Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người trẻ chia sẻ cách refresh cơ thể để sẵn sàng vào mùa deadline cuối năm

Thứ hai, 14:43 18/09/2023 | Sống khỏe

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ bước vào quý cuối năm, tranh thủ những ngày này nhiều Gen Z chia sẻ cách thức thanh lọc cơ thể, F5 bản thân để luôn tươi mát, đầy năng lượng, sẵn sàng cho cuộc chạy đua với deadline, KPI quý 3 tháng cuối năm.

Làm việc trong một agency digital tại TP.HCM, Tường Vy, một chuyên viên sáng tạo nội dung cấp cao cho biết cuộc sống của cô là một chuỗi ngày dài chỉ biết đến deadline, KPI. Trong những mùa cao điểm như hè hay dịp cuối năm và mùa Tết, dù lên giường đi ngủ rồi mà đầu vẫn "nhảy số" về những công việc dang dở.

Giữa tháng 9, tranh thủ những ngày thư thả hiếm hoi trong năm, Vy cùng đồng nghiệp nghỉ phép về quê Bình Phước xả hơi. Hàng ngày, Vy và bạn thường rong ruổi giữa rừng cao su bạt ngàn để tận hưởng không gian xanh mát, trong lành, hay vừa câu cá giải trí và thong thả uống chai Trà Dr Thanh để thanh lọc cơ thể, trút bỏ mọi nóng nực, bức bối… tận hưởng kỳ nghỉ ngơi hiếm có trước "bão" deadline cuối năm.

Người trẻ chia sẻ cách refresh cơ thể để sẵn sàng vào mùa deadline cuối năm - Ảnh 2.

Hòa mình giữa thiên nhiên và thưởng thức những đồ uống được chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên, tốt cho sức khỏe là cách nhiều người trẻ thanh lọc cơ thể, refresh bản thân để sẵn sàng cho mùa chạy deadiline, KPI cuối năm.

"Đặc thù công việc là sáng tạo và linh hoạt nên mình luôn quan sát, nghĩ về mọi thứ mình thấy mỗi ngày để có thể áp dụng thế nào vào công việc. Cuộc sống là chất liệu dồi dào nhất cho những người làm nội dung như mình", Tường Vy nói.

Ở Hồ Trị An, Mỹ Tiên xách chiếc giỏ cói chứa đồ ăn từ xe xuống chỗ cắm trại, cô gái trẻ háo hức bày biện món ăn cho cả nhóm bằng sự tỉ mỉ, chu đáo. Thực đơn buổi dã ngoại có thịt nướng, khoai tây chiên, bếp nướng BBQ và vài lốc Trà thanh nhiệt Dr Thanh ướp lạnh trong thùng givi.

Người trẻ chia sẻ cách refresh cơ thể để sẵn sàng vào mùa deadline cuối năm - Ảnh 3.

Chỉ còn hơn chục ngày nữa sẽ bước vào quý cuối cùng trong năm, nhiều người trẻ tranh thủ dã ngoại, tận hưởng những giờ phút thư thả bên bạn bè trước khi bước vào mùa chạy deadline.

Là một người có tiếng trên tiktok với hàng chục ngàn người theo dõi. Vào những ngày cuối tuần ít việc, Mỹ Tiên cùng bạn thường về các vùng quê dã ngoại, tự tay chọn rau quả tại vườn nhà dân, thưởng thức đồ nướng giữa thiên nhiên, vừa uống Trà thanh nhiệt Dr Thanh vừa thử sức với nghề crochet – đan móc len và say sưa tám những câu chuyện không hồi kết.

Là một chuyên gia trang điểm (make-up artist) có tiếng, Mỹ Tiên sở hữu năng lượng tích cực, nét tươi tắn, sự tự tin và quảng giao hướng ngoại để có thể thu thập nhiều "sắc màu" cuộc sống, bằng sự tinh tế, mới lạ cô nàng biến tấu nó trở thành đặc trưng của riêng mình.

Người trẻ chia sẻ cách refresh cơ thể để sẵn sàng vào mùa deadline cuối năm - Ảnh 4.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh là thức uống được nhiều người trẻ yêu thích để thanh lọc, làm mát cơ thể khỏi nóng trong người cả trước và trong mùa chạy deadline, KPI.

Fans theo dõi Mỹ Tiên ngưỡng luôn mộ sao cô liên tục thức khuya dậy sớm, hay dùng đồ ăn nhanh mà vẫn giữ được nét tươi mát, dịu dàng. Cô nàng tươi cười cho biết: "Tiên luôn thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng trà thảo mộc để giữ nét tươi mát, xua tan nóng trong người để làm việc hiệu quả hơn. Trong lúc thư thả như hiện nay, Tiên càng tích cực thanh lọc cơ thể hơn nữa để sẵn sàng cho mùa deadline đang về".

Sau kỳ nghỉ lễ, Khương Duy bắt đầu dành thời gian luyện tập thể thao để lấy lại vóc dáng chuẩn bị lên outfit cho mùa Tết sau những tháng dài liên tục tiệc tùng, ăn nhậu. Chàng thanh niên 27 tuổi làm trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng cũng tìm đủ cách refresh, thanh lọc cơ thể khỏi ảnh hưởng từ bia rượu, tiệc tùng để sẵn sàng cho mùa deadline cuối năm đang về.

Ngày mới của Duy bắt đầu bằng việc chạy bộ và bật chế độ ăn uống healthy để đảm bảo giảm cân, độ lại body theo mục tiêu đã định. Bên cạnh ăn nhiều rau xanh, Duy cho biết lúc đầu cũng chịu khó làm các loại nước detox mang lên công ty uống, bận quá thì order trên app, tuy nhiên anh cho biết việc này khá tốn kém và khó có thể duy trì lâu dài.

Người trẻ chia sẻ cách refresh cơ thể để sẵn sàng vào mùa deadline cuối năm - Ảnh 5.

Từ dã ngoại tới văn phòng, Trà thanh nhiệt Dr thanh luôn được người trẻ ưu tiên lựa chọn để thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người trước những áp lực công việc, cuộc sống.

"Trong một lần tiếp khách ngoài quán café, thấy chị đối tác kêu chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để uống mà không phải các loại nước ép trái cây khiến mình khá bất ngờ. Sau đó được chị giới thiệu về khả năng thanh lọc, làm mát cơ thể của loại trà thảo mộc tự nhiên này khiến mình ấn tượng và uống thử vài ngày thì thấy người tươi mát, năng động hẳn lên", Duy cho biết.

Sau những ngày làm việc căng thẳng, bức bối và dễ dàng cáu gắt, thế hệ Y thích đắm mình trong bồn tắm hay thong thả uống một chai Trà Dr Thanh giữa không gian sân vườn, thì người trẻ lại tìm đến các môn thể thao hay tụ tập cùng bạn bè, thao thao bất tuyện về lifestyle, drama mới hay những to do list cần hoàn thành. Bên cạnh đồ ăn là chai Trà Dr Thanh để thanh lọc, làm mát cơ thể để sẵn sàng cho mùa deadline đang tới gần.

PV



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 10 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 13 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top