Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ dùng muôi múc canh đánh chết con trai 6 tuổi lĩnh án 13 năm tù

Thứ ba, 12:31 22/08/2023 | Pháp luật

GĐXH - Do bực tức với con trai 6 tuổi, Thi đã dùng muôi múc canh đánh cháu bé tử vong.

Bắt giữ hai đối tượng môi giới bán một quả thận giá 1 tỷ đồngBắt giữ hai đối tượng môi giới bán một quả thận giá 1 tỷ đồng

GĐXH - Hai đối tượng mua một quả thận của người đàn ông quê Phú Thọ với giá 420 triệu đồng, sau đó bán lại cho người có nhu cầu với mức giá 1 tỷ đồng để hưởng chênh lệch.

Sáng 22/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, quê huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Giết người". Thi chính là người đã nhiều lần bạo hành, dùng muôi múc canh đánh con trai 6 tuổi khiến cháu bé tử vong thương tâm.

Tại toà, Thi thừa nhận do không kiềm chế được sự nóng giận, đã đánh con nhiều lần với lý do cháu hư (xé sách vở, đập nồi cơm, đánh em…vv).

Nói về hành động xảy ra ngày 4/12/2022, bị cáo khai dùng chiếc muôi đánh liên tiếp 2 phát trúng vào vùng đỉnh đầu bên phải của cháu K. Khi trả lời HĐXX về sử dụng lực dùng muôi đánh con, bị cáo trả lời: "Nếu so với sức người lớn thì là bình thường. Nhưng với 1 cháu bé thì tôi nghĩ là mạnh".

Trình bày quan điểm tại tòa, Viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là suy đồi về đạo đức, xâm phạm quyền của trẻ em cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt án từ 14 – 15 năm tù về tội "Giết người". Về trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần cho anh M. (bố ruột cháu K.) 100 triệu đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo đã phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được sống của trẻ em. Chính vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thi 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, toà yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình anh M.

Người mẹ dùng muôi múc canh đánh chết con trai 6 tuổi lĩnh án 13 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thanh Thi bế theo con nhỏ tới toà

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Thi kết hôn với anh M. (SN 1987, quê huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và sinh được 2 con chung là cháu Q. (SN 2012) và cháu K. (SN 2016).

Đến khoảng tháng 9/2019, do mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên Thi và anh M. đã ly hôn. Theo quyết định của toà, anh M. được quyền nuôi cháu Q., còn Thi nuôi cháu K. Tuy vậy, phía gia đình anh M. không đồng ý nên đã nuôi cả 2 cháu.

Sau đó, Thi kết hôn và sinh sống với một người đàn ông quê huyện Quốc Oai, Hà Nội. 2 người có một con chung (SN 2020).

Đến tháng 8/2022, Thi khiếu nại và dành được quyền nuôi cháu K.

Trong thời gian nuôi dưỡng cháu K., từ tháng 10 đến tháng 12/2022, cho rằng con không nghe lời, nên Thi đã nhiều lần sử dụng các dụng cụ sinh hoạt trong gia đình như mắc phơi quần áo (bằng kim loại), 1 chiếc gậy bằng tre, 1 ống tuýp nước, 1 ghế nhựa… để bạo hành bé.

Ngày 4/12/2022, bực tức vì cháu K. đi đại tiện ra nhà, Thi đã dùng chiếc muôi bằng kim loại đánh liên tiếp vào đầu bé. Sau khi bị Thi dùng muôi đánh, các ngày sau đó cháu K. có biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe suy yếu, bỏ cơm, phải ăn cháo, ít vận động.

Tới tối 9/12/2022, Thi và người chồng mới đưa cháu K. đến Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong của cháu K.: viêm phổi nặng, chấn thương sọ não…

Bị cáo đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nới cư trú (tại ngoại) vì trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đang mang thai. Bị cáo vừa sinh con.

Clip xe ô tô lao lên vỉa hè tông cụ ông đang ngồi hóng mát

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top