Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, hãy mua ngay những mẫu màn ngủ tiện dụng và đẹp ai cũng cần có

Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, hãy mua ngay những mẫu màn ngủ tiện dụng và đẹp ai cũng cần có

GĐXH - Tác hại của sốt xuất huyết rất lớn, có thể gây biến chứng nghiêm trọng như suy tim, sốc do mất máu, xuất huyết não, tràn dịch màng phổi,… Việc cần có màn ngủ tiện dụng trong mỗi hộ gia đình để phòng tránh sốt xuất huyết là điều vô cùng cần thiết.

Chủ động phòng chống muỗi và các dịch bệnh do muỗi với chiến dịch 3 KHÔNG

Chủ động phòng chống muỗi và các dịch bệnh do muỗi với chiến dịch 3 KHÔNG

Sống khỏe

Năm 2020 ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết với diễn biến phức tạp cũng đe dọa đến sức khỏe người dân.

Phát hiện 2 ca bệnh sốt xuất huyết tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Phát hiện 2 ca bệnh sốt xuất huyết tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Y tế

GiadinhNet – Tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa vừa mới ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm MAC-ELISA dương tính với vi rút Dengue. Cả 2 bệnh nhân không đi khỏi địa phương trong vòng 1 tháng trước ngày khởi phát bệnh.

Gia tăng mắc sốt xuất huyết, đây là điều cấm kỵ nhưng nhiều người vẫn tự ý làm khiến nguy hiểm đến tính mạng

Gia tăng mắc sốt xuất huyết, đây là điều cấm kỵ nhưng nhiều người vẫn tự ý làm khiến nguy hiểm đến tính mạng

Sống khỏe

GiadinhNet – Hiện nay ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng ở nhiều địa phương. Theo các chuyên gia, khi mắc sốt xuất huyết không nên làm điều cấm kỵ này, thậm chí đã có trường hợp tử vong vì tin tưởng làm như vậy sẽ nhanh khỏi.

Từ trường hợp vừa tử vong do sốt xuất huyết ở Hà Nội, cần loại bỏ ngay những sai lầm “chết người” nếu không muốn nguy hiểm

Từ trường hợp vừa tử vong do sốt xuất huyết ở Hà Nội, cần loại bỏ ngay những sai lầm “chết người” nếu không muốn nguy hiểm

Sống khỏe

GiadinhNet – Mới đây, Hà Nội đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết sau khi sốt 5 ngày, tự mua thuốc điều trị tại nhà. Các chuyên gia khuyến cáo, những lầm tưởng “chết người” về sốt xuất huyết dưới đây mọi người cần thay đổi để tránh những nguy hiểm.

Sở Y tế Hà Nội lưu ý đặc biệt sau ca tử vong do sốt xuất huyết ở Hoàn Kiếm

Sở Y tế Hà Nội lưu ý đặc biệt sau ca tử vong do sốt xuất huyết ở Hoàn Kiếm

Y tế

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết đan xen với dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là 1 ca mắc sốt xuất huyết ở quận Hoàn Kiếm đã tử vong, Sở Y tế Hà Nội lưu ý các đơn vị liên quan cần quyết liệt không để dịch chồng dịch.

Vượt qua biến chứng của bệnh sốt xuất huyết nhờ bộ đôi cốm Subạc và gel Subạc

Vượt qua biến chứng của bệnh sốt xuất huyết nhờ bộ đôi cốm Subạc và gel Subạc

Sống khỏe

Biến chứng của bệnh sốt xuất huyết rất dễ xảy ra và gây nguy hiểm cho người mắc. Do đó, để kiểm soát sốt xuất huyết, hiện nay, nhiều người có xu hướng tin dùng bộ đôi sản phẩm thảo dược cốm Subạc và gel Subạc.

Người đàn ông mắc sốt xuất huyết vì quan hệ với bạn trai khiến y học thế giới bất ngờ

Người đàn ông mắc sốt xuất huyết vì quan hệ với bạn trai khiến y học thế giới bất ngờ

Sống khỏe

Sốt xuất huyết là căn bệnh lây qua muỗi nhưng một người đàn ông đã trở thành trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc bệnh sốt xuất huyết thông qua con đường quan hệ tình dục.

Bộ Y tế cập nhật kiến thức mới điều trị bệnh sốt xuất huyết, giảm tỷ lệ tử vong

Bộ Y tế cập nhật kiến thức mới điều trị bệnh sốt xuất huyết, giảm tỷ lệ tử vong

Y tế

GiadinhNet - Ngày 11/10, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức lớp tập huấn công tác điều trị bệnh dịch sốt xuất huyết Dengue và bệnh Whitmore cho 150 học viên thuộc cơ sở y tế của 26 tỉnh khu vực phía Bắc, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện bộ, ngành.

Một huyện ở Nghệ An có 106 người mắc sốt xuất huyết

Một huyện ở Nghệ An có 106 người mắc sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có 106 người mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt, người mắc bệnh từ địa phương khác trở về nhà chiếm tỷ lệ lớn khiến công tác phòng chống sốt xuất huyết gặp nhiều khó khăn.

Bệnh truyền nhiễm tại TPHCM 7 tháng đầu năm 2019: Số ca bệnh sởi giảm nhờ tiêm chủng

Bệnh truyền nhiễm tại TPHCM 7 tháng đầu năm 2019: Số ca bệnh sởi giảm nhờ tiêm chủng

Y tế

GiadinhNet - Đến hết ngày 31/7/2019, nhờ những nỗ lực vận động tiêm chủng số ca bệnh sởi đã giảm rõ rệt; trong khi bệnh sốt xuất huyết đang bước vào mùa dịch theo diễn biến hàng năm với số ca hàng tuần tăng nhanh; bệnh tay chân miệng ổn định.

Dịch bệnh mùa hè 2019 gia tăng và bất thường: Nếu còn nghi ngại việc tiêm vaccine, hãy đến phòng cấp cứu để thấy hậu họa

Dịch bệnh mùa hè 2019 gia tăng và bất thường: Nếu còn nghi ngại việc tiêm vaccine, hãy đến phòng cấp cứu để thấy hậu họa

Y tế

GiadinhNet - Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019 do Bộ Y tế tổ chức đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nguy cơ bệnh mới nổi và nguy hiểm trên thế giới có khả năng xâm nhập vào nước ta.

Sốt xuất huyết: Đừng chủ quan khi mùa mưa đến!

Sốt xuất huyết: Đừng chủ quan khi mùa mưa đến!

Sản phẩm - Dịch vụ

Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 150 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) (1). Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có dấu hiệu tăng cao.

"Đọc" triệu chứng sốt ở trẻ để dùng thuốc đúng

"Đọc" triệu chứng sốt ở trẻ để dùng thuốc đúng

Sống khỏe

Sốt đi kèm các triệu chứng khác có thể cảnh báo trẻ mắc các bệnh sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng…

Nhận biết và xử trí bệnh sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ

Nhận biết và xử trí bệnh sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ

Sống khỏe

Sốt 2-5 ngày; đau cơ, khớp, đầu; đau bụng vùng gan, buồn nôn, nôn; phát ban;chảy máu chân răng, chảy máu cam, phân đỏ hoặc đen… là những triệu chứng sốt xuất huyết.

Những hạng mục của dự án đường sắt Hà Đông - Cát Linh trông không khác gì nơi hoang phế

Những hạng mục của dự án đường sắt Hà Đông - Cát Linh trông không khác gì nơi hoang phế

Xã hội

GiadinhNet - Lại một lần nữa tuyến đường sắt Hà Đông - Cát Linh lỡ hẹn tiến độ. Toàn công trình gần như bất động, nhiều hạng mục xây dựng dở dang, che đậy sơ sài, bị bỏ bê không khác gì một nơi hoang phế.

Suýt mất mạng vì tưởng khỏi sốt xuất huyết khi không còn sốt

Suýt mất mạng vì tưởng khỏi sốt xuất huyết khi không còn sốt

Y tế

GiadinhNet - Không ít trường hợp lâm vào tình trạng tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc” khi thấy hạ sốt cho rằng đã khỏi bệnh sốt xuất huyết. Mới đây một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội sau 9 ngày nghĩ khỏi sốt xuất huyết nhưng ngay sau đó đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Top