Nguyên nhân khiến bệnh nhi ở Hà Nội thở rít bất thường

| Y tế

Sau khi ho sặc và được cha mẹ vỗ ngực, trẻ tiếp tục xuất hiện dấu hiệu khò khè vào ban đêm nên phải nhập viện.

Vừa qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhi N.V.A. (18 tháng tuổi, trú tại Hà Nội) trong tình trạng khò khè, thở rít bất thường, nghi ngờ có dị vật trong đường thở.

Trước đó, gia đình cho biết bé đang ngồi chơi bỗng ho sặc sụa, mặt tím tái. Thấy con có biểu hiện lạ, bố mẹ vội vàng vỗ vào ngực con. Sau vài phút, trẻ dừng ho và trở lại bình thường.

Tình trạng khò khè, thở rít tiếp tục xuất hiện vào buổi tối cùng ngày khi bé đang ngủ. Sáng hôm sau, A. được bố mẹ đưa tới bệnh viện gần nhà và tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương do nghi ngờ có dị vật.

Tại đây, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Thị Minh Hương, khoa Nội soi, cho biết trẻ có các biểu hiện của hội chứng xâm nhập như ho sặc sụa, tím tái, trợn mắt, mũi sau đó trở lại bình thường. Sau khi nghe phổi, bác sĩ Hương thấy tiếng rì rào phế nang một bên giảm và chẩn đoán bệnh nhi có dị vật tại đường thở.

Bé A. được gây mê và nội soi ngay sau đó. Kết quả cho thấy giữa phế quản bên phải của bệnh nhi xuất hiện một hạt lạc.

"Dị vật là hạt lạc luộc, rất bở nên quá trình gắp ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Hạt lạc bị vỡ khi gắp nên chúng tôi phải lấy nhiều lần mới hết được dị vật trong đường thở của bé", bác sĩ Hương nói.

Nguyên nhân khiến bệnh nhi ở Hà Nội thở rít bất thường - Ảnh 1.

Cha mẹ cần tránh để trẻ ăn hoặc tiếp cận các loại hạt, quả nhỏ hay đồ chơi không phù hợp. Ảnh: The Straits Times.

Theo vị chuyên gia này, thanh quản có 4 chức năng gồm thở, phát âm, nuốt và bảo vệ đường thở dưới. Khi hóc dị vật, chúng ta thường có biểu hiện ho sặc sụa. Đây là phản xạ bảo vệ đường thở dưới của thanh quản, từ đó đa số dị vật sẽ bị đẩy ra ngoài.

Tuy nhiên, một số trường hợp dị vật vẫn bị rơi vào đường thở dưới và mắc lại ở thanh quản, khí quản hoặc phế quản. Với bé A., hạt lạc sau cơn ho đã chui xuống phế quản.

Phó giáo sư Hương chia sẻ: "Tình trạng dị vật rơi xuống phế quản thường không gây nhiều triệu chứng. Tuy nhiên, sau một thời gian, bệnh nhân có thể xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng như ho, sốt, thở khò khè".

Đối tượng thường hóc dị vật nhất là trẻ khoảng 1-3 tuổi. Nguyên nhân là lúc này trẻ có thể tự di chuyển, bố mẹ cũng ít chú ý hơn trong chăm sóc. Việc trẻ nhặt được một vật bất kỳ cho vào miệng sau đó giật mình, khóc hoặc ho sẽ khiến dị vật rơi vào đường thở.

Bác sĩ này nhấn mạnh hóc dị vật đường thở rất nguy hiểm. Một số trường hợp dị vật gây tắc đường thở có thể khiến trẻ tử vong sau 5 phút. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo các gia đình có con nhỏ không nên để vật có kích thước bé ở xung quanh hoặc trong tầm với của trẻ. Cha mẹ nên cho trẻ chơi đồ chơi theo khuyến cáo về lứa tuổi của nhà sản xuất, đồng thời tránh các món đồ có chi tiết nhỏ.

Ngoài ra, gia đình không nên để trẻ dưới 5 tuổi ăn hoặc tiếp cận các loại hạt, quả nhỏ hay ép trẻ ăn khi đang khóc, cười đùa...

Khi có dấu hiệu của hội chứng xâm nhập gồm ho sặc sụa, tím tái, dù sau đó trẻ có thể không có biểu hiện đặc biệt, cha mẹ nên đưa con tới bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.