Người tung clip "nóng" của nữ nhân viên spa có thể đối diện hình phạt nào?

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi clip bị phát tán lên mạng, cuộc sống của nạn nhân bị đảo lộn hoàn toàn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của chị P., nữ nhân viên một spa đóng trên địa bàn Hà Nội tố cáo kẻ xấu đã phát tán đoạn clip "riêng tư" của chị và bạn trai.

Ngay sau đó, hình ảnh và thông tin cá nhân của chị P. liên tục bị các trang mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Liên quan tới câu chuyện trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải bày tỏ quan điểm: Quyền con người là quyền cơ bản và tối cao của mỗi cá nhân được khẳng định khá rõ ràng tại các điều 20, 21 của Hiến Pháp nước Việt Nam năm 2013. Cụ thể: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn."

Người tung clip nóng của nữ nhân viên spa có thể đối diện hình phạt nào? - Ảnh 1.

Công an đang truy tìm kẻ tung clip nhạy cảm của nữ nhân viên spa lên mạng xã hội. Ảnh: TL

Từ nguyên tắc cơ bản thể hiện sự đảm bảo danh dự, nhân phẩm của mỗi người trong Hiến Pháp, Nhà nước ta cũng đã cụ thể hóa tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Tại khoản 1 điều 34 của BLDS năm 2015 quy định: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ". Mọi cá nhân, tổ chức xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị nghiêm trị.

Tại khoản 4 điều 34 cũng khẳng định: "Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại."

Quy chiếu vào câu chuyện cụ thể trên, chúng ta có thể thấy rằng hành vi phát tán clip nhạy cảm của kẻ xấu là vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, đồng thời sẽ phải bồi thường thiệt hại từ hành vi của chính mình.

Tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, nếu nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, người đăng hình ảnh có thể bị xử phạt theo điểm g, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174 về hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác", với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

Mặt khác, đối tượng đăng tải clip nhạy cảm của chị P. có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "làm nhục người khác" theo Điều 155, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là 5 năm tù.

Trong trường hợp nạn nhân có yêu cầu bồi thường về danh dự, nhân phẩm bị thiệt hại do hành vi phát tán clip, đối tượng sẽ phải bồi thường theo quy định của BLDS 2015 tại điều 592.

Tuy nhiên việc đối tượng bị xử lý về những tội danh gì phải phụ thuộc vào kết luận cuối cùng từ phía CQĐT.

Tóm lại, internet và mạng xã hội là hai phương tiện nhằm kết nối mọi người. Tuy nhiên, nếu cá nhân nào lạm dụng, sử dụng chúng làm công cụ để thực hiện những hành vi trái đạo đức, trái pháp luật đều phải chịu hình phạt thích đáng.

Huyền Chi

Huyền Chi
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lạng Sơn: Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã mang súng và 12 viên đạn AK

Lạng Sơn: Mật phục nhiều giờ, bắt đối tượng truy nã mang súng và 12 viên đạn AK

Pháp luật -

GĐXH - Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực rừng giáp biên giới, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Phương Văn Kỳ, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển 35 bánh heroin. Khám xét, công an thu giữ khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn AK, trong đó có một viên đã lên nòng.

Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phim ngắn bạo lực, giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem

Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phim ngắn bạo lực, giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng chuyên sản xuất, đăng tải các video ngắn có nội dung bạo lực, cờ bạc lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem và trục lợi tiền quảng cáo trái phép.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng 'móc túi' người mua, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng 'móc túi' người mua, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can tại Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (chủ đầu tư dự án AZ Thăng Long) và đơn vị phân phối về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Nhóm này đã lập mưu, lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu "tiền chênh" ngoài luồng, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.