Nhiều cơ sở kinh doanh thuốc đông y không rõ nguồn gốc

| Y tế

GiadinhNet - Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 về công tác khám chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền TP HCM.

Theo bác sĩ Trương Hữu Vinh, Trưởng phòng quản lý Y dược học cổ truyền Sở Y tế TP HCM, Nhiều cơ sở kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu không rõ nguồn gốc. Một số người lợi dụng danh nghĩa y học cổ truyền để kinh doanh và khám chữa bệnh trái phép, không đúng quy định.

Hiện nay TP có 2 bệnh viện (BV) chuyên khoa về y dược học. Tại 10 BV đa khoa trên địa bàn đều đã có khoa y học cổ truyền và có 1.631 cơ sở y học cổ truyền tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn 12/23 BV quận/huyện chưa có khoa y học cổ truyền; 116/322 trạm y tế phường, xã chưa có bộ phận khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Đáng lưu ý là chỉ có 7/23 phòng y tế quận/huyện có cán bộ phụ trách. Tình hình thiếu nhân sự về y dược học cổ truyền để đáp ứng nhu cầu của các BV đa khoa, các phòng y tế quận huyện, bộ phận khám chữa bệnh y học cổ truyền ở tuyến phường, xã là rất nhiều. Ngoài ra, vẫn còn một số tồn tại ở các cơ sở y dược học cổ truyền như: một số cơ sở sản xuất đông dược chưa đáp ứng điều kiện sản xuất, trang thiết bị còn thô sơ, các kho chứa dược liệu không đảm bảo điều kiện bảo quản vệ sinh, độ ẩm.

Huyền Trang

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.