Nhìn thấy bố mẹ dùng chiếu đắp cho dễ ngủ, chị chồng liền mua máy sưởi biếu, nào ngờ chồng tôi đòi đập nát

| Tâm sự

Bố mẹ già rồi, trời lạnh sức khỏe yếu, chúng tôi không có điều kiện mua máy sưởi, chị chồng mua biếu là tốt, thế mà chồng tôi lại không cho dùng.

Lúc yêu nhau, tôi thật sự chưa hiểu hết con người của chồng. Đến khi là vợ chồng thì những tính cách xấu của anh ấy mới dần lộ ra. Lúc đầu tôi cho bản thân sẽ uốn nắn chồng thành người đàn ông tốt. Nhưng tôi đã sai, anh ấy luôn cho bản thân là đúng và chẳng bao giờ nghe lời góp ý của vợ nên tôi chỉ biết "sống chung với lũ".

Để thích nghi với con người khó tính khó nết, ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân của chồng, tôi phải thay đổi bản thân mình. Những khi anh ấy làm sai gì, tôi nhỏ nhẹ góp ý, nếu chồng không chịu nghe thì tôi im lặng nhắm mắt cho qua, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Những chuyện khác tôi đều có thể cho qua vì nó không ảnh hưởng lớn đến gia đình. Nhưng chuyện lần này thì chồng tôi đi quá xa, nếu không ngăn chặn kịp, gia đình tôi có nguy cơ ra đường sống.

Tuần vừa rồi, trời lạnh, ban đêm ông bà ngủ không ngon giấc, nửa đêm tỉnh dậy đi lấy chiếu đắp cho ấm để dễ ngủ hơn. Khi chị chồng tôi đến thăm thấy cảnh ông bà phải dùng chiếu đắp liền đi mua cho bố mẹ máy sưởi.

Nhìn thấy bố mẹ dùng chiếu đắp cho dễ ngủ, chị chồng liền mua máy sưởi biếu, nào ngờ chồng tôi đòi đập nát - Ảnh 1.

Chúng tôi đang ở nhờ trên đất của bố mẹ, nếu đối xử tệ bạc sẽ đuổi hết ra đường. (Ảnh minh họa)

Khi chồng tôi biết chị gái mua máy sưởi cho bố mẹ, anh ấy yêu cầu chị trả tiền điện bởi máy hoạt động cả ngày, tiêu tốn nhiều tiền, chúng tôi chịu không nổi. Chị chồng bảo tiền ăn uống của ông bà các anh chị đã bỏ ra, vì thế tiền điện nước chúng tôi phải chịu.

Không chấp nhận phương án của chị gái, chồng tôi tức giận định cầm chiếc máy sưởi đập nhưng bố kịp ngăn lại. Ông bảo chúng tôi đang ở nhờ trên đất của bố mẹ, nếu đối xử tệ bạc sẽ đuổi hết ra đường.

Tưởng những lời nói cứng rắn của bố sẽ làm chồng tôi biết sợ. Nào ngờ anh ấy lớn giọng nói đất của ông bà nhưng nhà là của chúng tôi bỏ tiền ra xây, đố ai có quyền đuổi ra khỏi nhà. Tôi không thể chấp nhận cách nói chuyện hỗn hào của chồng với bố mẹ, rồi các anh chị nghe thấy thì họ sẽ rất giận.

Tôi khuyên chồng xin lỗi bố mẹ và để ông bà tự do sử dụng máy sưởi nhưng anh không nghe lời. Anh bảo nếu tháng tới tiền điện tăng thì ông bà bỏ tiền túi ra mà trả. Không chấp nhận thái độ của chồng tôi, bố muốn mấy hôm nữa ăn Tất niên có đông đủ các anh chị sẽ kể tội chồng tôi và không cho chúng tôi tấc đất nào.

Chuyện nhỏ chồng không nhịn mà còn làm lớn hơn. Tôi không biết phải nói sao để chồng chịu xin lỗi bố mẹ 1 câu để được yên ổn nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.