Nhiễm bệnh vì tẩy lông sai cách
Waxing là phương pháp tẩy lông thẩm mỹ ngày càng được sử dụng rộng rãi, nhưng ẩn chứa hiều nguy cơ viêm da, dị ứng, lây nhiễm bệnh tật.
Hiện nay thị trường tẩy lông khá phong phú. Nhiều người tìm đến các phương pháp làm sạch lông như triệt lông vĩnh viễn bằng ánh sáng. Tuy nhiên, phải là người có điều kiện về kinh tế mới lựa chọn phương pháp này vì chi phí khá cao.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều loại sản phẩm tẩy lông được nhập về từ Trung Quốc không rõ nhà sản xuất, hạn sử dụng và những lưu ý cần thiết khi dùng.
Giá cả của mỗi loại sản phẩm cũng có sự chênh lệch rất lớn, loại có tên tuổi khoảng 800.000đ/hộp/1kg, 450.000đ/ hộp/350ml... loại của Trung Quốc có giá từ 60.000 - 90.000đ/hộp...
Waxing cũng là phương pháp tẩy lông thẩm mỹ nhưng không tẩy bằng các sản phẩm kem, gel, bọt hay thuốc xịt như trên. Mà waxing có bộ sản phẩm riêng gồm: dầu bôi trơn, dầu làm mềm da, sản phẩm để wax dạng sáp khô và mềm. Khi tiến hành wax thì đun nóng sản phẩm bôi lên vùng da cần tẩy lông, để khoảng 20 phút rồi bóc.
Những người lần đầu tiên làm wax cho biết họ bị cảm giác đau nhói khi wax đến mức chảy nước mắt. Về sau thì có đỡ đau hơn do lông mọc lại gây ngứa ngáy, khó chịu, khi wax cảm giác đỡ ngứa, dễ chịu hơn.

Theo chị Mai việc lựa chọn sản phẩm wax là một bước quan trọng. Chỉ những sản phẩm có uy tín mới đảm bảo hiệu quả tẩy lông, đồng thời không hại da. Những sản phẩm kém chất lượng rất dễ có nguy cơ gây dị ứng da, hoặc khô da do thiếu dưỡng chất tăng cường độ ẩm.
Khi waxing, lông được kéo bật từ gốc sẽ ảnh hưởng đến tận lớp nang lông. Nếu sử dụng sản phẩm không tốt hoặc không có sản phẩm hỗ trợ kèm theo, thì nguy cơ bị viêm nang lông là không thể tránh khỏi.
Trong nhiều trường hợp, vùng tấy đỏ sau khi wax chỉ kéo dài một, hai tiếng nhưng cũng có khi da bị kích ứng, đau rát và tấy đỏ kéo dài nhiều ngày. Đặc biệt thường xảy ra với những vùng nhạy cảm như: mặt, quanh miệng, vùng bikini...
|
Hậu quả do tẩy lông sai cách
Bôi chế phẩm làm rụng lông là có tổn thương lớp sừng bảo vệ bề mặt da. Do đó, trước khi bôi phải thực hiện các bước sau: Bôi thử trước 3 lần trên vùng da cần tẩy lông, nếu không có phản ứng gì mới được tiến hành tẩy.
Vùng da cần tẩy không được trầy xước, không được gãi hoặc cạo trước khi bôi. Tẩy lông cũng có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn như: kích ứng da, đỏ rát, bong vảy; viêm da tiếp xúc dị ứng, sưng đỏ, nổi mẩn, mụn nước, chảy nước, mủ, ngứa nhiều, nổi hạch địa phương; nhiễm độc như sưng, đau, sốt, mệt mỏi... Cần phải đến khám bác sĩ chuyên khoa da liễu kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc. TS Nguyễn Thị Lai, Phòng khám Da liễu Bệnh viện Hữu Nghị |