Nguy hiểm khối u khổng lồ ăn não bé gái 4 tuổi

| Y tế

Bệnh viện (BV) Việt Đức cho biết mới đây các bác sĩ (BS) Khoa Phẫu thuật thần kinh của BV đã phẫu thuật nội soi qua mũi lấy khối u khổng lồ ở nền sọ cho bé gái V.N.T.T (4 tuổi, ở Nam Định). Đây cũng là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật nội soi lấy khối u qua mũi tại tại BV này.

Bé gái 4 tuổi ở Nam Định nhập viện trong tình trạng chảy máu mũi liên tục, sụp mí phải và mắt phải không nhìn được. Kết quả siêu âm, chụp chiếu cho thấy cháu có một khối u nền sọ đường kính khoảng 15 cm đang xâm lấn não, ăn vào mạch máu thần kinh nền sọ.

Bệnh viện (BV) Việt Đức cho biết mới đây các bác sĩ (BS) Khoa Phẫu thuật thần kinh của BV đã phẫu thuật nội soi qua mũi lấy khối u khổng lồ ở nền sọ cho bé gái V.N.T.T (4 tuổi, ở Nam Định). Đây cũng là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật nội soi lấy khối u qua mũi tại tại BV này.

Bệnh nhân được chuyển từ BV Nhi Trung ương đến BV Việt Đức sau khi điều trị nội khoa không có kết quả. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu mũi liên tục, sụp mí phải và mắt phải không nhìn được.

Kết quả siêu âm, chụp chiếu cho thấy khối u nền sọ đường kính khoảng 15 cm đang xâm lấn não, ăn vào mạch máu thần kinh nền sọ, gây nên tình trạng mù mắt, sụp mi, phồng bên má phải, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Các BS đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi này ngay sau đó.

Nguy hiểm khối u khổng lồ ăn não bé gái 4 tuổi 1
Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh minh họa

Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Khoa Phẫu thuật Thần kinh - BV Việt Đức, kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ lấy khối u bằng phương pháp nội soi qua mũi bởi nếu kéo dài bệnh nhi sẽ chết vì mất máu và khối u quá to gây chèn ép não. Đây là phương pháp mổ lấy u nền sọ tối ưu đang được áp dụng tại BV Việt Đức.

Trong lúc mổ, bệnh nhi tụt huyết áp, chảy máu xối xả. Kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức vừa truyền máu, vừa hồi sức mổ lấy khối u. “Cháu bé được truyền liên tục khoảng gần 2 lít máu, trong khi lượng máu cơ thể trẻ chỉ có khoảng 800 ml - 1 lít máu. Ca mổ diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ.

Sau khi mổ 1 tháng, thị lực mắt phải cháu T. đã hồi phục hoàn toàn, má phải hết phình, không còn đau, sức khỏe tương đối ổn định. Đến nay, cháu đã sinh hoạt và đi học bình thường”- bác sĩ Xuân cho biết.

Hiện một phần khối u dính ở nền sọ liên quan đến mạch máu và thần kinh lớn chưa thể lấy trong lúc tình trạng bệnh nhân đang nặng. Tới đây, cháu V.N.T.T sẽ được phẫu thuật lần 2 để vét hết khối u.
 
Theo Báo Đất Việt
 
 

 

 
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.