Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.
Đột quỵ lúc sáng sớm
Nửa năm sau cơn đột quỵ vào lúc sáng sớm, N.H.Đ (sinh năm 2012, trú tại Cần Thơ) đã trở lại sinh hoạt bình thường, có thể đạp xe, đi học. Nhìn con trai khỏe mạnh sau cơn tai biến mạch máu não , ba mẹ của Đ. cảm nhận như một phép màu.
Chị Cẩm Tú (mẹ của Đ.) kể, khi sinh ra, bé hoàn toàn bình thường. Cuối tháng 11/2024, như thường lệ khoảng 5h30, Đ. thức dậy để chuẩn bị đi học, vẫn trò chuyện với người thân. Đến khoảng 6h, Đ. vào nhà vệ sinh để đánh răng thì bất ngờ nôn ói liên tục.
Ba của Đ. chạy vội vào hỏi nhưng Đ. nói được 2-3 từ rồi lí nhí dần và hôn mê bất tỉnh. Gia đình hoảng hốt vội vàng đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu.
“Khi con hôn mê, mắt chỉ nhắm được một nửa, không biết gì nữa. Vợ chồng tôi chở con vào bệnh viện cấp cứu. Tôi chỉ biết khóc, không nghĩ con lại bị nặng như vậy. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ bé bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ xuất huyết não”, mẹ của Đ. vừa khóc vừa nhớ lại.
Người mẹ kể lại giây phút chứng kiến con đột quỵ. Ảnh: BVCC.
Bác sĩ cho Đ. làm xét nghiệm và giới thiệu sang Bệnh viện Đột quỵ Cần Thơ để chụp cắt lớp vi tính não.
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Hưng - Trưởng đơn vị phẫu thuật thần kinh, người trực tiếp phẫu thuật cho Đ, ban đầu dự kiến can thiệp nội mạch sau đó phẫu thuật nhưng tình trạng của người bệnh xấu rất nhanh, máu chảy ồ ạt. Ê-kíp quyết định phẫu thuật lấy một phần máu chèn ép não rồi mới can thiệp nội mạch.
Trong ca mổ, bệnh nhân diễn tiến nhanh có nguy cơ không cứu được nhưng đến chiều (sau mổ vài tiếng) trẻ đã có phản ứng. Ngày thứ 3 sau mổ, trẻ đã mở mắt, có thể nhận biết được người thân.
Đến nay, sau nửa năm đột quỵ, bé Đ. đã bình phục hoàn toàn là điều kỳ diệu với cả gia đình và y bác sĩ.
Theo bác sĩ Hưng, xuất huyết não do dị dạng mạch máu não đã tồn tại từ lâu nhưng đa phần bệnh nhân và người nhà không biết, khi khối dị dạng này vỡ, máu chảy ra rất nhiều. Đây là nguyên nhân gây đột quỵ ở trẻ em, diễn biến nhanh chóng. Bác sĩ Hưng khuyến cáo nếu thấy trẻ đột ngột đau đầu, hôn mê nên nghĩ ngay tới đột quỵ chảy máu não.
Nguyên nhân đột quỵ trước tuổi 40
Dị dạng mạch máu não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây xuất huyết não ở người trẻ và trẻ em, dẫn đến đột quỵ trước tuổi 40. Theo ước tính, khoảng 18/100.000 người mắc dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Mỗi năm, 2-4% các trường hợp có nguy cơ vỡ mạch, gây xuất huyết não với 10% số ca tử vong và 30-50% để lại di chứng thần kinh nghiêm trọng.
Bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng, khiến nhiều người không nhận ra mình mắc phải. Một số trường hợp có thể đau đầu, co giật hoặc mệt mỏi bất thường, nhưng phần lớn chỉ được phát hiện tình cờ qua chụp CT hoặc MRI khi kiểm tra sức khỏe vì lý do khác. Nếu không được phát hiện sớm, dị dạng mạch máu có thể vỡ bất ngờ, dẫn đến xuất huyết não và hậu quả nghiêm trọng.
Phát hiện sớm dị dạng mạch máu não có thể giúp điều trị triệt để, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp MRI hoặc CT mạch máu não là công cụ hiệu quả để tầm soát. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc gặp các triệu chứng như đau đầu kéo dài, co giật nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.