Nhiều cách làm mới trong lồng ghép truyền thông dân số ở Nghệ An

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để mọi người dân tham gia tích cực vào chính sách DS-KHHGĐ thì lồng ghép trong truyền thông là cách làm hiệu quả nhất để từng bước giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số trong thời kỳ mới.

Lồng ghép, phối hợp nhiều cơ quan, ban ngành

Để các chính sách dân số "thấm" vào người dân thì phải có nhiều cách làm mới, gần gũi. Bởi vậy, ngành dân số Nghệ An đã có nhiều hoạt động lồng ghép, phối hợp với các cơ quan, ban ngành để tổ chức các hội thi, tư vấn về chính sách dân số đến đông đảo người dân.

Rõ nhất là các hoạt động phối hợp với Hội LHPN tổ chức "Hội thi Phụ nữ với công tác Dân số trong tình hình mới", Hội người cao tuổi với các mô hình "Người cao tuổi giúp người cao tuổi"; CLB "Hội cựu chiến binh với chăm sóc SKSS".

Phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, tư vấn chăm sóc SKSS, phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tại các trường THPT; THCS dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa, truyền thông tư vấn trực tiếp, giao lưu, trao đổi những băn khoăn, thắc mắc của các em học sinh về các vấn đề liên quan đến SKSS VTN/TN.

Hoạt động này thu hút sự tham gia của hơn 28.000 học sinh tại nhiều huyện trong năm 2021. Hội thi "Rung chuông vàng" cho các đối tượng là học sinh THPT ở địa bàn các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành và Anh Sơn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc SKSS VTN/TN, giúp các em có thêm hành trang bước vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Bá Tân – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An nói: "Ngoài các hoạt động trên, trong năm 2021, ngành dân số còn tổ chức được 15 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc SKSS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; 23 buổi truyền thông, tư vấn cộng đồng CSSKSS góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; Truyền thông về dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số... Ngoài ra, Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành, thị; BCĐ công tác dân số các xã, phường, CTV các khối xóm đã tổ chức hàng nghìn cuộc hội nghị, các buổi truyền thông lồng ghép, các lần thăm hộ gia đình.... Đây là những hoạt động rất bổ ích để chính các chính sách dân số "ngấm" sâu vào người dân. Từ đó từng bước giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số trong thời kỳ mới".

Nhiều cách làm mới trong lồng ghép truyền thông dân số ở Nghệ An - Ảnh 1.

Người dân xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đến Trạm y tế kiểm tra, nghe tư vấn về SKSS-KHHGĐ.

Hiệu quả từ việc lồng ghép

Việc lồng ghép này càng có ý nghĩa với các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chị Vi Thị Loan, viên chức Dân số xã Môn Sơn (Con Cuông) cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi để lồng ghép các nội dung tuyên truyền.

Môn Sơn là xã biên giới, địa bàn rộng nên công tác tuyên truyền, phổ biến Chính sách Dân số -KHHGĐ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là hai bản Cò Phạt, Khe Búng với tộc người Đan Lai sinh sống. Hai bản này nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát cách trung tâm xã khoảng 20 km. Bởi vậy, rất khó để tổ chức chương trình truyền thông. Vì vậy, việc phối hợp với các đoàn thể, nhất là Hội LHPN được xem là giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất.

Chị Loan vui nói: "Nhờ phối hợp, lồng ghép truyền thông với các ban ngành mà người dân nơi đây đã thay đổi hẳn. Giờ đây, người Đan Lai đã không còn hủ tục đẻ con ra là nhúng xuống nước. Cũng không còn chuyện anh em cùng huyết thống lấy nhau. Chị em phụ nữ mang thai đã chủ động đến các trung tâm y tế thăm khám, sàng lọc. Vì vậy, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao".

Có thể nói do điều kiện đặc thù về địa hình, điều kiện sống và trình độ dân trí nên việc tuyên truyền chính sách Dân số - KHHGĐ chỉ thực sự mang lại hiệu quả lâu dài khi thực hiện lồng ghép. Điều này được chứng minh ở xã Tây Sơn (Kỳ Sơn), nơi có 100% đồng bào Mông sinh sống với tổng số 6 bản và hơn 300 hộ gia đình. Cộng đồng người Mông thường sinh sống trên những đỉnh núi cao và tách biệt với cộng đồng dân tộc khác, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, địa hình cách trở nên việc tiếp nhận thông tin có phần hạn chế.

Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, Ban Dân số xã Tây Sơn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để lồng ghép và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt, phối hợp với các chi hội phụ nữ thành lập CLB Không sinh con thứ 3, tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức và quan niệm của các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 đang có xu hướng giảm, người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai chiếm hơn 83%. Đặc biệt, năm 2016 và 2019 xã được nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc đạt tiêu chuẩn xã thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 50% trở lên.

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.