Người Hà Nội phản ứng thế nào trước đề xuất lấp hồ Thành Công?
GiadinhNet - Liên quan đến đề xuất lấp một phần hồ Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội) để xây nhà tái định cư, theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, hầu hết những người dân sống trong khu vực khi được hỏi đều kịch liệt phản đối. Thậm chí, trong phiếu điều tra xã hội học họ nhận được không có chữ nào liên quan đến xây nhà ở hồ Thành Công.
Mới chỉ là đề xuất
Nguồn cơn của sự việc là tại hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) đã đề xuất UBND Hà Nội cho phép lấp 1 ha hồ Thành Công để lấy đất xây nhà tái định cư cho các hộ dân đang sống tại chung cư Thành Công, thuộc diện cải tạo.
Trước đề xuất này, nhiều đại biểu tại hội thảo hết sức ngỡ ngàng. Đại diện doanh nghiệp này giải thích đây là phương án táo bạo song được nhiều hộ dân chấp thuận. Họ không phải rời đi tạm cư nơi khác, lại tận mắt chứng kiến nhà tái định cư được xây dựng như thế nào…
Mới đây, trong một thông cáo được phát đi liên quan đến sự việc, đại diện HAJICO cho biết: “Doanh nghiệp đề xuất giữ nguyên diện tích của mặt hồ Thành Công trong dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Thành Công. Theo đó, đơn vị đưa phương án dùng 1 ha diện tích công viên và mặt hồ hiện hữu để xây nhà ở tái định cư cho người dân và đồng thời hoàn lại bằng cách đào bổ sung 1 ha mặt nước về phía Bắc. Đây mới chỉ là phương án đề xuất”.
Chủ đầu tư cho biết, đề xuất nhằm đảm bảo tính khả thi của đồ án nhằm tăng tiện ích cho khu dân cư mới, tạo được quỹ đất sạch giúp triển khai ngay nhà tái định cư mà không phải di chuyển dân đến các khu tạm cư, tránh gây xáo trộn cho cuộc sống của người dân. Mặt khác, người dân cũng có điều kiện giám sát và khẳng định chất lượng nơi ở mới của mình mà nhà đầu tư sẽ cung cấp, doanh nghiệp đã đề xuất giải pháp điều chỉnh quy hoạch công viên và hồ Thành Công hiện hữu khoảng 10ha theo hướng không làm thay đổi diện tích mặt nước hiện có.
Người dân… “sốc nặng”
Ngày 12/4, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại khuôn viên hồ Thành Công, không khí vẫn hết sức nhộn nhịp. Như thường lệ, những người dân vẫn đến đây để dạo bộ, tập thể dục buổi sáng… Tuy nhiên, những câu chuyện phiếm hằng ngày dường như đã bị nhường chỗ cho một sự kiện quan trọng với tất thảy: Lấp hồ để xây nhà tái định cư.
Một khảo sát nhanh của PV cho thấy, hầu hết những người được hỏi đều kịch liệt phản bác ý tưởng này. Bà Nguyễn Thị Vinh (74 tuổi, sống tại khu tập thể G1 Thành Công) bức xúc: “Sau khi nắm được thông tin tôi rất bất ngờ. Đây là đề xuất không thực tế và rất khó chấp nhận. Hàng vạn con người quanh đây chỉ có mỗi cái hồ để hít thở, sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chức năng điều hòa không khí, chức năng thoát nước thì hồ này còn là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân. Tôi cho rằng, đề xuất này không vì dân, không vì môi trường, không vì sức khỏe của người dân mà vì lợi ích kinh tế riêng”.
Đáng lưu ý, theo bà Hải ở tầng 5 nhà A1 Thành Công, trong phiếu điều tra xã hội học được phát kê khai mà người dân nhận được không có chữ nào liên quan đến xây nhà ở hồ Thành Công. Bà Hải khẳng định: “Đây là đề xuất trên cung trăng. Tôi không biết họ đề xuất bao giờ nhưng chúng tôi chưa được hỏi ý kiến”.
“Đề xuất thiển cận”
Trao đổi với chúng tôi, TS. Phạm Sỹ Liêm - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam - phản đối đề xuất này, dù là lấp 1ha hồ Thành Công rồi lại đào hoàn trả ở một vị trí khác, không làm thay đổi diện tích mặt nước của Công ty Việt Hưng. “Việc tái định cư cho các hộ dân phải giải tỏa nhà rõ ràng là cần thiết nhưng việc lấp hồ dù chỉ là một phần thôi rồi lại đào ở chỗ khác hoàn trả cũng không thể chấp nhận được. Cá nhân tôi phản đối việc này”, TS. Liêm cho biết.
Theo TS. Liêm, đặc điểm của hồ trong đô thị còn có chức năng điều hòa nước mưa và có tác dụng ngay tại chỗ nên không thể lấy một nơi khác để thay thế. Thứ nữa, đây cũng là cảnh quan đặc sắc của đô thị, trở thành nét riêng của Thủ đô Hà Nội, nơi vị trí địa lý có nhiều mặt nước, nhiều hồ.
Ông Liêm cũng nêu rõ, mỗi hồ ở Hà Nội đều có vị trí địa lý, giá trị khác nhau nên việc tôn tạo, gìn giữ hồ phải được coi trọng chứ đừng nói đến việc lấp. “Trước đây, một số hồ đã bị lấp, vì thế những hồ còn lại phải đưa vào diện bảo vệ, giữ gìn khi mỗi hồ có một đặc sắc riêng. Còn việc doanh nghiệp không hiểu được giá trị của hồ mà đưa ra đề xuất lấp thì dù thế nào cũng là thiển cận, thiếu suy nghĩ. Tôi mong các cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ xem xét thật kỹ, không chấp nhận đề xuất như vậy” – vị chuyên gia này nhấn mạnh.
Còn TS Đào Ngọc Nghiêm - Nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội, hiện là Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội – thì lại cho rằng, Nhà nước, Quốc hội đã khẳng định cải tạo chung cư cũ phải tuân theo quy hoạch. “Yêu cầu của thành phố phải gia tăng thêm không gian công cộng, cây xanh, mặt nước thì đề xuất lấp hồ đi chỉ vì mục tiêu cải tạo chung cư là điều khó có thể chấp nhận được”, ông Nghiêm cho hay.
Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh: “Kể cả trong trường hợp doanh nghiệp bù lại 1 ha mặt nước mới cho hồ Thành Công thì chắc chắn cũng chưa tính tới sự biến đổi về sinh thái, về mô hình sử dụng đất. Đền bù 1ha ở chỗ khác thì hình dáng hồ như thế nào, vì hồ nước còn liên quan tới vấn đề thoát nước mặt, liên quan tới địa chất, thủy văn. Đặc biệt với những hồ ở nội đô đã ổn định thì luôn gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của cả khu vực. Vì thế, theo tôi đừng lấp chỗ này, khoét chỗ kia, giải pháp ấy chưa tính tới tổng thể quy hoạch”.
Chủ tịch phường Thành Công phản đối chuyện lấp hồ
Cũng liên quan đến việc này, ông Nguyễn Huy Toản, Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, UBND phường chưa nhận được thông tin gì từ thành phố hay UBND quận, cũng chưa được nghe chủ đầu tư báo cáo gì. “Duy nhất phường chỉ nhận được chỉ đạo của thành phố và UBND quận về việc có đơn vị vào làm công tác điều tra xã hội học để chuẩn bị phục vụ việc nghiên cứu lập dự án quy hoạch. Trong thời gian này, vẫn đang lấy ý kiến và thông tin các hộ gia đình để phục vụ công tác nghiên cứu; hiện cũng chưa có tổng hợp báo cáo khảo sát điều tra”, ông Toản nói.
Ở góc độ cá nhân, ông Toản chia sẻ: “Tôi phản đối chuyện lấp hồ. Nhưng quan điểm của phường thì cấp phường không có chuyện ủng hộ hay không ủng hộ được, thành phố theo tôi nghĩ cũng chưa giải quyết được mà còn phải báo cáo Chính phủ. Đây mới chỉ là một ý kiến đề xuất, chả nói lên điều gì, nếu đề xuất xong, các chuyên gia đánh giá nếu thấy phù hợp còn đề xuất với cấp có thẩm quyền. Sau đó, người phê duyệt có đồng ý hay không nữa”.
Nhóm Phóng Viên
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 4 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 6 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 7 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 11 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 11 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 12 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.