Nhận cầm cố 60 CCCD, người đàn ông bị xử phạt 20 triệu đồng

| Pháp luật

Nhận cầm cố 60 căn cước công dân, người đàn ông ở Lai Châu bị xử phạt tổng số tiền 20 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm.

Cần tiền tiêu xài, thuê 10 ô tô rồi đem đi cầm cốCần tiền tiêu xài, thuê 10 ô tô rồi đem đi cầm cố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt giữ nghi phạm dùng thủ đoạn thuê ôtô rồi mang đi cầm cố.

Tối 14/4, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, UBND huyện này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh L.V.N (ở Mường Than, huyện Than Uyên) 20 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm.

Nhận cầm cố 60 CCCD, người đàn ông bị xử phạt 20 triệu đồng - Ảnh 2.

Anh L.V.N. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an huyện Than Uyên nắm được nguồn thông tin có nhiều công dân, trong đó có cả học sinh trên địa bàn huyện sau khi được làm Căn cước công dân (CCCD) đã mang đi cầm cố tại cửa hàng xe máy V.N. lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 14h20 ngày 7/4, công an tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh mua bán xe máy, điện thoại di động V.N. ở xã Mường Than, huyện Than Uyên.

Khi kiểm tra, công an phát hiện cơ sở này đã nhận cầm cố 60 thẻ CCCD của 2 học sinh THCS, THPT và 58 công dân thường trú trên địa bàn huyện Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), huyện Văn Bàn (Lào Cai), huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở, tạm giữ 60 thẻ CCCD nói trên và yêu cầu anh L.V.N. - chủ cơ sở đến cơ quan công an để làm rõ hành vi phạm.

Tại cơ quan công an, anh L.V.N. thừa nhận việc làm sai trái là đã nhận cầm cố CCCD của người dân và các cháu học sinh với mức cho vay từ 100.000đ – 200.000đ, hoạt động tín dụng nhưng không đủ điều kiện về ANTT.

Anh N. bị xử phạt 20 triệu đồng, trong đó 5 triệu đồng về hành vi "nhận cầm cố CCCD", 15 triệu đồng về hành vi "hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT khi đã bị cơ quan công an thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT".

Công an huyện Than Uyên đang xác minh, phân loại các trường hợp mang CCCD đi cầm cố để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Người phụ nữ mang vàng giả đi cầm cốNgười phụ nữ mang vàng giả đi cầm cố

Mang 2 sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm cố lấy 48 triệu đồng, Lê Thị Ngọc Huyền (27 tuổi, ở Đồng Tháp) bị người dân giữ lại.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.