Nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

| Xã hội

GiadinhNet - Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016), nhiều hoạt động tri ân đã được tổ chức trên toàn quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, tri ân người có công nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Ảnh C.P
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, tri ân người có công nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Ảnh C.P

Sáng 26/7, tại Hà Nội, Bộ LĐ,TB&XH đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chính sách đang làm việc tại đơn vị có công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ. Theo lãnh đạo Bộ LĐ,TB&XH, buổi gặp mặt nhằm tri ân và thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với các đối tượng chính sách, qua đó thể hiện tinh thần đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đồng thời, đây cũng là buổi gặp gỡ để các đối tượng chính sách chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng. Năm 2016, Công đoàn Bộ LĐ,TB&XH có 28 công đoàn viên thuộc đối tượng chính sách, trong đó 3 đồng chí là Thương binh; 23 đồng chí là con Liệt sỹ; 1 đồng chí là vợ Liệt sỹ và 1 đồng chí nhiễm chất độc da cam.

Trước đó, ngày 23/7, Bộ LĐ,TB&XH cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại hội nghị. Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối với người có công dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay có hơn 98,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng: “Chúng ta chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công với nước còn nhiều khó khăn. Vẫn còn những người, gia đình chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Chúng ta thật sự đau lòng khi vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, nhiều liệt sĩ còn thiếu thông tin, chưa xác định được danh tính… Đây là những nỗi trăn trở, day dứt trong lòng những người thân và trong tất cả chúng ta”. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công theo hướng bảo đảm ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tất cả hộ người có công phải có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; sớm hoàn thành việc xác nhận thương binh và liệt sĩ còn tồn đọng.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Hội nghị đã tới thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang TP. Cần Thơ. Cùng ngày, Thủ tướng tới thăm Quân khu 9, quân khu đang đứng chân trên địa bàn 12 tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết mục tiêu tổng quát cần phấn đấu trong giai đoạn 2016 – 2020 là 100% hộ người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Minh Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.