Nhiều bệnh nhân lần đầu biết mình mang bệnh tan máu bẩm sinh khi đã... gần 40 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, số bệnh nhân được phát hiện mới và lần đầu tiên đến Viện điều trị là gần 300 bệnh nhân.

Theo kết quả bước đầu khảo sát tình trạng mang gen bệnh Thalassemia trên toàn quốc năm 2017, hiện nay ở Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh Thalassemia. Người bị bệnh và mang gen bệnh có ở tất cả các tỉnh/thành phố, ở tất cả các dân tộc trên toàn quốc.

Hiện nay có trên 20.000 người bị Thalassemia cần phải điều trị cả đời và mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai.


Bệnh nhân Tan máu bẩm sinh phải gắn với bệnh viện suốt cả cuộc đời

Bệnh nhân Tan máu bẩm sinh phải gắn với bệnh viện suốt cả cuộc đời

Hiện nay Trung tâm Thalassemia của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang quản lý gần 3.200 bệnh nhân, và số lượng bệnh nhân phát hiện mới ngày càng tăng lên.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, số bệnh nhân được phát hiện mới và lần đầu tiên đến Viện điều trị là gần 300 bệnh nhân.

Từ nhỏ Anh Nguyễn Văn Hanh (1976, Bắc Kạn) đã xanh xao, da vàng, sức khỏe yếu. Gia đình và mọi người cứ nghĩ rằng anh bị bệnh gan hoặc thiếu máu do thiếu sắt. Trong nhiều năm, anh thường tự dùng thuốc bổ sung thêm sắt và thuốc bổ gan tại nhà. Sau thời gian dài dùng thuốc liên tục, anh thấy tình trạng không tiến triển mà ngày càng nặng thêm. Đầu năm 2018, khi sức khỏe quá yếu, da anh ngày càng đen sạm. Anh mới được chuyển lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong tình trạng thừa sắt nghiêm trọng.

38 tuổi anh mới biết mình bị bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Ngược lại với những trường hợp thiếu máu do thiếu sắt cần phải bổ sung thêm sắt cho cơ thể, ở những bệnh nhân tan máu bẩm sinh lại có thể biểu hiện chứng ứ sắt (thừa sắt). Sắt ứ đọng lại trong cơ thể là do hậu quả của tan máu và do truyền máu nhiều lần. Ứ sắt ở các cơ quan dẫn đến sạm da, suy gan, suy tim... Vì vậy, nếu người bệnh không sớm được chẩn đoán và điều trị, dùng sai phương pháp sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Tan máu bẩm sinh là bệnh máu di truyền có ở cả nam và nữ. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể, người bị bệnh Thalassemia thường chậm phát triển thể chất, có nhiều biến chứng do tình trạng thiếu máu và quá tải sắt gây ra. Hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh, chủ yếu là điều trị triệu chứng suốt đời. Do đó, bệnh nhân Thalassemia phải chịu rất nhiều thiệt thòi, điều trị gian nan, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh, gia đình và toàn xã hội.

Chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Mỗi năm cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị (tối thiểu) và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn.

Vương Tuấn – Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.