Nhiều quán ăn vắng khách, thiếu nhân viên mùa tiệc Tất niên
Dù được bán tại chỗ trở lại, lượng khách tại nhiều quán ăn ở Hà Nội vẫn giảm mạnh so với những năm trước. Chủ quán vừa gặp khó về kinh doanh, vừa đau đầu vì thiếu nhân sự dịp Tết.
Bắt đầu dọn hàng từ 17h nhưng phải hơn một tiếng sau, quán lẩu của ông Hải (62 tuổi, quận Hai Bà Trưng) mới có lác đác 2-3 bàn khách.
"Bằng tầm này năm ngoái, nếu không đặt bàn thì khách sẽ chẳng còn chỗ ngồi và phải chờ một lúc. Năm nay, khách khứa đi ăn tất niên giảm tới 80-90%, mức độ chi tiêu cũng ít hơn vì họ chỉ đi theo nhóm tối đa 4-5 người", chủ quán nói.

Ông Hải, chủ quán lẩu trên phố Thái Phiên, cho biết lượng khách hàng giảm 80-90% so với các năm trước, mức chi tiêu cũng ít hơn.
Vì thế, ông Hải chỉ nhập số lượng thực phẩm vừa đủ để bán hàng đến ngày 28 âm lịch, bằng 30% so với 2 năm trước.
"Nhìn không khí ăn uống cuối năm vắng vẻ như vậy, tôi cũng thấy buồn. Dịch bệnh còn phức tạp, quán xá bị giới hạn thời gian kinh doanh nên khó khăn cho cả chủ và khách", ông Hải kể với Zing.
Cảnh buôn bán vắng vẻ hơn mọi năm như trên diễn ra tại nhiều quán ăn ở Hà Nội. Dù kéo dài thời gian kinh doanh tới sát hoặc xuyên Tết Nguyên đán, các chủ quán vẫn lo lắng vì thiếu nhân viên, lượng khách không đông đúc.
Thiếu nhân viên, không trữ thực phẩm
Khi hàng quán ở quận Ba Đình được phép mở bán tại chỗ lại, chị Hương (30 tuổi), chủ quán lẩu trên phố Trần Phú, vội nhập thêm nguyên liệu để đón các nhóm đi ăn cuối năm.
Tuy nhiên, lượng khách trong 3-4 ngày qua không còn tấp nập như mọi năm vì đã qua "thời điểm vàng" của các bữa tất niên. Chủ quán cho biết khách thường đi ăn từ rằm tháng Chạp đến ngày 27 âm lịch.
"Bằng tầm này mọi năm, gia đình tôi và nhân viên phải làm việc hết công suất chứ không có chuyện ngồi chơi như thế này. Giờ, nhiều người đã ăn tất niên xong, lên đường về quê ăn Tết rồi nên khách khứa vơi hẳn", chủ quán nói.

Trong gần chục năm kinh doanh, đây là dịp cuối năm hiếm hoi mà chị Hương được "rảnh tay" như vậy.
Chị Hương cho biết năm nay, quán nhà mình sẽ mở bán xuyên Tết để có thêm thu nhập sau một năm "đóng - mở" liên tục. Dù vậy, chị vẫn không dám nhập nhiều đồ khô, đông lạnh để bán hàng.
"Một số nguồn nhập thực phẩm của tôi đã đóng cửa nghỉ Tết sớm để kịp về quê tự theo dõi sức khỏe. Tôi phải liên hệ lấy hàng sớm, nhưng số lượng này chẳng đáng là bao so với mọi năm".
Anh Tùng (34 tuổi), chủ quán đồ nướng trên phố Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm), đã quyết định sẽ bán hàng xuyên Tết, chỉ nghỉ mùng 1 âm lịch sau khi được bán hàng tại chỗ trở lại.
Chủ quán cho biết sau một tháng chỉ bán mang về, cuối cùng thực khách cũng đến ăn uống nhộn nhịp hơn.


Anh Tùng phải nhờ người nhà hỗ trợ buôn bán do nhiều nhân viên đã xin về quê từ sớm.
"Được bán hàng tại chỗ, bắt kịp với không khí những ngày cuối năm như vậy khiến tôi phấn khởi hơn nhiều. Song, lượng khách không đông bằng mọi năm, chủ yếu là các nhóm nhỏ 2-3 người thôi", anh Tùng nói.
Trong khi tình hình kinh doanh khởi sắc, anh Tùng lại đối diện với bài toán nhân sự hóc búa. Năm nay, một số nhân viên của quán đã xin về quê sớm để kịp khai báo y tế, thực hiện quy định phòng dịch của địa phương.
"Tôi không thể cấm cản nhân viên vì cả năm mới có một dịp Tết về thăm nhà, phải thông cảm cho họ. Việc thuê thêm người cũng không dễ vì đã sát Tết, đa số không còn ở Hà Nội nữa. Vì thế, tôi phải nhờ người nhà ra hỗ trợ", chủ quán nói.
Khách hàng chi tiêu ít, ngại đi ăn hơn
18h ngày 27/1, Minh (22 tuổi, quận Đống Đa) và 3 người bạn hẹn nhau tại quán lẩu quen thuộc trên phố Trần Phú (quận Ba Đình) cho bữa tất niên đầu tiên và cũng là cuối cùng của năm trước khi lên đường về quê ăn Tết.
Hơn một tháng qua, anh chỉ làm việc tại nhà, không ăn ngoài do bận rộn và ngại đi đến nơi đông người. Sau khi được nghỉ lễ, cả nhóm mới gặp mặt nhau một lần để trò chuyện, tâm sự.
"Trước đó, nhiều quận vẫn là vùng cam, thời gian ăn uống hạn chế khiến tôi không quá hào hứng đi ăn tất niên. Chỉ khi nào được nghỉ làm như hôm nay thì tôi mới có thể hẹn bạn bè đi ăn sớm, tan tiệc lúc 20h30 là đẹp", Minh cười, nói.


Nhiều chủ quán ở Hà Nội cho biết lượng khách hàng đi ăn dịp cuối năm giảm nhiều so với những năm trước.
Chia sẻ với Zing, vị khách này cho biết nhóm bạn dự định chi tiêu khoảng 300.000 đồng cho bữa tất niên. Anh không muốn tiêu pha quá nhiều vì thu nhập trong năm qua không dư dả, cần tiết kiệm để góp Tết cùng gia đình.
Năm nay, Bùi Trâm (25 tuổi, quận Ba Đình) cũng không chi tiêu "mạnh tay" cho các buổi ăn uống cùng bạn bè như trước vì tài chính eo hẹp. Thay vì đi ăn ở nhà hàng, cô hẹn bạn bè tại quán lẩu trên đường Thái Phiên để tiết kiệm chi phí hơn.
"Gần Tết, tôi có nhiều khoản phải chi tiêu hơn như quà cho gia đình, bánh kẹo, quần áo nên hạn chế ăn ngoài, siết chặt hầu bao. Từ rằm tháng Chạp đến giờ, tôi mới đi ăn 2 lần, chứ như mọi năm thì đã góp mặt trong 5 bữa tất niên rồi", cô kể.
Trâm nói thêm rằng do hàng quán phải đóng cửa lúc 21h, cô thường hẹn bạn bè ở quán sớm hơn một tiếng so với lúc trước. Tuy nhiên, vì nhiều người vẫn chưa nghỉ Tết, cả nhóm cũng ngại đi ăn hơn.
"Không phải ai cũng có thể xong xuôi công việc lúc 18h để đi ăn. Có những hôm cả nhóm đến quán lúc 20h15 nhưng chủ quán cũng không nhận bàn nữa. Tôi thấy ăn ở nhà sẽ thoải mái hơn, vừa thong thả, vừa không ngại đông người".

Trang cho biết cô muốn tranh thủ khoảng thời gian cuối năm, hàng quán được bán tại chỗ để hẹn gặp bạn bè.
Trái lại, Trang (22 tuổi) vẫn giữ được tinh thần hào hứng với việc đi ăn ngoài. Ngay khi các quận ở Hà Nội được bán tại chỗ trở lại, cô lập tức lên nhiều lịch hẹn đi gặp gỡ bạn bè, người thân tại các quán ăn quen thuộc.
Tuy nhiên, cô sẽ lựa chọn các địa điểm tụ họp phù hợp với số người tham dự.
"Nếu đi 2-3 người, tôi sẽ ưu tiên cho những quán lẩu, nướng vỉa hè như chỗ này vì giá thành hợp lý, có không khí hơn. Nếu đông người, tôi sẽ ăn tại các nhà hàng, dù phải đặt bàn và chi nhiều tiền hơn", cô nói.
Trang nói thêm: "Cả năm qua, hàng quán cứ đóng - mở liên tục nên tôi cũng ngại đi ăn lắm. Giờ các quán được mở bán tại chỗ nên tôi muốn tranh thủ ăn ngoài, bù lại khoảng thời gian phải ở nhà".
Mùng 1 làm gì để cả năm may mắn
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?
Giá cả thị trường - 6 giờ trướcGĐXH - Xe máy điện được ví như Honda Lead đánh giá là ứng cử viên tiềm năng gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới, nhờ mức giá dự kiến dễ tiếp cận, giải pháp pin rời linh hoạt và vị thế phù hợp giữa hai mẫu ICON e: và CUV e:.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026
Giá cả thị trường - 11 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Hà Nội: Giá đất ở tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân biến động như nào đầu năm 2026
Giá cả thị trường - 15 giờ trướcGĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục ấm nóng.
SUV 7 chỗ giá 345 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị ADAS sánh ngang Toyota Fortuner, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10
Giá cả thị trường - 15 giờ trướcGĐXH - SUV 7 chỗ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi thiết kế đẹp như Toyota Fortuner, giá rẻ ngang ngửa Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng
Giá cả thị trường - 18 giờ trướcGĐXH - Xe ga 110cc của Honda có thiết kế đẹp long lanh hơn cả Vision và SH Mode, dễ hút khách với mức giá rẻ chỉ từ 36,5 triệu đồng.
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng thiết kế sáng tạo, có ABS 2 kênh, TCS sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air Blade
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn Honda SH rất nhiều trong khi các trang bị an toàn lại không hề thua kém ‘vua xe ga’ của Honda.
Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Xe máy điện mới toanh của Honda sẽ chính thức bán tại Việt Nam từ tháng 6/2026.
Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lên tới 9%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Giá iPhone 14 mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, xịn chẳng kém iPhone 17
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Giá iPhone 14 giảm sâu rẻ như máy tầm trung dù vẫn sở hữu phần cứng không quá chênh lệch so với iPhone 17 và thực sự đủ mạnh để chiến tốt mọi tác vụ.
SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ADAS cấp độ 2 rất an toàn sánh ngang Kia Seltos, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10
Giá cả thị trường - 2 ngày trướcGĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản, sẵn sàng cạnh tranh với Kia Seltos và Hyundai Creta trong phân khúc.
Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe máy điện này không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn được trang bị loạt tính năng hiếm có trong phân khúc với giá bán rẻ.
