Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

| Pháp luật

Tú cầm đầu đường dây cho vay tiền lãi suất lên đến 182,5%/năm. Hoạt động cho vay nặng lãi của người phụ nữ 39 tuổi được quản lý chặt chẽ bằng phần mềm.

Ngày 15/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lã Thị Tú (39 tuổi, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Trần Hữu Minh (21 tuổi, ở quận Kiến An, TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, năm 2018, Tú mở quán cầm đồ Khải Tú (thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), thuê Minh và một người khác trông coi, làm quản lý.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Lã Thị Tú bị công an bắt tạm giam vì hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp.

Núp bóng là hiệu cầm đồ, Tú mở hoạt động cho vay nặng lãi. Mức lãi suất mà người phụ nữ đưa ra từ 1.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, phổ biến là khoảng 3.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 182,5%/năm).

Tú còn có hình thức cho vay khác là bát họ. Người bốc bát họ sẽ phải trả tiền liên tục trong 50 ngày, bao gồm tiền lãi cộng tiền vay.

Hoạt động cho vay nặng lãi của người phụ nữ 39 tuổi được quản lý chặt chẽ bằng phần mềm. Khách vay tiền phải khai đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại... để nhân viên của Tú nhập thông tin vào phần mềm.

Đồng thời, tài sản thế chấp hoặc các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, giấy phép lái xe của khách vay sẽ bị giữ.

Sau khi thống kê, công an cho biết Tú đã cho vay 123 lượt, tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng .

Theo Trí thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.