Nhận nhẫn cầu hôn của bạn trai, tôi vừa mừng vừa sợ

| Tâm sự

Tôi bất ngờ trước những gì bạn trai nói. Anh còn bảo chỉ cần tôi gật đầu thì đám cưới sẽ được tổ chức nhanh chóng nhất có thể.

Là một cô gái tỉnh lẻ đến thành phố học đại học, tôi từng lâm vào cảnh khó khăn và bấp bênh vì chuyện thuê nhà trọ. Cho đến khi tìm được khu nhà trọ hiện tại, tôi mới ở ổn định.

Tôi và Bình yêu nhau cũng ngót nghét hơn 2 năm rồi. Bình lớn hơn tôi 4 tuổi, ở trọ cạnh phòng tôi, là người thật thà, dễ mến. Ban ngày anh đi làm, ban đêm thì đi dạy thêm miễn phí ở trung tâm bảo trợ trẻ em. Anh còn thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện một cách nhiệt tình và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến mọi người. Tôi đã bị sự nhiệt tình, năng động và lương thiện của Bình thu hút.

Trong thời gian yêu nhau, Bình đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Có đợt tôi bệnh, anh đưa tôi đến bệnh viện và chăm sóc tôi suốt mấy ngày. Hay có đợt tôi túng tiền, Bình đã giúp đỡ tôi trả tiền phòng trọ trong nửa năm. Sau đó tôi trả lại tiền cho bạn trai nhưng anh ấy kiên quyết không nhận.

Tháng trước, mẹ của bạn trai đến ở cùng anh. Bà bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao, lại đau ngực nên Bình đưa bà đến ở để tiện thăm khám và điều trị. Tôi cũng phụ anh nấu ăn, đưa mẹ anh đi khám. Qua tiếp xúc, tôi thấy mẹ của bạn trai hiền hậu, khéo ăn nói và dễ chịu. Biết chúng tôi yêu nhau, bà cứ bảo muốn đến nhà tôi chơi một lần để xem nhà cửa và thăm hỏi bố mẹ tôi. Nhưng vì ở xa nên tôi không thể dẫn bà về nhà mình được.

Cũng may kết quả khám khả quan, mẹ của bạn trai tôi chỉ bị viêm ngực thôi chứ không phải khối u và không có dấu hiệu bệnh ung thư. Đêm trước ngày về, bà dẫn chúng tôi đi ăn nhà hàng, đi siêu thị rồi mua sắm một loạt quần áo mới cho cả hai. Thật tình khi ở chung với mẹ bạn trai, tôi thấy gần gũi lắm chứ không hề có khoảng cách hay sự xa lạ.

Tuần trước, vào ngày sinh nhật tôi, bạn trai đã cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn vàng. Anh ấy bảo chính mẹ mình đã chọn chiếc nhẫn này giúp anh.

Bình còn nói gia đình anh tuy ở ngoại ô nhưng rất khá giả, đất đai rộng rãi. Bố mẹ anh lại mới bán mảnh đất nên cho anh hơn 1 tỷ để xây nhà riêng và cưới vợ. Nếu cưới, chúng tôi sẽ có nhà để ở chứ không phải ở trọ nữa.

Tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Nhìn chiếc nhẫn trong tay và nghe những gì Bình kể, tôi bật khóc trong hạnh phúc. Vậy mà trước nay, tôi vẫn đắn đo chuyện cưới hỏi, cưới xong thì ở đâu? Chẳng lẽ cứ ở trọ cả đời. Rồi chuyện làm dâu, nếu chẳng may mẹ chồng khó tính thì sao?... Giờ thì mọi khúc mắc trong lòng tôi đã được giải tỏa hết rồi. Nhưng tôi mới ra trường, mới đi làm được vài tháng thôi, có nên tổ chức đám cưới luôn không? Vì cưới xong rất có thể sẽ sinh con luôn, đến lúc đó thì tôi lại bận rộn con cái cửa nhà, cũng rất khó mà có thể trở lại công việc.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.