Nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt sau khi khỏi Covid-19

| Y tế

Dịch Covid-19 bùng phát: SARS-CoV-2 gây rối loạn đông máu, từ đó ảnh hưởng đến kinh nguyệt.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Diễm Hương, trong số khoảng 200 triệu chứng liên quan hội chứng hậu Covid- 19, ngày càng có nhiều phụ nữ báo cáo rằng Covid-19 đã ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của họ.

Chu kỳ kinh nguyệt không đều và các vấn đề về kinh nguyệt có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng hậu Covid-19, thậm chí gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thống sinh sản của phụ nữ.

Rối loạn kinh nguyệt hậu Covid-19 có ba biểu hiện chính là chu kỳ kinh nguyệt không đều, chẳng hạn kỳ kinh nguyệt kéo dài, rong kinh - cường kinh hoặc vô kinh - thiểu kinh.

Biểu hiện thứ 2 là những bất thường về tính chất máu kinh. Một số người nhận thấy cục máu đông bất thường trong dịch tiết kinh nguyệt của họ.

Nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt sau khi khỏi Covid-19 - Ảnh 1.

Rối loạn kinh nguyệt sau là tình trạng có thể gặp ở người khỏi Covid-19. Ảnh minh họa: Medical News Today.

Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) tồi tệ hơn với các biểu hiện như dễ bị kích thích, lo lắng, kích động, tức giận, mất ngủ, khó tập trung, lơ mơ, trầm cảm, đau đầu, chóng mặt, bức bối của các chi, ngất, đánh trống ngực, táo bón, buồn nôn.

Nguyên nhân dẫn đến rối loạn kinh nguyệt hậu Covid-19 là sự mất cân bằng nồng độ của các nội tiết tố sinh dục như estrogen và progesterone.

Mặt khác, virus SARS-CoV-2 gây rối loạn đông máu, từ đó ảnh hưởng kinh nguyệt, kèm theo tâm lý lo lắng, căng thẳng.

Những áp lực bên ngoài tác động trong và sau khỏi Covid-19 cùng với việc sử dụng thuốc điều trị bệnh lý nền trước đó (tăng huyết áp, đái tháo đường…) cũng góp phần ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cho biết hậu Covid-19 là một loạt các triệu chứng mới hoặc liên tục, có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng sau lần đầu tiên bị nhiễm SARS-CoV-2. Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt cũng là một trong những triệu chứng hậu Covid-19 được CDC Mỹ mô tả.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học của ScienceDirect vào tháng 1/2021, trong số 177 người tham gia khảo sát mắc Covid-19 có hồ sơ kinh nguyệt, có 45 bệnh nhân (25%) ghi nhận sự thay đổi lượng kinh và 50 bệnh nhân (28%) có thay đổi chu kỳ kinh. Một số khác gặp tình trạng giảm lượng (20%) và chu kỳ kéo dài (19%).

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng nồng độ hormone sinh dục trung bình và dự trữ buồng trứng không thay đổi đáng kể ở phụ nữ mắc Covid-19 trong độ tuổi sinh sản.

Tuy nhiên, có đến gần 1/5 số bệnh nhân có biểu hiện giảm lượng kinh nguyệt hoặc kéo dài chu kỳ. Những thay đổi về kinh nguyệt của những bệnh nhân này có thể là hậu quả của sự thay đổi hormone sinh dục nhất thời do ức chế chức năng buồng trứng nhanh chóng phục hồi sau khi khỏi Covid-19.

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.