Nguy hiểm tai biến sản khoa (3): Dễ tử vong vì chủ quan

Thứ tư, 16:23 30/05/2012 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thai phụ chủ quan, không tuân thủ khám định kỳ trong quá trình thai nghén là một trong những yếu tố làm tăng tỷ lệ tử vong.

 
Chỉ lăm lăm xem giới tính, dị tật

Trong quá trình mang thai, có nhiều nhóm nguy cơ gây nên những bất lợi, thậm chí có thể gây tai biến nguy hiểm đe dọa tính mạng của người mẹ và thai nhi như gây chảy máu, tiền sản giật, sản giật… Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, tại Việt Nam, trong 7 nguyên nhân trực tiếp gây nên tử vong mẹ, băng huyết là nguyên nhân hàng đầu với 41%; sản giật, tiền sản giật là 21,3%; nhiễm khuẩn sản khoa là 16,6%; phá thai không an toàn là 11,5%. Trong số các nguyên nhân gây băng huyết, có thể kể đến rau tiền đạo; đờ tử cung; vỡ tử cung; rách âm đạo, cổ tử cung, tầng sinh môn, đứt cơ vòng. Một số bệnh lý về máu như chảy máu kéo dài, rối loạn đông máu...

BS. Phạm Thị Vân – nguyên Trưởng khoa Sản, Bệnh viện 198 chia sẻ: Có những người chủ quan, bỏ qua những biểu hiện nguy cơ cao cho tai biến sản khoa. Trong sản khoa, con và mẹ có thể có những can thiệp tách biệt. Nếu mẹ mắc bệnh, một là điều trị theo hướng bệnh của mẹ để giữ con, có trường hợp phải ưu tiên mẹ trước. “Tôi đã từng gặp những thai phụ đến đây với một tập phiếu khám, siêu âm nhưng không có lấy một bản nào cho biết về sức khỏe tổng quát của thai phụ, thậm chí chưa xét nghiệm nước tiểu hay đo huyết áp lần nào. Có một thực tế là các thai phụ chỉ “lăm lăm” đi siêu âm, đi khám thai xem ngôi thuận hay ngược, xem giới tính, xem dị tật... và coi như kết thúc mà quên mất việc khám cho bản thân mình. Điều cần thiết là phải đi khám thai ở bác sĩ sản phụ khoa, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe tổng thể, đảm bảo chế độ ăn uống, làm việc không quá sức” – BS. Vân nói.

Ngoài những biến chứng khó có khả năng cứu chữa thì theo BS. Phạm Thị Thu Hương, Trưởng khoa Sinh (BV Nhân dân Gia Định TP HCM), những thói quen không tốt, cùng với sự chủ quan của thai phụ người nhà trong chăm sóc trước, trong và sau sinh cũng có thể “góp phần” gây tử vong mẹ. Có những người bị dị dạng mạch máu não, huyết áp cao..., cần phải thăm khám, theo dõi kỹ thì thai phụ và gia đình lại “bỏ qua” không thực hiện. Đến lúc làm một việc gì đó cần tập trung sức lực, thần kinh như rặn đẻ thì có thể bị đe dọa đến tính mạng.

“Cũng có trường hợp thai phụ bị đau bụng âm ỉ, lại chưa ra máu ngay nên rất ngại lên cơ sở y tế ngay lập tức. Đến lúc đến bệnh viện thì đã biến chứng cấp, nguy hiểm đến tính mạng cả con lẫn mẹ” – BS. Mai cho hay.
 
Các bác sĩ cho rằng, thai phụ cần đăng ký khám sớm tại các cơ sở y tế.

Tuân thủ thăm khám định kỳ cả mẹ lẫn con

Việc các bà mẹ chủ quan trong thời kỳ mang thai mang lại nhiều yếu tố nguy cơ tử vong. Hiện vẫn có khoảng 10-20% các sản phụ không khám sức khoẻ, khám thai, chỉ đến BV khi sinh nở, hoặc khi sinh khó mới chuyển lên viện. Ngoài ra, đa số các sản phụ chỉ đi siêu âm định kỳ, khi nhìn thấy con "đầy đủ bộ phận" là yên tâm chứ không quan tâm đến sức khỏe của bà mẹ. Trong khi đó, các bác sỹ sản khoa cho rằng, tỷ lệ tử vong mẹ có thể giảm nếu sản phụ tuân thủ khám thai định kỳ.

BS Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc BV sản nhi Ninh Bình cho biết, siêu âm có thể phát hiện được nhiều bất thường về hình thái thai nhi. Các nhà sản khoa thường khuyên thai phụ nên đi siêu âm hình thái thai nhi ở tuần thứ 12, 22, 32 của thai kỳ để phát hiện những bất thường, từ đó có thể nhận được những tư vấn tốt nhất của bác sĩ. Bên cạnh đó, khi có những dấu hiệu bất thường như: Ra máu âm đạo, ra nước âm đạo, thai cử động bất thường, tử cung bé hơn tuổi thai... cũng nên đi khám và siêu âm kịp thời.

Để bảo vệ sức khỏe cho sản phụ và thai nhi BS. Phạm Cầm Kỳ cho rằng cần đảm bảo chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý; đảm bảo vệ sinh. Đăng ký khám thai sớm tại các cơ sở y tế. Khám thai định kỳ: ít nhất 3 lần vào 3 quý của thai kỳ, siêu âm ít nhất 3 lần.
 

Báo cáo Phó Thủ tướng về hàng loạt sản phụ, trẻ sơ sinh tử vong

Sau khi xảy ra hàng loạt vụ tai biến sản khoa khiến nhiều sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân. Theo đó, từ ngày 20/04/2012 đến nay có 9 trường hợp tai biến sản khoa (trong đó có 6 trường hợp chết cả mẹ và con, 3 trường hợp chỉ cứu được con) xảy ra tại các cơ sở y tế cả nhà nước và tư nhân trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố là: Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi có thông tin về các trường hợp tai biến gây tử vong này, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế của 6 tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương kiểm tra cụ thể trường hợp tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh và báo cáo về Bộ Y tế. Để hạn chế tai biến sản khoa, giảm tỉ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh, Bộ Y tế cho biết sẽ củng cố, kiện toàn mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe bà mẹ và trẻ em từ tuyến T.Ư đến cơ sở; phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo chế độ chính sách thu hút cán bộ chuyên môn, tăng cường đầu tư đảm bảo tài chính, hậu cần đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em.

 P.Thuận

Thu Nguyên - Hà My

baoin
Ý kiến của bạn
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Sống khỏe - 8 giờ trước

Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.

Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn

Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.

Bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ chỉ rõ: Nửa đêm thức dậy mấy lần mới là bình thường? Nếu vượt quá con số này, đừng chủ quan

Bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ chỉ rõ: Nửa đêm thức dậy mấy lần mới là bình thường? Nếu vượt quá con số này, đừng chủ quan

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Bạn thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm và lo lắng sức khỏe đang gặp vấn đề? Chuyên gia về giấc ngủ cho biết, số lần thức giấc "bình thường" ở mỗi độ tuổi không giống nhau. Nếu vượt quá ngưỡng này, đó có thể là dấu hiệu cần được lưu ý.

Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ

Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.

5 loại đồ uống nhiều người uống mỗi ngày nhưng lại âm thầm 'bào mòn' trái tim, số 1 có thể đang nằm trong tủ lạnh nhà bạn

5 loại đồ uống nhiều người uống mỗi ngày nhưng lại âm thầm 'bào mòn' trái tim, số 1 có thể đang nằm trong tủ lạnh nhà bạn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên. Nếu muốn bảo vệ trái tim khỏe mạnh lâu dài, đây là 5 loại đồ uống bạn nên hạn chế ngay từ hôm nay, theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe.

Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước

Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại ao, hồ, sông, suối và cả những bể bơi tự phát, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp hè. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, dạy trẻ kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu đuối nước đúng cách để kịp thời xử trí, nâng cao cơ hội cứu sống trẻ trong các tình huống khẩn cấp.

5 thói quen ăn tối làm giảm tuổi thọ, nhiều người Việt vẫn đang mắc phải

5 thói quen ăn tối làm giảm tuổi thọ, nhiều người Việt vẫn đang mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người quan niệm buổi tối cơ thể hoạt động ít nên không cần ăn qua loa. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm có thể làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ của bạn.

Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trị

Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trị

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Hội chứng bàn tay - bàn chân là một tác dụng phụ thường gặp ở người bệnh sử dụng một số thuốc điều trị ung thư như capecitabine, 5-fluorouracil truyền kéo dài hay các thuốc nhắm trúng đích. Dù không đe dọa tính mạng nhưng gây đau rát, bong tróc da, ảnh hưởng đến sinh hoạt...

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.