Nguyên liệu sản xuất khẩu trang, nước sát trùng được miễn thuế

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ quyết định miễn thuế với nguyên liệu sản xuất khẩu trang, thuốc sát trùng cũng như hoá chất phục vụ sản xuất các sản phẩm chống dịch.

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối ngày 5/2, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết hôm nay Chính phủ dành một ngày cho phiên họp đầu tiên của năm 2020 trong bối cảnh đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cho phòng chống dịch corona. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "chống dịch như chống giặc", vì vậy phiên họp dành nhiều thời gian thảo luận về công tác phòng chống dịch, tác động của dịch đến phát triển kinh tế.

Nguyên liệu sản xuất khẩu trang, nước sát trùng được miễn thuế - Ảnh 1.

Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng cho biết: "Thủ tướng chỉ đạo chúng ta có thể chấp nhận thua thiệt về kinh tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng, sức khỏe và cuộc sống bình yên của người dân".

Nguyên liệu sản xuất khẩu trang, nước sát trùng được miễn thuế - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã thông tin về việc Thủ tướng chỉ đạo miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất khẩu trang chống dịch, thuốc sát trùng và các nguyên liệu phục vụ chống dịch.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng đã thông tin thêm về vấn đề tài chính. Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, hiện nay dịch nCoV đang có nhiều diễn biến mới, mặt hàng khẩu trang y tế cũng như nguyên liệu sản xuất khẩu trang, mặt hàng nước khử trùng hiện nay đang trong tình trạng khan hiếm.

Nguyên liệu sản xuất khẩu trang, nước sát trùng được miễn thuế - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thông tin tại buổi họp báo.

"Chính vì vậy, Bộ Tài chính ngày 4/2 đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này. Ngay trong ngày 5/2, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp các Bộ trình phương án miễn thuế khẩu trang y tế nhập khẩu phòng chống dịch nCoV", Thứ trưởng Vũ Thị Mai thông tin.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho rằng, Bộ đã trao đổi với các Bộ chuyên ngành, khi có mã nhập khẩu cụ thể khi thông quan trên tinh thần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất khẩu trang cùng các mã sẽ cụ thể hoá trong quyết định miễn thuế; Bộ Tài chính cũng sẽ có quyết định miễn thuế nhập khẩu các loại nước khử trùng trong chống dịch.

Cũng theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, ngay trong ngày 6/2, Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế về quyết định miễn thuế để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.