Nguyên BT Bộ Y tế, nguyên BT, CN UBQG Dân số-KHHGĐ Trần Thị Trung Chiến: Những ngày đầu khó khăn nhưng đáng tự hào

| Xã hội

Giadinh.net - Những tháng năm tôi công tác tại Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến.

Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan với nhiều khó khăn và công việc cần giải quyết, tôi luôn ý thức phải dựa vào tập thể lãnh đạo và tâm tư, nguyện vọng của anh chị em, đồng thời phải biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của tập thể thì mọi trở ngại khó khăn cũng có thể giải quyết và thực hiện được một cách có hiệu quả.
Khi tôi về nhận nhiệm vụ làm Bộ trưởng, phụ trách công tác DS - KHHGĐ tôi mới thấy rằng công tác DS- KHHGĐ là một lĩnh vực rất rộng, có tính xã hội rất lớn; có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế - xã hội nói chung. Đây cũng là công tác khó khăn, vất vả, phải thuyết phục người dân hiểu biết để tự nguyện tham gia vào công tác KHHGĐ, góp phần tăng trưởng cho kinh tế và giải quyết vấn đề xã hội một cách tốt đẹp. Chính vì vậy, chúng tôi mới bàn bạc trong lãnh đạo và thấy nhu cầu ra đời một tờ báo. Trước đây, Uỷ ban đã có một tờ tạp chí nhưng tạp chí không đủ sức mà phải có một tờ báo -  tiếng nói của Uỷ ban Quốc gia DS -  KHHGĐ – mới đủ sức truyền tải những thông tin, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, của ngành đến người dân.
 
Đặc biệt là cung cấp những thông tin, kiến thức về khoa học, về kinh tế -  xã hội, vì nó ảnh hưởng tới phong tục, tập quán, tình cảm của con người Việt Nam. Cho nên tờ báo rất cần thiết – có một tiếng nói chuyển tải tất cả những thông điệp mà Uỷ ban Quốc gia DS - KHHGĐ cần truyền đến các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức xã hội và tất cả những người dân. DS - KHHGĐ là một diện hoạt động rất rộng, ảnh hưởng tới từng gia đình và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đến kinh tế của mỗi quốc gia. Vì thế, chúng tôi đã tìm và chọn tên cho tờ báo là Gia đình & Xã hội. Vì DS - KHHGĐ liên quan đến vấn đề xã hội rất là lớn. Mà gia đình ở đây là tế bào, hạt nhân của xã hội. Gia đình sống có an vui, quy mô gia đình nhỏ sống có hạnh phúc, có tốt đẹp thì xã hội chúng ta mới tốt đẹp.
 

Báo GĐ&XH ngay từ những ngày mới ra đời đã trở thành người bạn thân thiết với bà con vùng sâu vùng xa (Ảnh: Minh Tiến).

Được sự nhất trí của Bộ Văn hóa - Thông tin, tôi đã ký quyết định thành lập tờ báo Gia đình & Xã hội. Lúc đó, việc chuẩn bị mọi điều kiện cho tờ báo ra đời là hết sức khó khăn. Đến tháng 10/1999, Uỷ ban Quốc gia DS - KHHGĐ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành, triển khai kế hoạch năm 2000 và chính thức công bố sự ra đời tờ báo với Uỷ ban DS - KHHGĐ 64 tỉnh, thành phố. Sau khi thông qua kế hoạch hoạt động và phương hướng phát triển của tờ báo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả những người làm dân số trên cả nước, hơn cả sự mong đợi. Đó là một kỷ niệm ghi dấu trong lòng, không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Đây cũng là động lực để tôi quyết tâm xây dựng tờ báo ngày càng trưởng thành.

Đến nay, tờ báo đã trưởng thành, đã có được vị trí nhất định trong làng báo chí Việt Nam, cũng đã góp phần tạo nên những thành công của ngành DS-KHHGĐ, chú trọng đến vấn đề dân số và sức khoẻ sinh sản trong thời gian qua. Anh chị em cán bộ, phóng viên cũng đã có nhiều cố gắng, lăn lộn với cuộc sống để truyền tải thông tin của công tác dân số đến tận người dân, đến với những nhà hoạch định chính sách, đến với những nhà quản lý để tạo nên những thành công trong công tác DS - KHHGĐ thời gian qua. Phát huy những thành quả đã đạt được đó, anh chị em cán bộ, phóng viên của báo cần cố gắng nỗ lực hơn nữa nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức của người làm báo để truyền tải những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quốc hội đến tận người dân để tạo sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo, của mọi người để Chương trình DS - KHHGĐ thành công tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tờ báo đã thực sự là người bạn của mọi gia đình, nhận được sự quan tâm và yêu mến của độc giả.

Mặt khác, Báo GĐ &XH cũng cần tăng cường việc mở rộng quan hệ hợp tác trong làng báo chí cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để mở rộng, chia sẻ nguồn thông tin cũng như để chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ làm báo.

Tuy đã không còn giữ cương vị lãnh đạo nhưng tôi vẫn dõi theo từng bước đi của tờ báo mình từng gắn bó sâu đậm. Những hoạt động từ thiện, nhân đạo của Báo khiến tôi vô cùng xúc động và tự hào. \

Huyền Trang - Hà Thư (ghi)

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.