Người mắc bệnh hiểm nghèo rất cần chăm sóc giảm nhẹ
GiadinhNet - Theo TS.BS Bùi Văn Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chăm sóc giảm nhẹ bao gồm các biện pháp tâm lý, chăm sóc dùng thuốc, các biện pháp can thiệp và nhiều biện pháp điều trị chuyên khoa khác làm sao giảm được nỗi đau về thể xác và tinh thần cho bệnh nhân.
Tại buổi giảng chuyên sâu về các phương pháp điều trị giảm nhẹ, mô hình chăm sóc giảm nhẹ ở những quốc gia có nền y tế phát triển cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sáng 9/6, PGS.TS.BS Eric L Krakauer, Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho biết: Tại những nước phát triển, chăm sóc giảm nhẹ luôn được chú trọng, nhằm đảm bảo chất lượng sống của người bệnh, nhưng tại Việt Nam hầu như mới chỉ quan tâm tới việc chữa bệnh, còn việc giảm đau cho bệnh nhân hầu như vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện nay, Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư và HIV.
Theo PGS.TS.BS Eric, mặc dù Việt Nam có nhu cầu lớn trong chăm sóc giảm nhẹ nhưng khả năng tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh rất hạn chế. Trong khi đó, Việt Nam có thể hướng tới việc đào tạo lực lượng chăm sóc giảm nhẹ ngay tại y tế tuyến dưới, đến từng xã, phường nhằm giảm tải cho tuyến trên, giảm gánh nặng y tế lên xã hội.
Số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, chỉ tính riêng bệnh ung thư, có tới 5,5 triệu bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trên thế giới không được điều trị giảm đau. PGS.TS.BS Eric cho rằng, trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ, một trong những bài học y tế Việt Nam nên học tập là đại đa số việc chăm sóc y tế nên được thực hiện ở y tế xã, phường, y tế thôn, bản.
Được biết, hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là bệnh viện đi đầu trong triển khai các kỹ thuật điện quang can thiệp để điều trị giảm đau. Tuy nhiên, điều trị giảm đau bằng phương pháp điện quang can thiệp chỉ là một trong những mảng nhỏ của chăm sóc giảm đau. Điều trị giảm đau cũng cần phải có sự phối hợp giữa bệnh nhân, người nhà, nghĩa là cần sự phối hợp của cộng đồng với các nhân viên y tế, từ cấp cơ sở đến cấp cao hơn. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là một bệnh viện lớn của Hà Nội đã áp dụng một số kỹ thuật tiên tiến, tuy nhiên vẫn cần có sự cố gắng của toàn xã hội mới xây dựng và triển khai chăm sóc giảm nhẹ trong tương lai.
“Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chưa thực hiện chăm sóc giảm đau thành hệ thống. Hiện các bác sĩ bằng chuyên môn của mình vẫn đang điều trị giảm đau cho bệnh nhân hoặc thực hiện những biện pháp chăm sóc giảm nhẹ, ví dụ như thái độ tiếp xúc với người bệnh cũng là một trong những biện pháp giúp chăm sóc giảm đau. Tuy nhiên, trong tương lai, tôi hy vọng rằng với sự phát triển nói chung của lĩnh vực này, bệnh viện sẽ hòa nhập với hệ thống y tế chung chăm sóc giảm đau cho người bệnh”, TS.BS Bùi Văn Giang nói.
T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội