Nhật Bản đưa robot vào trường học để giải quyết tình trạng trốn học gia tăng
Các trường học ở thành phố Kumamoto, Nhật Bản mới đây đã mua hai robot giúp học sinh lấy lại tự tin khi giao tiếp với giáo viên và bạn học.
Một robot từng gây xôn xao lớp học ở thành phố Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun/Getty Images
Lý do trường học ở Nhật Bản sử dụng robot
Nhằm giải quyết tình trạng trốn học ngày càng gia tăng và khuyến khích trẻ em trở lại trường học, một thành phố ở Nhật Bản đang tìm kiếm sự giúp đỡ của các trợ lý robot.
Theo tờ Mainichi Shimbun, hai robot được trang bị micro, loa và camera dự kiến sẽ xuất hiện trong các lớp học từ tháng 11 ở Kumamoto, Nhật Bản.
Mặc dù các giáo viên sẽ tiếp tục có mặt, Hội đồng giáo dục thành phố Kumamoto hy vọng rằng, việc bổ sung các chú robot cao lên đến 1 met sẽ giúp học sinh vượt qua nỗi lo lắng và giúp các em tự tin quay trở lại học trực tiếp.
Theo đó, với các học sinh học từ xa, các em sẽ được kết nối với robot thông qua máy tính tại nhà, cho phép các em "tham dự" lớp học giống như các bạn cùng lớp và tham gia xây dựng bài.
Tuy nhiên, theo cơ quan giáo dục địa phương, robot sẽ không bị giới hạn chỉ trong phòng học mà chúng còn được phép tự do đi lại trong khuôn viên trường và thậm chí tham gia các sự kiện.
Việc đưa robot vào nhà trường được coi như một biện pháp của Hội đồng giáo dục Kumamoto sau nhiều lo ngại về số lượng học sinh trốn học ngày càng nhiều trong những năm gần đây - một hiện tượng đã gia tăng do đại dịch COVID-19 .
Cụ thể, năm học 2022-2023 có gần 3.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trong thành phố Kumamoto đã không đến lớp. Con số này đã tăng dần đều trong 4 năm liên tiếp kể từ năm học 2018-2019 có gần 1.300 học sinh không đến trường.
Vào tháng 1, các trường học ở thành phố Kumamoto đã tuyển dụng trợ giảng để tổ chức các lớp học trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thể học tại nhà. Động thái này của các trường học đã được nhiều học sinh cảm kích.
Một học sinh cho biết, lớp học trực tuyến đã giúp mình tự tin hơn, trong khi một em khác cho biết đã cảm thấy bớt lo lắng hơn khi giao tiếp với giáo viên và bạn bè.
"Ngoài việc cho phép các học sinh xem các bài giảng, robot còn di chuyển tự do trong không gian lớp học và giao tiếp với các học sinh trong lớp. Chúng tôi hy vọng điều này có thể giúp thay đổi suy nghĩ của những học sinh hay trốn học", một quan chức của Hội đồng giáo dục Kumamoto chia sẻ.
Kumamoto không phải là nơi duy nhất cố gắng giải quyết tình trạng trốn học đang gia tăng tại Nhật Bản. Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, trong vòng 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2022 có khoảng 245.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở khắp các trường học Nhật Bản đã không đến trường.
Bộ Giáo dục Nhật Bản tin rằng, các vấn đề về sức khỏe tâm lý và thể chất do đại dịch COVID-19 gây ra là nguyên nhân lớn nhất. Chính phủ Nhật Bản không ra lệnh đóng cửa trường học vào thời gian đó, nhưng nhiều trường học đã tự cho phép học sinh nghỉ học trong thời điểm dịch bệnh lan truyền. Điều này đã khiến học sinh khó tiếp tục trở lại trường học như trước.
Các biện pháp chống đại dịch COVID-19 cũng buộc các trường học phải hủy bỏ các chuyến thăm quan, ngày thể thao và các hoạt động tập thể khác.
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế
Giáo dục - 5 giờ trướcTừng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.
Học viện Biên phòng dừng xét tổ hợp A01, C00, C01 trong năm tới
Giáo dục - 1 ngày trướcTrong năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ xét tuyển 3 tổ hợp môn, không còn các tổ hợp A01, C00, C01 như năm nay.
Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Những lời chúc thân thương vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là một món quà tinh thần vô giá gửi đến thầy cô giáo. Dưới đây là những lời chúc hay, ý nghĩa gửi tặng đến các thầy cô nhân ngày đặc biệt này.
Học sinh trường tư ở Hà Nội được hỗ trợ học phí tới hơn 200.000 đồng/tháng
Giáo dục - 2 ngày trướcHọc sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ học phí từ 155.000 đến 217.000 đồng/tháng.
Thí sinh Olympia có màn lột xác đỉnh nhất lịch sử: Sau 10 năm tưởng biến thành người khác, còn thi cả Hoa hậu
Giáo dục - 2 ngày trướcKhông chỉ có sự chín mùi về nhan sắc, học vấn của cựu thí sinh Olympia cũng đỉnh nóc.
91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học
Giáo dục - 4 ngày trướcNgay trên sân khấu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời tri ân từ học trò ngày nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được cô động viên đi học lại.
80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH – Tối 14/11, Lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô 2025 đã mang đến những khoảnh khắc xúc động về hành trình gieo chữ của những giáo viên nơi rẻo cao, hải đảo và vùng biên giới. 80 giáo viên tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước đã được tôn vinh.
9X Việt gây ấn tượng với giới khoa học Mỹ bằng mô hình AI dự báo lũ lụt
Giáo dục - 5 ngày trướcTiến sĩ Trần Ngọc Vĩnh là tác giả công trình dự báo lũ lụt ứng dụng AI kết hợp mô hình vật lý, đạt độ chính xác cao gấp 6 lần, thử nghiệm trên toàn nước Mỹ.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dụcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.