Người thu nhập thấp mòn mỏi chờ vốn mua nhà
GiadinhNet - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2017, giấc mơ sở hữu một căn hộ của nhiều người thu nhập thấp trong năm theo kế hoạch rất khó thành. Bởi, phân khúc nhà ở này vẫn còn nhiều bất cập, tắc nghẽn chưa được giải quyết.
Người thu nhập thấp khó có cơ hội mua nhà vì thiếu vốn ưu đãi như trước đây. Ảnh: H.P
Nhiều người vỡ mộng mua nhà giá rẻ
Ghi nhận của chúng tôi tại các sàn bất động sản chuẩn bị cho tháng cuối năm 2017 cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội là rất lớn. Chủ trương phát triển nhà ở xã hội thời gian qua của các ban, ngành cũng khá quyết liệt. Tuy nhiên, việc triển khai đang bị ách tắc do còn nhiều vướng mắc.
Vào trang batdongsan.com.vn, một trong những trang thông tin lớn về bất động sản ở Việt Nam, nếu gõ từ khóa “nhà thu nhập thấp” cho thấy khoảng hơn 23 triệu lượt tìm kiếm. Nhu cầu nhà ở phân khúc này lớn như vậy nhưng thực tế dự án lại không có nhiều.
Một số dự án chung cư nhà thu nhập thấp đang triển khai ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chỉ có giá trung bình 600 triệu đồng/căn nhưng không dễ bán bởi nó nằm xa trung tâm thành phố đến 20km. Đó cũng là tình trạng chung của những dự án mới cho người thu nhập thấp, thường là xa trung tâm kết nối hạ tầng kém.
Ở một số dự án gần trung tâm thành phố hơn, trung bình, mỗi căn hộ trong những dự án nhà cho người thu nhập thấp có giá dưới 15 triệu đồng/m2, tổng giá trị dưới 1 tỷ đồng. So với mặt bằng giá chung cư không cao nhưng đối với rất nhiều người dân, mức giá này chẳng thấp chút nào. Nên dù có nhu cầu mua nhà, nhiều người dân cũng chỉ dám đứng nhìn.
Chị Nguyễn Thị Cúc, công nhân ở khu công nghiệp Nam Thăng Long cho biết: “Giá như thế là quá cao (khoảng 1 tỷ đồng). Với thu nhập của mình thì sau trang trải nuôi con cái, tiền tích góp mỗi tháng không là bao. Nếu giá nhà khoảng 400 đến 500 triệu thì còn cố vay mượn. Giá nhà thu nhập thấp mà nằm mức tiền tỷ thì mình chịu”.
Chính sách về nhà ở xã hội và nhà thương mại giá rẻ cùng gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đã giúp thực hiện giấc mơ an cư cho rất nhiều người thu nhập thấp, kéo theo đó là cầu trong phân khúc nhà giá rẻ cũng tăng cao. Nhưng khi gói 30.000 tỷ đồng chấm dứt vào cuối năm 2016, việc tiếp cận nhà ở phân khúc này đối với người thu nhập thấp trở nên xa vời.
Công ty tư vấn BĐS Savills cho hay, từ đầu năm đến nay, mới bán được 1/3 trong tổng số các căn hộ giá rẻ mới đưa ra thị trường. Con số này được đánh giá là chậm hơn rất nhiều so với cùng kỳ những năm trước khi còn gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Kết thúc gói hỗ trợ tín dụng này, người dân vẫn mong ngóng sự hỗ trợ tiếp theo nhưng chưa biết đến bao giờ.
Thiếu hỗ trợ tài chính, điều kiện không như kì vọng, còn hồ sơ thủ tục cũng chẳng hề đơn giản. Khó khăn lớn nhất của người mua nhà là việc xin chứng minh người đăng kí chưa có nhà ở. Chủ doanh nghiệp thì e dè bởi họ chẳng có cơ sở nào để xác nhận điều kiện sống thực tế của từng nhân viên. Còn xã, phường chỉ chịu trách nhiệm trên địa bàn đăng kí sổ hộ khẩu. Điều này khiến thủ tục mua nhà trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Chờ vốn đến bao giờ?
Theo Quyết định 1013/QĐ-TTg tháng 6/2016 của Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định sẽ là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Thời điểm tháng 6/2016, khi gói ưu đãi lãi suất 30.000 tỷ đồng sắp kết thúc, người lao động có thu nhập thấp có thêm lựa chọn vay vốn với mức lãi suất thấp hơn 0,2%/năm so với gói 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc thì chương trình này vẫn không triển khai được trong năm 2016 vì không có vốn cho vay.
Từ tháng 2/2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội thông báo đã xây dựng kế hoạch nguồn vốn, trong đó đề xuất năm 2017 là 1.000 tỷ đồng. Gói vay này dành cho cán bộ có thu nhập không phải chịu thuế thu nhập, công nhân viên quốc phòng, lực lượng vũ trang, người nghèo thành thị.
Để cho vay, NHCSXH sẽ phối hợp cùng địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội để nhận đơn, bình xét, chấm điểm để chọn ra người được vay vốn, sau đó mới thực hiện thủ tục vay vốn, hợp đồng tín dụng, thế chấp nhà. Song, cho đến bây giờ khi chuẩn bị bước vào tháng cuối cùng năm 2017, gói hỗ trợ này vẫn nằm trên giấy.
Anh Nguyễn Hoàng Lân, cùng vợ là chị Lan Anh từ huyện Thanh Chương, Nghệ An ra Hà Nội mưu sinh cũng đã được 7 năm. Anh Lân làm ở khu công nghiệp, còn chị Lan Anh ở nhà sửa chữa quần áo. Trong 7 năm chắt chiu vợ chồng anh tích cóp được 400 triệu đồng. Anh mong sẽ vay được vốn ưu đãi từ ngân hàng với lãi suất thấp để mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên đến nay, hi vọng này của anh vẫn còn… nằm trên giấy.
Tương tự vợ chồng anh Lân, vợ chồng anh Trần Văn Bích (Từ Liêm, Hà Nội) cưới nhau được 3 năm, có con nhỏ nên rất muốn mua nhà. Anh Bích chia sẻ, anh là bộ đội, vợ làm công nhân, tổng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Qua tìm hiểu anh thấy mình cũng tương đối đủ điều kiện tham gia, do đó, dự định vay gói ưu đãi mua căn hộ khoảng 800 triệu đồng. Tuy nhiên, đến bây giờ anh vẫn chưa biết khi nào có.
Hiện nay, nguồn vốn cho nhà ở xã hội chủ yếu vẫn từ ngân hàng. Tuy nhiên, trao đổi tại Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần 1 mới tổ chức, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tài chính cho nhà ở xã hội đang là vấn đề nan giải, dường như chủ yếu chỉ huy động từ ngân hàng là chính, từ các nguồn tín dụng khác còn rất hạn chế.
Trước mắt, khi chưa có phương án giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng, trong khi nhu cầu rất lớn, nếu không nhanh chóng sắp xếp nguồn tín dụng để tiến hành giải ngân, thì nhiều người thu nhập thấp sẽ mất cơ hội mua được nhà, bởi phát triển nhà ở xã hội cần đi kèm với hỗ trợ tín dụng.
Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 40% hộ gia đình tại Việt Nam có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng. Người dân chỉ có thể tích lũy ở mức 30-40% tổng thu nhập của mình để dành cho việc mua nhà. Mức thu nhập này, họ không đủ khả năng để mua nhà.
Nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp ở các đô thị dự báo tới năm 2020 là 1 triệu căn. Hiện tại, mới đáp ứng hơn 10.000 căn/năm. Ở các khu công nghiệp, hiện mới có 20% người lao động có nơi ở ổn định.
Hà Phương
Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết
Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trướcGĐXH - Ngày 29 Tết (16/2/2026) nhiều người dân vẫn tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh để kịp về trang hoàng nhà cửa, bày mâm lễ cúng đêm giao thừa.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?
Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.
Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?
Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trướcGĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt
Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trướcGĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.
Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.
Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.