Nhiều đề xuất trong cuộc họp khẩn của Thủ tướng, Phó Thủ tướng với Bắc Giang, Bắc Ninh
GiadinhNet – Trong cuộc họp với Thủ tướng và Phó Thủ tướng sáng 26/5, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã báo cáo và nhấn mạnh tình trạng một số điểm nén công nhân rất đông, đặc biệt là 3 thôn ở huyện Việt Yên cần có biện pháp giãn/giảm tải.
Sáng 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng chống dịch tại địa phương trong bối cảnh dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh có những diễn biến hết sức phức tạp.
Cùng dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh Bắc Giang có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt cắm chốt địa bàn Bắc Giang và ông Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang, từ ngày 07-25/5/2021, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 3 ổ dịch COVID-19. Tổng số trường hợp F0 là 1.399 trường hợp; F1 là 13.173 trường hợp ; F2 là 61.341 trường hợp và 01 trường hợp tử vong là công nhân công ty Hosiden.
Đáng chú ý, ngoài các ổ dịch trên, đã xuất hiện một số trường hợp F0 không phải là công nhân trong các khu công nghiệp do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp xúc gần ; các ca bệnh mới phát hiện đều ở các địa phương đã được phong tỏa, các ly y tế. Đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan.
Ông Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo với Thủ tướng và Phó Thủ tướng trong cuộc họp
Đánh giá và nhận định về đợt dịch, đại diện tỉnh Bắc Giang cho biết đây là đợt dịch nguy hiểm, virus là chủng B.1.617.2 của Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao và lan rộng nhanh; mặt khác dịch xảy ra trong khu công nghiệp nên kiểm soát khó khăn do có mật độ công nhân tập trung lớn, làm việc trong môi trường yếm khí, di chuyển rộng , nhiều F0 dã di chuyển bằng phương tiện công cộng, tốc độ lây lan nhanh . Số ca vẫn tăng cao, chủ yếu là trong số công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu, trong đó Công ty TNHH Hosiden Việt Nam vẫn chiếm nhiều nhất trên 900 ca.
"Dự báo trong những ngày tới số lượng ca 10 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, song các trường hợp F0 mới phát hiện chủ yêu đã được cách ly, theo dõi y tế. Các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng chủ yếu trong các khu vực đã cách ly, phong tỏa", Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho biết .
Vì thế, thách thức với tỉnh Bắc Giang là kiểm soát không để lan thêm, phải dập dịch trong KCN, tránh bùng phát ra cộng đồng. Đồng thời phải chăm lo đời sống cho hơn 6 vạn công nhân ở lại trong khu cách ly. Cùng với đó là thách thức trong việc tiêu thụ nông sản tỉnh hiện nay.
Phát biểu trong buổi họp, để tháo gỡ các khó khăn trong phòng, chống dịch COVI-19, thực hiện kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp và tổ chức lại sản xuất đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã có một số kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương.
Ông đề nghị Thủ tướng xem xét đưa nhóm công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp vào nhóm đối tượng lưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, ưu tiên phân bổ tăng số lượng vaccine cho tỉnh Bắc Giang để hoàn thành tiêm cho các đối tượng ưu tiên và tiêm cho nhóm công nhân làm việc trong khu công nghiệp.
Đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp sinh phẩm, test nhanh để xét nghiệm, trang thiết bị y tế và hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập, đưa vào hoạt động thêm 1 đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng (ICU) tại tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị, nhân lực và kỹ thuật để vận hành hiệu quả đơn vị ICU tại Bệnh viện Phổi.
Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong trường hợp khẩn cấp, tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Y tế đặt kho dự trữ vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế dã chiến tại tỉnh Bắc Giang để sẵn sàng cấp phát sử dụng khi cần thiết.
Vì số kinh phí chi cho phòng, chống dịch tại tỉnh quá lớn, vượt quá khả năng cân đối nên tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bổ sung kinh phí phòng, chống dịch cho tỉnh.
"Để tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân - nhất là quả vải thiều đang vào vụ thu hoạch, đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các tỉnh, thành phố mở "luồng xanh" cho xe chở nông sản của Bắc Giang đi tiêu thụ trong nước (không phải dừng khai báo ở các chất phòng dịch). Tỉnh Bắc Giang đảm bảo hàng hóa và các xe lưu thông đều có đủ giấy tờ chứng minh an toàn COVID-19. Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang quảng bá, xúc tiến và xuất khẩu vải thiều qua biên giới được thuận lợi.
"Đồng thời hỗ trợ đời sống công nhân khu công nghiệp đang ở lại khu vực cách ly xã hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét có chính sách hỗ trợ mỗi công nhân 1 khoản trợ cấp", ông Lê Ánh Dương đề nghị.
Tham dự cuộc họp và trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch tại Bắc Giang – Bắc Ninh thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn báo cáo về các hoạt động của ngành Y tế tại tỉnh Bắc Giang –Bắc Ninh.
Theo đó, hiện bộ phận thường trực có 5 nhóm: tổ công tác giám sát dịch tễ, tổ đảm bảo an toàn cách ly, tổ xét nghiệm, tổ điều trị và tổ truyền thông. Các tổ phối hợp nhịp nhàng với tỉnh và các tỉnh. Đặc biệt tại Bắc Giang cũng phân thành các tổ, nhóm để làm.
"Đối với việc hỗ trợ giám sát cách ly, khoanh vùng và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội chúng tôi thường xuyên làm việc với các tỉnh. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, tôi đã đề xuất với 2 tỉnh sẽ có những phương án giãn cách xã hội và tổ thường trực sẽ tham gia vào để giúp các đồng chí xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn giãn cách xã hội nhưng đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế một cách đảm bảo nhất.
Với khu công nghiệp, hiện Bộ Y tế đã ban hành một hồ sơ gần như đầy đủ tiêu chí đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trong các đơn vị sản xuất kinh doanh; ban hành các biện pháp sử dụng đảm bảo an toàn trong KCN như Bắc Ninh đã báo cáo: Triển khai hơn 7.000 tổ công tác an toàn COVID-19 tại các khu công nghiệp; hơn 6.000 tổ COVID-19 cộng đồng để chia vùng quản lý người lao động trong khu công nghiệp cũng như theo dõi giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của người dân tại khu vực phong tỏa.
Cùng với đó, ông cũng đề xuất với Bắc Giang, Bắc Ninh phải có các đoàn kiểm tra về mặt quản lý nhà nước để đảm bảo an toàn sản xuất trong khu công nghiệp. Biện pháp thứ 3 đang tư vấn là xây dựng quy trình kiểm tra, đảm bảo an toàn, bảo vệ nhà máy khi mở cửa sản xuất.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, một vấn đề khác liên quan đến KCN là qua đánh giá, Tổ công tác đặc biệt nhận thấy 1 số điểm nén công nhân rất đông, đặc biệt là 3 thôn ở huyện Việt Yên (Núi Hiểu, Trung Đồng, Nghi Điền).
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị với tỉnh nên có biện pháp, sử dụng nhiều cơ sở khác để giãn công nhân, giảm tải bớt công nhân đang trong khu vực này.
"Về vấn đề xét nghiệm, chúng tôi đã tư vấn giúp tỉnh Bắc Giang mã hoá xét nghiệm từ đó tăng tốc xét nghiệm. Và trong thời gian tới, chúng tôi đề xuất bên cạnh tăng tốc, cần tăng cường khoảng cách xét nghiệm, rà qua soát lại để đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn công nhân, an toàn nhà máy.
Với chăm sóc bệnh nhân và điều trị, tôi thấy chưa bao giờ ở 2 tỉnh tập trung đội ngũ điều trị lớn từ bệnh viện, học sinh, sinh viên đến đơn vị quân đội để xét nghiệm, lấy mẫu, truy vết, tham gia xây dựng Nhà thi đấu Bắc Giang thành nơi thu dung hơn 600 bệnh nhân COVID-19 trong thời gian tới nếu tình hình dịch lan rộng.
Chúng tôi cũng xây dựng khu hồi sức cấp cứu cho Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và đang khảo sát để mở rộng khu hồi sức cấp cứu trên địa bàn 2 tỉnh: Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang, Trung tâm Y tế Tiên Du – Bắc Ninh.
Với những nỗ lực đó, bên cạnh hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thời gian tới chúng tôi tiếp tục điều động nhân lực cả nước theo yêu cầu của Thủ tướng để khi tình hình dịch xảy ra chúng ta sẽ chủ động, hạn chế tình trạng bệnh nhân trở nặng, hạn chế số lượng tử vong trên địa bàn 2 tỉnh", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết.
Ngọc Mai – Đức Duy
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.