Người nghèo đã được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng
GiadinhNet - Ngày 30/5, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án 1816 giai đoạn 2008 - 2010.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chủ trì Hội nghị. Hội nghị cũng thu hút hơn 200 đại biểu ở đầu cầu Trung ương và hàng trăm đại biểu tại 37 điểm cầu địa phương...
Cải thiện cho tuyến dưới
![]() |
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong Đề án 1816. Ảnh: Chí Cường |
Cũng là huyện biên giới nghèo vừa mới thành lập (năm 2003), hệ thống cơ sở y tế huyện Tây Giang (Quảng Nam) còn yếu và thiếu. Khi đau ốm, người dân phải băng rừng, lội suối cả trăm kilômét lên tỉnh. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện và triển khai thực hiện Đề án 1816 đã trở thành một "cứu tinh" cho y tế Tây Giang. Trung tâm Y tế Tây Giang đã được BV C Đà Nẵng và BV Đa khoa Bắc Quảng Nam hỗ trợ giúp đỡ về mọi mặt.
BV C Đà Nẵng đã về tận Trung tâm Y tế để chỉ dẫn cho cán bộ, y bác sĩ nơi đây cách cứu người và hỗ trợ các trang thiết bị, xe cấp cứu. Cùng với đó, BV Đa khoa Bắc Quảng Nam cũng cử một đội ngũ cán bộ bác sĩ luân phiên xuống Trung tâm Y tế huyện Tây Giang để đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mổ đẻ, mổ u nang buồng trứng, mổ ruột thừa, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình...
Nhờ sự giúp đỡ của các bệnh viện tuyến trên, Trung tâm Y tế huyện Tây Giang đã tự đảm nhiệm triển khai phẫu thuật các cấp cứu về ngoại khoa như ruột thừa viêm, thoát vị bẹn nghẹt, mổ kết hợp xương và lấy phương tiện kết hợp xương...; giải quyết được mổ đẻ, u nang buồng trứng và thực hiện các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình...
|
Tại Hội nghị, bảy tập thể và sáu cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án 1816, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Ngoài ra, có 202 tập thể và 845 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về những thành tích trong hai năm thực hiện triển khai Đề án 1816. |
Cụ thể, sau hơn hai năm triển khai, cả nước có khoảng 9.000 lượt cán bộ y tế đi luân phiên, trong đó bác sĩ từ trung ương xuống tỉnh là 4.000 người, từ tỉnh xuống huyện là 2.000 người, bác sĩ từ huyện xuống khám bệnh tại xã là 3.000 người. Các cán bộ đi luân phiên đã trực tiếp khám chữa bệnh cho hơn 4,5 triệu người bệnh, phẫu thuật hơn 1.600 ca, cứu sống hàng trăm trường hợp người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo nếu đưa về tuyến trên thì nguy cơ tử vong cao. Cùng với đó, có tới 2.000 lớp đào tạo, tập huấn được tổ chức cho hơn 52.000 lượt cán bộ y tế địa phương, hơn 2.500 kỹ thuật được chuyển giao. Đến nay có 35 bệnh viện trung ương trực thuộc Bộ Y tế, 185 bệnh viện tỉnh/thành phố, hơn 322 bệnh viện huyện đã thành lập được Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1816. Đề án đã góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến không phù hợp của các bệnh viện tuyến dưới trung bình khoảng 30%.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định, việc thực hiện Đề án 1816 đã góp phần giúp cho người dân ở các địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc... được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao ngay tại địa phương, với chi phí thấp nhất, không phải tốn kém về thành phố để khám, chữa bệnh. Đó là một chủ trương đúng đắn của ngành y tế, phù hợp với ý Đảng, lòng dân.
Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sáng kiến và kết quả mà ngành y tế đạt được sau hơn hai năm thực hiện Đề án 1816. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt đề án này, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
