Nha Trang hướng tới “Thành phố không khói thuốc”

| Sống khỏe

GiadinhNet – Nha Trang- Khánh Hòa là một thành phố đang nhiệt tình hưởng ứng phong trào “không khói thuốc” . Tuy nhiên, để đạt được mong muốn xây dựng Nha Trang trở thành “Thành phố không khói thuốc” cũng còn nhiều trở ngại.

Nhiều cơ quan hưởng ứng

Theo báo cáo của TP Nha Trang, 100% UBND các xã, phường có biển hiệu “cơ quan không khói thuốc” được đặt tại trụ sở cơ quan dễ nhìn thấy; thực hiện việc treo các biển “Cấm hút thuốc lá” tại các phòng làm việc và hội trường; xây dựng Nội quy cơ quan trong đó có nội dung “Cấm hút thuốc lá trong cơ quan”. Phân công cán bộ cơ quan (dân quân thường trực) có nhiệm vụ nhắc nhở người dân khi đến liên hệ công tác tại trụ sở UBND xã, phường thực hiện việc không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị.

Đối với các phòng, ban, đoàn thể: ngoài việc treo biển “cơ quan không khói thuốc”, nhân Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, Công đoàn và chính quyền các cơ quan, đơn vị đã ký cam kết trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan không khói thuốc; lồng ghép qui định Phòng, chống tác hại thuốc lá vào qui chế thi đua, khen thưởng, bình xét Cơ quan văn hóa, Qui chế văn hóa công sở của các đơn vị...

Xây dựng thành phố Nha Trang không khói thuốc - Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hầu hết các địa phương đã tổ chức tuyên truyền Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá thông qua hệ thống truyền thanh địa phương; bước đầu rà soát, thống kê các hộ kinh doanh tạp hóa trên địa bàn để tuyên truyền về việc buôn bán và kinh doanh thuốc lá… Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản pháp luật liên quan, nhất là quy định “Cấm hút thuốc lá” nơi làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức, Tổ trưởng các thôn, tổ dân phố và và người dân với nhiều hình thức thích hợp như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh địa phương, các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố; treo dán tranh ảnh, tổ chức hội thi…

Những hoạt động thiết thực này đã ảnh hưởng đến nhận thức cán bộ, công chức về tác hại thuốc lá đối sức khỏe bản thân và những người xung quanh dẫn đến giảm nhu cầu sử dụng và bỏ hút thuốc lá với kết quả như sau: (số liệu thống kê được thực hiện tháng 12/2013): Tổng số CBCC&NLĐ là nam giới tại các xã, phường: 615. Số người hút thuốc lá trước khi thực hiện Luật PCTHTL: 338 (55%); Sau đó; bỏ hút: 115  (34%), giảm hút: 223 (66%).

Đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố: đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá: năm 2013 tại 46 đơn vị và năm 2014 tại 34 đơn vị là các phòng, ban, đoàn thể, trung tâm, công ty, phòng khám đa khoa khu vực, trường học, UBND và Trạm y tế các xã, phường.

Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh: phối hợp với các xã, phường phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức kiểm tra tại các bến xe, bến tàu, khách sạn, các trường học, các cơ sở Y tế tuyến tỉnh…một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và có nhận xét, đánh giá cao việc triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Quốc hội: ngày 13/3/2014, Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội thuộc Quốc hội đến thăm và làm việc với UBND thành phố Nha Trang về nội dung triển khai Luật phòng chống tác hại thuốc lá và cũng nhận được sự đánh giá cao.

Vẫn còn khó khăn

Với nhận thức đơn giản về tác hại về thuốc lá là lâu dài, hậu quả không rõ ràng nên sự đồng thuận của người dân trong việc thực thi chính sách không khói thuốc chưa đạt kết quả như mong muốn. Còn phụ thuộc và ý chí của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nếu lãnh dạo không hút thuốc thì đa số nhân viên đều bỏ hoặc hạn chế sử dụng.

Đa số đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống do sợ ảnh hưởng đến nguồn thu nên chưa có biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng hút thuốc trong khu vực quản lý.

Trừ một số Bộ, ngành như Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Văn hóa-Thông tin ...có ban hành văn bản chỉ đạo theo ngành dọc, còn lại các ngành khác đều chưa có văn bản dẫn đến việc không đồng bộ trong chỉ đạo.

Trong khi đó, du khách trong và ngoài nước khi đến thành phố chưa hiểu rõ qui định của thành phố về phòng, chống tác hại thuốc lá. Cơ quan, tổ chức xử lý những người vi phạm phòng, chống tác hại thuốc lá còn yếu, thiếu; không đồng bộ giữa các địa phương, đơn vị. Trên thị trưởng, giá bán thuốc lá còn thấp nên không tác động đến việc mua, bán, sử dụng. Chưa tổ chức đánh giá tỷ lệ bỏ/giảm hút thuốc trên diện rộng hơn do chưa có nguồn kinh phí.

Thành phố Nha Trang cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2271/UBND-YT ngày 12/6/2013 về phòng, chống tác hại thuốc lá đã được ban hành; cụ thể vào những trọng tâm như sau: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động CBCC và nhân dân thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, nhất là không hút thuốc lá nơi làm việc, nơi cộng cộng trên hệ thống Đài Truyền thanh Nha Trang, Đài phát thanh các xã phường và trong các đợt sinh hoạt cộng đồng dân cư.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, phòng ban, UBND các xã, phường thuộc thành phố.

Thành phố Nha Trang cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2271/UBND-YT ngày 12/6/2013 về phòng, chống tác hại thuốc lá đã được ban hành; cụ thể vào những trọng tâm như sau: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động CBCC và nhân dân thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, nhất là không hút thuốc lá nơi làm việc, nơi cộng cộng trên hệ thống Đài Truyền thanh Nha Trang, Đài phát thanh các xã phường và trong các đợt sinh hoạt cộng đồng dân cư.

H.P

Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.