Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nguy cơ từ BN1347 rất cao, phải cực kỳ cảnh giác"

GiadinhNet - Đây là nhận định của ông Phan Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM tại buổi giao ban trực tuyến khẩn cấp của Sở Y tế chiều 1/12 về công tác phòng chống dịch sau 2 ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM vừa được phát hiện.

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh, chiều nay (1/12), Sở Y tế TP.HCM triển khai họp giao ban trực tuyến khẩn cấp với 129 bệnh viện trên địa bàn thành phố, gồm có: 3 bệnh viện Bộ, ngành; 55 bệnh viện công lập; 61 bệnh viện tư nhân.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến, PGS.TS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định, trong tình hình mới hiện nay ở TP.HCM, gọi là phức tạp cũng đúng mà không đến độ quá phức tạp cũng đúng. Nghĩa là có ca lây nhiễm cộng đồng nhưng xác định rõ nguồn lây, bên dự phòng đang triển khai những biện pháp truy vết, cách ly. Sở Y tế nhắc nhở các đồng nghiệp, ngoài bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân, tất cả những người đến và có mặt trong bệnh viện, những bệnh nhân làm hợp đồng (ví dụ nhân viên làm ở căng tin, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, công nhân...) cũng phải kiểm soát chặt chẽ.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện tập huấn và diễn tập tình huống cho nhân viên. Trong thời điểm này, các bệnh viện hàng ngày phải có báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh COVID-19 về cho Sở Y tế. Tại mỗi bệnh viện, mỗi khoa phải bố trí một phòng cách ly sẵn sàng. Đến hiện tại, chưa có bệnh viện nào bị liệt vào danh sách bệnh viện không an toàn.

Nguy cơ từ BN1347 rất cao, phải cực kỳ cảnh giác - Ảnh 2.

Buổi giao ban trực tuyến khẩn cấp của Sở Y tế chiều 1/12 về công tác phòng chống dịch sau 2 ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: Kim Vân

Có mặt tại buổi giao ban trực tuyến khẩn cấp của Sở Y tế, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM Phan Thanh Tâm cho hay: "Thông qua hai ca mắc COVID-19 vừa được phát hiện cho thấy, mức độ lây COVID-19 trầm trọng, nguy cơ từ BN 1347 là cao vì người này di chuyển rất là nhiều nơi. Do đó trong thời gian tới, công tác phòng chống dịch chúng ta phải cực kỳ cảnh giác".

Như đã thông tin, trong hai ngày (29 và 30/11), tại TP.HCM phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ khu cách ly.

Theo đó, 2 trường hợp mắc COVID-19 mới là BN 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines) và BN 1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của bệnh nhân 1342). Hiện cả 2 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Từ ngày 18 - 28/11 trong quá trình cách ly tại nhà, BN 1342 đã không tuân thủ đúng quy định về cách ly y tế, tiếp xúc gần với 3 người khác gồm mẹ đẻ (ngụ huyện Hóc Môn) và hai người bạn (một nam ở Quận 6 và một nữ ở Bình Thạnh). Trong 3 người này đã phát hiện 1 người dương tính với virus SARS-CoV-2, đó là BN 1347.

Trả lời phóng viên về việc BN1342 - nam tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly, lây COVID-19 cho người khác, PGS.TS Tăng Chí Thượng cho hay: "Ca mắc COVID -19 gần đây (BN 1342 - PV), thật sự phải nói là chưa làm đúng theo hướng dẫn của ngành. Bởi lẽ, đã cách ly rồi thì giữa hai phòng với nhau cũng không được qua lại, đừng nói là người ngoài được vào thoải mái. Tôi đề nghị cái này phải tái lập lại. Thời dịch COVID-19 mới bắt đầu, việc cách ly rất là nghiêm, ai vô phòng đó là ở phòng đó thôi, không có sang phòng kế bên. Bên dự phòng đang rà soát, kiểm tra và củng cố lại những điểm, những nơi không tuân thủ đúng quy định cách ly".

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 5 phút trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top