Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy hại từ trò "dội nước đá lên đầu"

Thứ hai, 12:25 25/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Khi đổ xô nước đá lên đầu, thân nhiệt giảm đột ngột, có nguy cơ gây co thắt mạch máu não. Hậu quả có thể khiến bạn đau đầu, chóng mặt, thậm chí khó thở, hôn mê. Thậm chí xô nước đá nặng có thể khiến bạn tử vong vì gãy cổ.

Cô gái trẻ Nancy Oley ở tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ đã tử vong sau khi bị gãy cổ do chơi trò “Ice Bucket Challenge”(Thử thách xô nước đá). Xô nước đá “khổng lồ” đã trượt khỏi tay người anh họ đang đứng ở ban công tầng 2, khi đang giúp Nancy Oley  thực hiện trò chơi này, đã khiến cô bị gãy cổ.
 
Nguy hại từ trò "dội nước đá lên đầu" 1
Hình ảnh cắt từ clip ghi lại tai nạn thương tâm của Nancy Oley.

“Ice Bucket Challenge” đơn giản là lời thách đố “Hãy dội xô nước đá lạnh lên đầu” do Pete Frates, cầu thủ bóng chày của đội trường đại học Boston, người mắc phải căn bệnh ALS kêu gọi.
 
Những ngày qua, trào lưu dội nước đá này đã tạo nên cơn sốt thu hút giới trẻ khắp nơi trên thế giới tham gia  với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới. Trào lưu này càng bùng nổ khi các video clip của các nhân vật nổi tiếng và các ngôi sao đình đám trên thế giới được chia sẻ.
 
Nguy hại từ trò "dội nước đá lên đầu" 2
Rất nhiều người ở mọi lứa tuổi tham gia

ALS là căn bệnh tấn công các tế bào thần kinh vận động dọc theo cột sống, khiến bệnh nhân mất kiểm soát cơ bắp của mình và có khả năng gây tê liệt toàn thân. Những ai mắc chứng bệnh này thường phải gắn bó suốt đời với xe lăn, thậm chí bị tử vong. Hiện mỗi năm có khoảng 5.600 người tại Mỹ mắc chứng bệnh ALS nhưng vẫn chưa có thuốc điều trị cho chứng bệnh này.

Chỉ tính từ đầu tháng 6 đến hết ngày 24/8, đã có khoảng 30 triệu người tham gia và thảo luận về thử thách này trên Facebook. Trong đó phải kể đến sự góp mặt của những tên tuổi lớn trên thế giới như Tỷ phú Bill Gates, CEO Facebook Mark Zuckerberg,... Tại Việt Nam, những người đại diện công ty công nghệ lớn, giới truyền thông, nghệ sỹ cũng cùng nhau thực hiện thử thách này để quyên góp vào những tổ chức từ thiện trong nước.
Rất nhiều người trong số họ cho rằng đây là một thử thách thể hiện sự dũng cảm, sức khỏe và tính nhân văn. Tuy nhiên, cái chết của Nancy Oley là tiếng chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của trò chơi này. Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo: Trò "Ice Bucket Challenge" có thể gây co thắt mạch máu não, thậm chí có thể tử vong.
 
 
Nguy hại từ trò "dội nước đá lên đầu" 3
Dội nước đá lên đầu có nguy cơ làm giảm thân nhiệt đột ngột,
gây co thắt mạch máu não (Ảnh minh họa)

ThS.BS Lê Thanh Phong - Trưởng Đơn vị Mạch máu, Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM khuyến cáo: Khi đổ xô nước đá lên đầu, có nguy cơ làm giảm thân nhiệt đột ngột, gây co thắt mạch máu não, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Theo khoa học, thân nhiệt con người được điều hòa bởi vùng dưới đồi trong não. Thông thường, hệ thần kinh sẽ báo tới cơ quan này tình trạng nóng lạnh ở các vùng của cơ thể. Theo đó, các cơ quan sẽ kích thích phản ứng tăng hoặc giảm nhiệt độ phù hợp. Khi nhiệt độ xuống thấp, máu bị ảnh hưởng và khi đi ngang qua vùng đồi thị sau não, các trung tâm giao cảm ở đó bị kích thích khiến mạch máu ngoại biên co lại, xảy ra phản ứng tạo nhiệt, làm tăng thân nhiệt. Ngược lại, khi nhiệt độ quá cao, máu sẽ nóng và các trung tâm giao cảm bị kích thích khiến mạch máu giãn nở, kích thích ra nhiều mồ hôi giúp hạ thân nhiệt.

Trung bình, nhiệt độ của cơ thể người ở mức 36 - 37 độ C. Khi trời lạnh hoặc mặc quần áo ướt thì thân nhiệt hạ. Nếu nhiệt độ ngoài trời đang cao, nếu thực hiện đổ xô nước đá lên đầu, sự chênh lệch nhiệt độ lớn sẽ làm thân nhiệt hạ đột ngột, mồ hôi không toát ra được. Hậu quả có thể gây tổn hại đến trung khu thần kinh gây biểu hiện đau đầu, chóng mặt, thậm chí khó thở, hôn mê.
 
Nguy hại từ trò "dội nước đá lên đầu" 4
Những người tham gia trò chơi này phải có sức khỏe tốt,
 không có tiền sử các bệnh về tim mạch...
 
Một điều cần lưu ý là khi thân nhiệt đang cao (trong thời tiết nắng nóng) lỗ chân lông đang giãn nở nếu bạn dội nước đá vào người đột ngột sẽ khiến cơ thể lạnh, dễ dẫn đến sốc. Nhiệt độ cơ thể xuống quá thấp khiến mạch máu bị co lại đột ngột dẫn đến thiếu máu não, gây đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo, những người tham gia trò chơi này phải có sức khỏe tốt, không có tiền sử các bệnh về tim mạch và đặc biệt cần thận trọng, cân nhắc trước khi thực hiện trò chơi này để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.
 
Những lưu ý đặc biệt cần biết khi thực hiện “Ice Bucket Challenge
- Trẻ em, người già, người ốm yếu "chống chỉ định" tham gia thử thách này.
- Những người có tiền sử về các bệnh đau đầu, tim, thường xuyên tụt huyết áp, bất thường về mạch máu... tuyệt đối không nên thử.
- Xác định sức khỏe của bản thân có thật sự tốt, có khả chống chọi được với cái lạnh đột ngột hay không... thì hãy tham gia.
- Không nên thực hiện khi nhiệt độ cao. Nếu đang ở ngoài trời nên tìm một chỗ im mát, nghỉ ngơi sau vài phút rồi mới thực hiện để tránh gây sốc nhiệt.
- Không nên thực hiện trò này trong thời gian dài hoặc lặp đi lặp lại nhiểu lần.

Mai Anh

vietha
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Thời sự - 43 phút trước

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Top