Người giữ gôn

| Xã hội

GiadinhNet - Trận bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia vừa rồi đã khiến hàng triệu khán giả môn túc cầu bực mình. Chỉ trong có hơn chục phút cuối, thủ môn đội tuyển nước nhà đã “biếu không” cho đối thủ trận hòa chỉ vì một cú bóng “lọt háng” theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ngay lập tức, bình luận viên nhà đài đã dùng ngay câu “chém” rất ác: “Công” làm “thủ” phá! Ngay lập tức, dư luận, truyền thông đã chộp lấy cái tứ này và một trận “búa rìu” đã đổ xuống đầu các cầu thủ phòng ngự và chàng thủ môn kém may mắn nói trên.

2 Một câu chuyện cũng gây xôn xao dư luận mới đây và đang “nóng” cả ở nghị trường Quốc hội lẫn đời sống xã hội là vụ việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có kết luận chính thức về những khuyết điểm, vi phạm trong lĩnh vực nhà đất của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Trần Văn Truyền. Theo đó, trong thời gian đương chức và về hưu, ông Truyền đã sở hữu tới 6 lô đất, nhà rất lớn. Trong số 6 bất động sản của vị cán bộ từng giữ trọng trách ở cơ quan thanh tra này, có cả những căn biệt thự lớn, những ngôi nhà mặt tiền ở những vị trí đắc địa. Ngoài những căn nhà, biệt thự ở quê hương còn có cả những căn nhà mặt phố ở những nơi “đất đắt hơn vàng” như Hà Nội, TPHCM, có cả nhà được “tặng cho” và cả nhà công vụ... không trả lại đúng hạn.

3 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông cáo báo chí, công khai về vụ việc kiểm tra, chỉ ra những sai phạm, khuyết điểm này của ông cựu Tổng Thanh tra Chính phủ. Điều đó, thể hiện sự minh bạch, quyết liệt của Đảng và Nhà nước với những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nhà nước. Điều đó, cũng thể hiện quan điểm nghiêm khắc trước khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, dù là cán bộ từng giữ trọng trách cao và tôn trọng những phản ánh của nhân dân với Nhà nước, niềm tin của nhân dân với Nhà nước.

4 Nhưng, 6 bất động sản lớn, có giá trị cao của một cựu cán bộ giữ trọng trách được phát hiện cũng cho thấy rằng, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này ở các địa phương mà nó tồn tại chưa thực sự tốt. Ở đâu cũng có ban ngành chính quyền, cũng có các cấp thẩm định, cấp phép. Ở đâu hệ thống thông tin cũng được kết nối, nhạy bén. Vậy nhưng, vẫn có tới 6 bất động sản mang theo khuyết điểm của cán bộ?! Những cán bộ nắm giữ quyền hành liên quan đến lĩnh vực đất nhà ở các địa phương này đã thực sự làm đúng trách nhiệm được giao chưa? Họ sẽ “chịu trách nhiệm” như thế nào?

5 Cũng như bóng đá, song không phải đơn thuần chỉ là một trận thắng thua mà là niềm tin của cả cộng đồng, là những thứ khác to lớn hơn. Sẽ không có những cú lọt lưới đáng tiếc khiến cả triệu người phải thất vọng, phải khó chịu, phải bức xúc, nếu như người giữ gôn thật sự làm tròn vai!

Thường Sơn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.