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 12.

Dòng người di chuyển trên đường, tạo nên không khí nhộn nhịp, tràn đầy không khí đón Xuân Ất Tỵ 2025 đang cận kề.

Người dân 'tay xách, nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết- Ảnh 13.

Dù tình hình đi lại vẫn còn có khả năng diễn biến phức tạp, nhưng nhiều người dân vẫn rất lạc quan trên hành trình về quê đón Tết.

Tận thấy những gốc đào ‘khủng’ xuống phố đón TếtTận thấy những gốc đào ‘khủng’ xuống phố đón Tết

Giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thị trường hoa, cây cảnh tại Nghệ An sôi động hơn khi có nhiều gốc đào “khủng” xuống phố, phục vụ nhu cầu của người dân vui Tết, đón Xuân.

Xem thêm video được quan tâm:

Chủ nhân hơn nghìn gốc đào tại Hà Nội nói gì về thị trường đào Tết 2025

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.