Nhân trường hợp nam sinh học chế pháo trên Youtube phải nhập viện, bác sĩ cấp cứu mách cách xử lý kịp thời khi bị tai nạn do pháo nổ

| Sống khỏe

GiadinhNet - Những ngày cận Tết, các bệnh viện thường tiếp nhận những bệnh nhân tới cấp cứu do tai nạn pháo nổ với mức độ nghiêm trọng.

Tối 19/1 vừa qua, em Lê Thanh S. (SN 2005, học sinh trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh do bị pháo nổ. Trước đó, tại nhà riêng, S. đóng cửa phòng ngồi xem cách chế pháo trên Youtube. Sau đó tự chế tạo pháo nổ từ tinh diêm. Một lúc sau, S. chạy ra khỏi phòng kêu lớn do bị tinh diêm phát cháy, vùng mặt bị bỏng nặng. Bệnh nhân được bác sĩ nhanh chóng xử lý vùng giác mạc bị bỏng, lấy phần thuốc nổ còn lại để tránh bị mù mắt.

Nhân trường hợp nam sinh học chế pháo trên Youtube phải nhập viện, bác sĩ cấp cứu mách cách xử lý kịp thời khi bị tai nạn do pháo nổ - Ảnh 1.

Em Lê Thanh S. suýt mù mắt vì tự chế pháo. Ảnh: TL.

Được biết, Lê Thanh S. không phải là trường hợp hiếm bị tai nạn từ pháo nổ. Gần đây, ngày 10/1, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cũng đã cấp cứu cho trường hợp người bệnh N.H.Đ.D (lớp 9), trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do chế thuốc nổ. Người nhà cho biết, D. đã xem cách chế thuốc nổ trên Youtube, sau đó lên mạng tìm mua thuốc nổ tự chế KCl03, lưu huỳnh về làm theo. Trong quá trình nghiền thuốc, hợp chất này bất ngờ phát nổ khiến D. bị chấn thương nghiêm trọng và bắt buộc phải cắt bỏ cả bàn tay.

Hay trước đó, ngày 4/1/2020, ông P.V.K. (44 tuổi, Hà Nam) nhập viện Bệnh viện Việt Đức với nhiều thương tích do nổ pháo. Theo lời kể từ người nhà ông K., ông đã mua pháo tự chế về để sử dụng. Trong quá trình sử dụng pháo nổ bất ngờ khiến nhiều vết thương dập nát và dị vật vùng cánh tay, chấn thương phức tạp vùng mặt, rất nhiều dị vật sâu trong mắt...

Thực tế cho thấy, tai nạn do pháo nổ thường gặp nhất vào dịp Tết và mức độ cũng rất nghiêm trọng. Đặc biệt, khi nạn nhân gặp tai nạn nếu không được sơ cứu đúng cách có thể để lại hậu quả nặng nề.

Theo các bác sỹ, trong những năm gần đây, tình trạng chấn thương nặng, phức tạp pháo gia tăng trong các dịp lễ, Tết. Nhiều trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc do chấn thương hoặc bỏng.

Nhân trường hợp nam sinh học chế pháo trên Youtube phải nhập viện, bác sĩ cấp cứu mách cách xử lý kịp thời khi bị tai nạn do pháo nổ - Ảnh 2.

Tai nạn do pháo nổ thường gặp nhất vào dịp Tết và mức độ cũng rất nghiêm trọng.

Thống kê của Bộ Y tế, trong 8 ngày Tết năm 2019 cả nước đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong. Có 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có 1 trường hợp tử vong, nạn nhân nam 10 tuổi tại Đồng Nai bị bắn bằng súng tự chế.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Diễm Hà, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thì tai nạn do pháo nổ rất nguy hiểm bởi ngoài sức công phá gây ra các vết thương ở tất cả các vị trí trên cơ thể, pháo còn gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng lớn. Ngoài ra, trong pháo có những hóa chất như phốt pho, lưu huỳnh… nên việc người đốt tiếp xúc rất gần sẽ dễ bị các tổn thương nặng ở đầu mặt cổ, mắt, tay... 

Bác sĩ Diễm Hà khuyến cáo, nếu bạn có người nhà bị tai nạn do pháo nổ trong dịp tết, bạn cần thực hiện cách bước sơ cứu sau đây:

Đối với chấn thương ở mắt, nếu nạn nhân bị bỏng vùng mắt hoặc dị vật vào mắt khi đốt pháo, nên rửa mắt bằng dòng nước sạch liên tục trong ít nhất 10 phút, chớp mắt để loại dị vật ra, không cố gắng lấy dị vật ra khỏi mắt sau đó băng mắt lại bằng gạc sạch. 

Nếu bị chảy máu mắt, phải nhanh chóng băng mắt bằng gạc sạch. Trường hợp nạn nhân bị vết thương mạch máu cần băng ép cầm máu ngay. 

Nếu bị gãy xương, dập nát bàn tay, cần cố định xương gãy và băng vết thương cẩn thận. Nếu bị bỏng da, làm mát vùng bỏng bằng cách tưới nước sạch liên tục trên 10 phút. 

Ngay sau khi thực hiện các bước sơ cứu trên, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hành trình chăm sóc đặc biệt cho cặp song sinh chào đời ở tuần 29, một bé chỉ nặng 800g

Hành trình chăm sóc đặc biệt cho cặp song sinh chào đời ở tuần 29, một bé chỉ nặng 800g

Mẹ và bé -

GĐXH - Sinh non ở tuần thai 29 trong bối cảnh mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ, hai anh em song sinh gặp nhiều vấn đề ngay sau khi chào đời. Các bác sĩ phải phối hợp hồi sức hô hấp, điều trị nhiễm khuẩn, theo dõi tim mạch và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng trẻ.

Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh, trong 3 tháng cuối năm

Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh, trong 3 tháng cuối năm

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP. Hà Nội vừa chính thức chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bước đi này nhằm tạo thuận lợi tối đa, giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại và hạn chế phải khai báo thông tin nhiều lần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.