Nhiệt miệng khác với bệnh tay chân miệng thế nào?
GiadinhNet - Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh tay chân miệng (TCM) có dấu hiệu tăng nhanh. Theo Bệnh viện Nhi Đồng (BVNĐ) TP Cần Thơ, 9 tháng vừa qua, Bệnh viện điều trị nội trú cho 1.659 bệnh nhi, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Đây là căn bệnh dễ gây nhầm lẫn với nhiệt miệng.

Bệnh tay chân miệng có thể mắc nhiều lần
Chị Dương Thu Hồng (ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang nuôi con 31 tháng tuổi bị bệnh TCM ở Khoa Nhiễm - Thần kinh (BVNĐ TP Cần Thơ) cho biết: "Bé bị sốt, tôi đưa đi khám và lấy thuốc uống. Khuya cùng ngày, bé sốt cao đột ngột, ói, đau bụng, gia đình gấp rút đưa vô nhập viện cấp cứu. Bác sĩ khám, soi họng thấy có nổi mụn. Qua ngày hôm sau, mụn nổi đầy miệng bé". Lúc hơn 3 tháng tuổi, bé Dương Hoài Nam, con chị Thu Hồng cũng bị TCM nên lần này chị không nghĩ con mình tái lại bệnh này. Chị Thu Hồng nói: "Vì bé nổi mụn trong họng nên tôi không nhìn thấy, chỉ nghĩ con bị sốt thông thường".
Cũng như chị Thu Hồng, mẹ bé Trần Đắc Nguyên Khanh (ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) không nghĩ con mình bị TCM, bởi bé chỉ bị sốt, trong miệng nổi 2 mụn nhỏ. Do uống thuốc không hạ sốt nên gia đình đưa bé nhập viện điều trị. Gia đình rất bất ngờ khi bác sĩ nói bé bị TCM, bởi cách đây 1 tháng, bé Nguyên Khang cũng bị TCM, nổi mụn ở tay, chân.
Nhiều bậc cha mẹ thấy con bị nổi mụn trong miệng, cứ tưởng trẻ bị nhiệt miệng (người dân miền Nam còn gọi là đẹn - PV). Đến khi trẻ sốt cao, nôn, ói, nhập viện mới biết con mình bị TCM. BS Nguyễn Phước Trung (Khoa Nhiễm - Thần kinh) cho biết: "Bệnh TCM có biểu hiện rất điển hình đó là nổi hồng ban, bóng nước ở tay, chân, miệng. Khi bệnh độ I, tức là sốt dưới 1 ngày hoặc sốt nhẹ, nổi hồng ban, bóng nước thì điều trị tại nhà. Khi bệnh TCM có biểu hiện như sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, uống thuốc không hạ hoặc chỉ hạ 1-2 giờ là sốt cao trở lại, ngủ giật mình chới với, nôn ói nhiều, bỏ bú. Ở những trẻ lớn hơn, có tình trạng đi đứng loạng choạng, yếu tay chân... phải đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi ngay". BS Nguyễn Phước Trung lý giải việc trẻ có thể mắc TCM nhiều lần như sau: "Bệnh TCM do nhiều chủng virus gây bệnh khác nhau và khi mắc bệnh, trẻ chỉ có miễn dịch tạm thời. Vì thế, trẻ có thể mắc bệnh nhiều lần".
Theo thông tin Khoa Nhiễm - Thần kinh, Khoa hiện có 64 giường nhưng có ngày tiếp nhận đến 92 bệnh nhân, trong đó có 86 ca bệnh TCM. Theo các điều dưỡng, trước đây, mỗi ngày Khoa điều trị khoảng 35-40 ca TCM. Khoảng 1 tháng nay, lượng trẻ bị TCM nhập viện đột ngột tăng cao.
Nhận biết bệnh tay chân miệng
Bệnh TCM thể nhẹ thường lui bệnh sau 7-10 ngày nhưng có thể diễn biến nặng như: Viêm màng não, viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp... dẫn đến tử vong. Bệnh nặng thường do virus EV71 gây ra. Theo ước tính của các bác sĩ Khoa Nhiễm - Thần kinh, tỷ lệ bệnh nặng (độ IIB trở lên) chiếm từ 5 -15%. Khoa có buồng bệnh nặng dành riêng cho trẻ bị TCM nặng hoặc trẻ có tiên lượng sẽ diễn tiến nặng để theo dõi thường xuyên. Những trẻ này được khám 4 - 6 giờ/lần. Nếu bệnh nhẹ, bác sĩ khám 2 lần/ngày. Tình hình bệnh nhi bị TCM năm nay cũng diễn biến phức tạp, hàng ngày, khoa đều có ca nặng, phải chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.
Để phân biệt giữa hồng ban, bóng nước của bệnh TCM và nhiệt miệng, BS Nguyễn Phước Trung chỉ dẫn: "Nhiệt miệng (người dân miền Nam còn gọi là đẹn - PV) thường có màu trắng, hay tái phát và không kèm nổi bóng nước ở lòng bàn tay, chân. Trong khi đó dấu hiệu của bệnh TCM là vết loét đỏ, hay phỏng nước đường kính 2-3mm ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi, vỡ ra thành vết loét miệng gây đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt và thường kèm theo sốt (nhiệt thông thường không sốt). Vì bệnh do virus gây ra nên không có điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng như: Hạ sốt, dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số ít ca TCM có diễn biến rất nhanh, vì thế, cha mẹ cần theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh và chăm sóc y tế kịp thời nếu trẻ sốt cao, li bì, mất tỉnh táo, đi đứng yếu…". Về chăm sóc trẻ bệnh, điều dưỡng Khoa Nhiễm - Thần kinh khuyên không nên bôi thuốc lên vết loét. Cha mẹ tắm rửa sạch sẽ cho trẻ để giảm tình trạng ngứa và ngừa bội nhiễm các vết loét; không kiêng cử, ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu hóa, có thể chia làm nhiều bữa nhỏ... Khi trẻ sốt cao, lau mát cho trẻ và cần kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nặng.
Theo BS Trần Văn Tuấn, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm (Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ): Trung tâm đã cấp cho các quận, huyện 90 băng rôn, 90 áp phích và 875kg hóa chất cloramin B để khử khuẩn. Từ đầu năm 2016 đến ngày 6/10, toàn thành phố ghi nhận 638 ca TCM, tăng 30 ca so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt từ tháng 9 đến nay, bệnh TCM có dấu hiệu tăng dần, các phụ huynh cần lưu ý tích cực phòng bệnh cho trẻ.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh TCM và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp phòng bệnh là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hạn chế lây lan. Để tích cực phòng chống, giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh tay chân miệng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày. Vệ sinh ăn uống: Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt. Thu gom và xử lý chất thải của trẻ: Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo dõi phát hiện sớm: Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác; cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh.
P.Vĩnh
Đã xuất hiện 3 chùm ca bệnh tại TPHCM
Từ đầu tháng 9 đến nay, dịch tay chân miệng trên địa bàn TP HCM đang tăng nhanh, ít nhất đã có 3 chùm ca bệnh xuất hiện tại các trường mầm non. Ngành Y tế cảnh báo, dịch sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, người dân cần chủ đồng phòng ngừa.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, tính đến ngày 9/10, trên địa bàn thành phố đã có 4.105 trường hợp mắc tay chân miệng phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong. Chỉ tính riêng trong tuần 40, các bệnh viện tiếp nhận 186 trẻ nhiễm bệnh. Dịch tay chân miệng tăng 54% so với trung bình của 4 tuần trước đó.
Đáng lo ngại hơn, từ sau khai giảng năm học mới đến nay, nhiều ổ bệnh tay chân miệng đã được ghi nhận tại các trường mầm non trên địa bàn.
V.Sơn
H.Hoa
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 11 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 11 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.