Người phụ nữ đi cấp cứu sau khi nhuộm tóc

| Y tế

Sau khi nhuộm tóc, người phụ nữ xuất hiện các biểu hiện bất thường nên tìm đến cơ sở y tế. Bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 2 sau khi sử dụng thuốc nhuộm tóc.

Ngày 23/8, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp sốc phản vệ sau khi nhuộm tóc .

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một nữ bệnh nhân trú tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã đến trung tâm với biểu hiện mệt mỏi và khó thở. Bệnh nhân cho biết mình vừa nhuộm tóc tại một cơ sở gần nhà.

Người phụ nữ đi cấp cứu sau khi nhuộm tóc- Ảnh 1.

Hình minh họa.

Bác sĩ Cao Thị Hồng Nhung, thuộc Khoa Nội - Nhi - Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị, cho biết: "Với những triệu chứng và thông tin khai thác được, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 2. Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu.

"Cụ thể, chúng tôi đã cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc phản vệ và một số thuốc chống dị ứng. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về phòng bệnh để tiếp tục theo dõi và điều trị," bác sĩ Nhung chia sẻ.

Bệnh nhân cho biết trước đây đã nhiều lần nhuộm tóc mà không gặp bất kỳ phản ứng dị ứng hay sốc phản vệ nào. Tuy nhiên, lần này, cô không biết rõ nguồn gốc hay thành phần của thuốc nhuộm, vì sản phẩm này do cơ sở nhuộm tóc cung cấp.

Bác sĩ Hồng Nhung cảnh báo rằng hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc nhuộm với thành phần khác nhau, trong đó một số có thể gây hại cho sức khỏe. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ thành phần của thuốc nhuộm để tránh nguy cơ dị ứng và ngộ độc. Bên cạnh đó, người dân nên ưu tiên sử dụng các phương pháp nhuộm và thay đổi màu tóc an toàn để bảo vệ sức khỏe.

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.