Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cô đỡ tuổi đôi mươi

Thứ tư, 08:30 26/05/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Bước thấp bước cao, khó khăn lắm chúng tôi mới theo kịp các cô đỡ ở Chí Cà xuống thôn, bản. Cô đỡ Hoàng Thị Rơn vừa cười vừa bước thoăn thoắt, đây là địa bàn hàng ngày đã quá quen với bước chân của cô.

 
Những cô đỡ tuổi đôi mươi
 
19 tuổi, khuôn mặt trẻ măng, chưa lập gia đình nhưng Hoàng Thị Rơn đã là một cô đỡ mát tay tại thôn Chí Cà Hạ (xã Chí Cà, huyện Xín Mần, Hà Giang). Nhìn thấy cô, sản phụ Hoàng Thị Chiêm (23 tuổi) - ca đầu tiên cô đỡ đẻ - tươi rói khoe đứa con vừa đầy tháng đang địu trên lưng. Đầy tin tưởng, cô trao bé cho Rơn bế con mình (theo phong tục trong 40 ngày sau sinh, không ai được bế trẻ ngoài mẹ - kể cả ông nội và bố). Hôm nay cũng là ngày sản phụ Chiêm được cô đỡ thăm khám, tư vấn sau đẻ tại nhà.
 

Chị Hoàng Thị Chiêm khoe đứa con vừa đầy tháng đang địu trên lưng với cô đỡ (Ảnh: Hà Thư).

 
Cô Rơn kể những ngày đầu đi tư vấn, vận động người dân đến trạm y tế xã khám thai, sinh nở: "Tôi đi tư vấn còn bị người ta mắng chửi. Vận động bà con làm vệ sinh nơi ở, họ bảo từ xưa đến nay không làm có sao đâu. Bây giờ làm phải mất vài ngày công, không ra tiền". Chuyện một người thân của cô sinh tại nhà bị băng huyết phải chuyển lên BV huyện, rất nhiều nỗ lực của y tế mới cứu được đã ám ảnh cô mãi. Chính điều đó đã giúp cô quyết vượt lên khó khăn. Được học lớp cô đỡ thôn bản tại tỉnh, được thực hành, khi trở về thôn với kiến thức và thực tế của mình, cô Rơn đã kiên trì vận động, thuyết phục được nhiều bà con đến khám thai và sinh nở tại trạm y tế. Những người có tiền sử gia đình có người băng huyết sau đẻ, cô tư vấn lên trạm xá sinh nở. Nhiều hôm, cô bỏ cả việc nhà sang giúp bà con để họ đi khám. Ngay ngày mồng 1 Tết, cô tất tả cùng gia đình một sản phụ lên trạm xá sinh con. "Người dân trước đây cứ đau ốm là tìm đến thầy mo. Nhưng cúng mãi không khỏi, được vận động đến trạm xá khám chữa bệnh khỏi, nay bà con đã biết tự đi khám khi có bệnh trong người" - cô Rơn phấn khởi nói.
 

Chí Cà hiện có 3 cô đỡ, thì 2 cô tuổi mười chín, đôi mươi, 1 cô trên 30 tuổi. Các cô được bà con rất tin tưởng. Với các gói đẻ sạch được trạm y tế cung cấp, các cô đã đỡ đẻ cho những ca dù đã vận động nhưng vẫn đẻ tại nhà một cách an toàn. Có được sự tin tưởng của bà con để một cô gái còn rất trẻ đỡ đẻ cho mình là cả một sự nỗ lực rất lớn của cô Rơn cũng như các cô đỡ thôn bản ở Hà Giang - một tỉnh khó khăn với 10/11 huyện là vùng núi cao, 6/61 huyện nghèo cần được hỗ trợ trên toàn quốc, 88% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống khó khăn, dân cư phân tán, địa hình bị chia cắt bởi nhiều núi cao, vực sâu, trình độ dân trí thấp... là thách thức vô cùng lớn trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng cho người dân nơi đây.

Nối dài y tế xuống bản 
 

Hàng ngày các cô đỡ đến từng nhà tuyên truyền, tư vấn thăm khám cho các phụ nữ có thai và mới sinh tại thôn bản (Ảnh: HT).

Phong tục tập quán của đồng bào khi ốm đau không thích đến y tế, đặc biệt không muốn người ngoài nhìn thấy cơ thể phụ nữ, nên việc khám chữa bệnh cho phụ nữ có thai rất khó khăn. Phần lớn phụ nữ sinh con tại nhà. Ông Hoàng Hoa Thám - Trưởng trạm y tế xã Chí Cà cho biết, trong 3 tháng đầu năm, tại xã Chí Cà có 55 trường hợp đẻ thì chỉ có 10 trường hợp đến cơ sở y tế, còn lại là đẻ tại nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy nhấn mạnh đến sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều chủ trương chính sách được ban hành, các chương trình can thiệp được triển khai nhằm cải thiện nâng cao thể trạng, sức khỏe bà mẹ, trẻ em; đặc biệt cho các tỉnh vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của 3 cơ quan Liên Hợp Quốc  (UNFPA, WHO, UNICEF) tại Việt Nam cùng các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc SKSS, sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Ông Thám cho hay, các cô đỡ đã giúp trạm rất nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà con tại địa bàn; tư vấn và đưa được những ca đẻ khó, gia đình có tiền sử tai biến khi sinh đến trạm y tế để sinh con.

Theo đánh giá của những người góp phần đào tạo và sử dụng các cô đỡ, dù trình độ của các cô mới chỉ ở lớp 5 nhưng họ đã học và làm rất tốt, thậm chí có kinh nghiệm hơn cả các nữ hộ sinh mới ra trường.

Ông Nguyễn Bá Văn, Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Giang cho biết, hiện có 3/14 cô đỡ qua đào tạo đã được tuyển làm nhân viên y tế thôn bản. 14 cô đỡ được đào tạo đã làm việc hiệu quả, tuy nhiên đây là con số còn rất khiêm tốn tại một tỉnh miền núi khó khăn như Hà Giang. Hiện mỗi cô đỡ phải phụ trách từ 2 - 3 thôn, địa bàn rộng, đi lại khó khăn nhất là về buổi tối, những ngày mưa bão; phụ cấp của các cô đỡ còn thấp, chưa đảm bảo cho hoạt động.

Nói về những khó khăn và những nỗ lực của Hà Giang trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sức khỏe bà mẹ trẻ em, ông Đàm Văn Bông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Hà Giang đã có nhiều chủ trương, chính sách để thu hút và tăng cường đội ngũ cán bộ y tế. Ông Bông cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đào tạo cán bộ y tế, đội ngũ cô đỡ thôn bản của Bộ Y tế, các bộ, ban, ngành cũng như các tổ chức quốc tế. 

Tăng cường cô đỡ cho cộng đồng

Tại chuyến đi giám sát liên ngành phối hợp giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ tại Hà Giang về việc thực hiện các can thiệp về sức khỏe bà mẹ, trẻ em, bà Laure Garancher, cán bộ chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ mong muốn tiếp tục được hỗ trợ đào tạo cô đỡ thôn bản. "Tôi nghĩ rằng đây là một dự án điển hình để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi nhất trí cần có sự trợ giúp tiếp theo cho địa phương" - bà Garancher nói. Cũng trong chuyến giám sát  tại Hà Giang, ông Bruce Campbell - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Trưởng đoàn giám  sát khẳng định: "Không một vấn đề nào có thể giải quyết bởi một cơ quan đơn lẻ, mà cần sự phối hợp liên ngành". Ông cũng cho biết, các đối tác phát triển và các nhà tài trợ đánh giá sự nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện và tiến tới thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ.
 

Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy (đứng) phát biểu tại chuyến đi giám sát liên ngành phối hợp giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ tại Hà Giang về việc thực hiện các can thiệp về sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những nỗ lực vượt khó khăn của Hà Giang trong việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn cho người dân; đào tạo cán bộ y tế chuẩn quốc gia về chăm sóc SKSS; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục truyền thông về chăm sóc sức khỏe; triển khai mô hình cô đỡ thôn bản... Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy đánh giá rất cao vai trò của các cô đỡ thôn bản trong việc chăm sóc sản phụ và trẻ em, tư vấn, phát hiện chuyển tuyến một số trường hợp sản phụ có nguy cơ cao và đỡ đẻ cho đồng bào. Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy đề nghị cần tăng cường công tác truyền thông thay đổi hành vi của đồng bào, khuyến khích phụ nữ có thai đi khám thai và sinh con tại cơ sở y tế. Trong trường hợp đẻ tại nhà cần được đảm bảo tất cả các ca sinh phải được cán bộ y tế đã qua đào tạo đỡ đẻ, đảm bảo đẻ sạch, đẻ an toàn. Thứ trưởng cho biết, hiện tại Bộ Y tế rất quan tâm đến mô hình cô đỡ thôn bản trong Chiến lược Quốc gia về dân số - sức khỏe sinh sản và có kế hoạch đào tạo đội ngũ này tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Ông Phạm Việt Thanh - Giám đốc BV Từ Dũ TP HCM, nơi đào tạo các giảng viên để trở về địa phương đào tạo các cô đỡ thôn bản (chương trình do UNFPA tài trợ) cho biết, ông rất xúc động khi thấy các cô đỡ hoạt động hiệu quả tại thôn, bản mình. "Chúng tôi khuyến khích các em làm việc tốt cho cộng đồng vì nhu cầu chăm sóc y tế cho đồng bào dân tộc rất cần thiết". Tại buổi giám sát ở Chí Cà, ông Thanh đã thay mặt BV Từ Dũ tặng cho 14 cô đỡ của tỉnh Hà Giang, mỗi cô đỡ 500.000 đồng và trạm y tế xã Chí Cà 2 triệu đồng để động viên, khuyến khích các cô đã làm việc tốt tại cộng đồng.

Hà Thư
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc dùng trong điều trị xuất tinh ngược dòng

Thuốc dùng trong điều trị xuất tinh ngược dòng

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

Xuất tinh ngược dòng là một nguyên nhân quan trọng gây vô sinh ở nam giới. Việc điều trị sớm, đúng cách sẽ mang lại cơ hội có con cho bệnh nhân.

Người cao tuổi không ăn cơm, hại nhiều hơn lợi

Người cao tuổi không ăn cơm, hại nhiều hơn lợi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc loại bỏ cơm khỏi khẩu phần ăn có thể gây hại cho sức khỏe người cao tuổi, dẫn đến thiếu năng lượng, suy dinh dưỡng, rối loạn đường huyết và nhiều hệ lụy khác.

Có nên ngừng cho con bú khi trẻ bắt đầu mọc răng không?

Có nên ngừng cho con bú khi trẻ bắt đầu mọc răng không?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhiều bà mẹ lo lắng rằng khi con mọc răng, việc bú mẹ sẽ trở nên đau đớn và nghĩ đến việc cai sữa, không cho con bú nữa. Điều đó có nên không?

Al hỗ trợ bác sĩ siêu âm phát hiện dị tật thai nhi nhanh hơn

Al hỗ trợ bác sĩ siêu âm phát hiện dị tật thai nhi nhanh hơn

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Theo kết quả một nghiên cứu mới, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp các bác sĩ siêu âm xác định bất thường nào khi siêu âm sàng lọc thai kỳ ở tuần thứ 20 nhanh gấp đôi mà không làm giảm độ chính xác của chẩn đoán.

Nhiễm trùng đường tiết niệu ở nam giới dễ nhầm với bệnh lây truyền qua đường tình dục

Nhiễm trùng đường tiết niệu ở nam giới dễ nhầm với bệnh lây truyền qua đường tình dục

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mặc dù nam giới ít bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) hơn phụ nữ nhưng đây cũng có thể là mối quan tâm đáng kể về sức khỏe, đặc biệt là khi không được điều trị.

4 tác hại nghiêm trọng khi phụ nữ mang thai uống phải sữa giả

4 tác hại nghiêm trọng khi phụ nữ mang thai uống phải sữa giả

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sữa giả không chỉ đơn giản là không có giá trị dinh dưỡng mà nó còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng, đặc biệt là phụ nữ mang thai cần được chăm sóc dinh dưỡng và đảm bảo an toàn sức khỏe.

Các triệu chứng chính của bệnh Chlamydia ở phụ nữ

Các triệu chứng chính của bệnh Chlamydia ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chlamydia là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến do nhiễm vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra. Phụ nữ chủ yếu nhiễm Chlamydia khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng với chồng/ đối tác bị nhiễm trùng.

5 câu hỏi thường gặp về hội chứng tiền kinh nguyệt

5 câu hỏi thường gặp về hội chứng tiền kinh nguyệt

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Hội chứng tiền kinh nguyệt là một tập hợp các triệu chứng về thể chất, tâm lý và cảm xúc mà nhiều phụ nữ gặp phải trong khoảng thời gian 1 - 2 tuần trước khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi lạm dụng thuốc tránh thai hàng ngày

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi lạm dụng thuốc tránh thai hàng ngày

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, với những trường hợp lạm dụng sử dụng thuốc tránh thai liên tục trong một thời gian quá dài, không có thời gian "nghỉ" là không đúng với hướng dẫn chuyên môn của viên uống tránh thai đường uống, có nguy cơ gây hệ lụy.

Chế độ ăn cho người bị cường kinh

Chế độ ăn cho người bị cường kinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống khoa học, vận động thể chất đều đặn là những yếu tố quan trọng giúp chị em có sức khỏe tốt và chu kỳ kinh nguyệt ổn định.

Top