Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ mất mạng vì mất ngủ không hề nhỏ: Học ngay cách ngủ tốt hơn để cải thiện tình hình

Chủ nhật, 22:32 24/11/2019 | Sống khỏe

Đó là tin tức sẽ khiến bạn phải trằn trọc.

Một nghiên cứu đã cảnh báo: "Một người gặp khó khăn trong việc ngủ có nhiều khả năng bị đau tim hoặc đột quỵ"

Các nhà khoa học đã thực hiện cuộc điều tra gần 500.000 người và tìm thấy nguy cơ tử vong do mất ngủ tăng vọt gần 1/5.

Các phát hiện thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc cũng chỉ ra những liên quan giữa chứng mất ngủ với tình trạng sức khỏe kém.

 Nguy cơ mất mạng vì mất ngủ không hề nhỏ: Học ngay cách ngủ tốt hơn để cải thiện tình hình - Ảnh 1.

Các nhà khoa học cho biết: Những người khó ngủ vào ban đêm có nhiều khả năng bị đau tim hoặc đột quỵ.

Theo ước tính cứ một trong ba người trưởng thành, tình trạng mất ngủ này sẽ thay đổi các chức năng của cơ thể.

Giấc ngủ cung cấp cho hệ thống miễn dịch và hệ thống tim mạch sự nghỉ ngơi, điều này là rất cần thiết, đồng thời cho phép các cơ quan khác của cơ thể được phục hồi.

Các chuyên gia tin rằng thiếu ngủ làm tăng huyết áp và làm thay đổi quá trình trao đổi chất - hai nguy cơ của bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã theo dõi 480.000 người trong một thập kỷ. Những người tham gia vào nghiên cứu (tình nguyện viên) có độ tuổi trung bình là 51 tuổi và không có tiền sử bệnh tim.

Các tình nguyện viên được hỏi liệu họ có bất kỳ triệu chứng mất ngủ nào ít nhất ba lần một tuần - khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc, thức dậy quá sớm hoặc khó tập trung vào ban ngày do ngủ kém.

Trong suốt một thập kỷ, đã có 130.032 trường hợp bị đột quỵ, đau tim và mắc bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ hoặc bệnh tim, bao gồm tiêu thụ rượu, hút thuốc và mức độ hoạt động thể chất.

Những người mắc phải cả ba triệu chứng mất ngủ có khả năng mắc các bệnh này cao hơn 18%.

Những người thức dậy quá sớm vào buổi sáng và không thể ngủ lại có nguy cơ tăng 7%.

Những người khó tập trung vào ban ngày do giấc ngủ kém có khả năng tử vong 13%.

Tiến sĩ Liming Li, Đại học Bắc Kinh, tác giả nghiên cứu cho biết: "Những kết quả này cho thấy rằng nếu chúng ta nhắm mục tiêu vào những người khó ngủ bằng liệu pháp hành vi, chúng ta có thể giảm số ca bị đột quỵ, đau tim và các bệnh khác sau này xuống thấp hơn".

"Ở giai đoạn đầu của nghiên cứu, mối liên hệ giữa các triệu chứng mất ngủ và các bệnh này thậm chí còn biểu hiện rõ hơn ở những người trẻ tuổi và những người không bị bệnh huyết áp cao. Vì vậy, các nghiên cứu sau này nên xem xét, phát hiện sớm và can thiệp vào các nhóm đối tượng này".

 Nguy cơ mất mạng vì mất ngủ không hề nhỏ: Học ngay cách ngủ tốt hơn để cải thiện tình hình - Ảnh 2.

Những phát hiện được công bố bởi tạp chí Thần kinh học không chỉ ra được nguyên nhân và kết quả giữa các triệu chứng mất ngủ và đột quỵ và bệnh tim. Nó chỉ cho thấy một sự liên đới. Rất nhiều nghiên cứu trong một thập kỷ qua đã chỉ ra việc thiếu ngủ gia tăng nguy cơ đau tim.

Tháng trước, các nhà khoa học của Đại học Colorado đã phát hiện ra rằng những người ngủ hơn năm giờ mỗi ngày có nguy cơ đau tim đến 52%.

Một kết luận khác từ Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch Quốc gia Tây Ban Nha (CNIC) ở Madrid hồi tháng 1 nói rằng ngủ ít hơn sáu giờ mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên tới 35%.

CÁCH ĐỂ NGỦ TỐT HƠN

Thư giãn trước khi đi ngủ: Tắm nước ấm, nghe nhạc, tập thiền hoặc yoga. Sử dụng muối tắm, hoặc hoà vào nước tắm muối Epsom và baking soda mỗi loại một cốc. Những thứ này sẽ giúp bạn thư giãn và cũng giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Đừng ăn những bữa ăn quá no gần với giờ đi ngủ. Năng lượng cơ thể bạn sẽ tạo ra khi tiêu hóa thức ăn sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, bạn có thể ăn một bữa ăn nhẹ, ít protein, ít carbohydrate, chẳng hạn như nước trái cây và bánh quy, ăn khoảng một giờ trước khi đi ngủ, điều này giúp bạn ngủ sớm hơn.

Chơi một vài bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Tự mình ngủ, thậm chí còn có băng đài hoặc băng thu âm được thiết kế riêng cho mục đích đó. Một số là nhạc được sáng tác đặc biệt, một số khác chỉ đơn giản là âm điệu nhịp nhàng, hoặc mô hình ổn định nhịp tim.

Thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, ngay cả vào cuối tuần và ngày lễ. Một khi bạn thức dậy, hãy ngay lập tức đứng dậy. Đừng nằm trên giường nghĩ về việc thức dậy. Hãy cứ làm như thế nhé!

Theo Soha

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 4 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 11 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 13 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Sống khỏe - 16 giờ trước

Thông thường, bệnh nghẹt mũi có thể tự khỏi trong khoảng vài ngày đến vài tuần (2, 3 tuần). Nhưng nếu bạn bị nghẹt mũi kéo dài trên 3 tuần, thêm vào đó là các chứng đau tai, ù tai, đau họng… chứng tỏ rằng bạn đã bị viêm mũi họng và bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

Sống khỏe - 18 giờ trước

Vitamin rất cần thiết để cho cơ thể khỏe mạnh. Mặc dù không có gì thay thế cho việc ăn uống lành mạnh, nhưng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp lượng vitamin thiếu hụt qua thực phẩm…

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khi phải di chuyển trên tàu, xe, máy bay quãng đường xa, chúng ta phải ngồi cố định một chỗ lâu, sẽ làm cho các khớp bị cứng, máu sẽ kém lưu thông giữa các phần của cơ thể. Các tư thế cố định như ngồi gây ứ máu chi dưới làm phù vùng bắp chân, bàn chân… gây đau.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 1 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Top