Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những 'đại kỵ' khi chữa viêm phế quản không phải ai cũng biết

Thứ bảy, 07:00 03/11/2018 | Sống khỏe

Nếu bệnh nhân bị viêm phế quản mạn tính sẽ có nguy cơ khởi phát các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và nhiễm trùng. Do đó, bệnh nhân cần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Viêm phế quản (VPQ) mạn khá nguy hiểm nhất là những đợt bị bội nhiễm, vì thế cần được điều trị tích cực. Việc dùng các thuốc chữa triệu chứng và dùng kháng sinh cần do bác sĩ chỉ định cụ thể về liều lượng và thời gian sử dụng. Do đó người bệnh không được tự ý mua thuốc điều trị hoặc ngừng thuốc khi chưa có chỉ định cụ thể. Và người bệnh cần tuân thủ theo đúng đơn thuốc điều trị VPQ mạn tính của bác sĩ để đạt hiệu quả cao.

Nếu bệnh nhân bị VPQ mạn tính thì sẽ có nguy cơ khởi phát các bệnh lý về tim mạch cũng như những bệnh lý nặng nề về hô hấp và nhiễm trùng. Do đó, bệnh nhân cần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Vấn đề chăm sóc bệnh nhân VPQ tại nhà, cần tránh: tiếp xúc với nước sơn, xúc động quá mức, bụi và người đang bị cảm cúm. Có thể sử dụng bình xịt hơi hoặc cố gắng hít hơi nước nóng từ bình chứa đầy nước nóng, mặc đồ ấm khi trời lạnh và hanh khô. Cố gắng bỏ thuốc lá...

Triệu chứng của bệnh viêm phế quản thường là ho có đờm, khó thở, đau ngực, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau cơ và sốt. Viêm phế quản có thể ở dạng cấp tính hoặc mãn tính. Những người bị viêm phế quản có thể tham khảo cách chữa đơn giản sau:


Tính chất chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch của gừng sẽ có tác dụng tốt đối với ống phế quản đang bị viêm nhiễm. Ảnh minh hoạ: Internet

Tính chất chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch của gừng sẽ có tác dụng tốt đối với ống phế quản đang bị viêm nhiễm. Ảnh minh hoạ: Internet

1. Gừng

Tính chất chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch của gừng sẽ có tác dụng tốt đối với ống phế quản đang bị viêm nhiễm. Bạn có thể cho nửa thìa cà phê bột gừng, nửa thìa bột quế, nửa thìa đinh hương vào một cốc nước nóng. Khuấy đều và uống hỗn hợp này trong vài ngày.

2. Tỏi

Do đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, tỏi rất có lợi trong việc điều trị viêm phế quản, đặc biệt là viêm phế quản cấp. Bạn hãy lấy 3 nhánh tỏi, bóc vỏ, băm nhỏ rồi cho vào một cốc sữa và đun sôi. Uống mỗi tối trước khi đi ngủ.

3. Nghệ

Nghệ cũng có tính chất chống viêm. Bạn hãy cho một thìa bột nghệ vào một cốc sữa và đun sôi. Uống 2 đến 3 lần mỗi ngày. Để tăng hiệu quả bạn hãy uống khi bụng đói. Lưu ý phương pháp này không phù hợp với người mắc bệnh sỏi túi mật, tăng bạch cầu, loét dạ dày hoặc vàng da.

4. Dầu bạch đàn

Xông hơi với dầu bạch đàn sẽ làm loãng đờm và tính chất kháng khuẩn của nó sẽ đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. Chỉ cần thêm vài giọt dầu bạch đàn vào chậu nước sôi, bạn cúi xuống chậu và trùm một chiếc khăn qua đầu là bạn có thể hít hà hơi nước bốc lên.

5. Nước muối

Bạn chỉ cần thêm một thìa cà phê muối vào cốc nước ấm và súc sâu trong họng thường xuyên là sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, bạn lưu ý cho lượng muối vừa phải vì nước mặn quá sẽ gây cảm giác nóng rát trong cổ họng, ít muối quá sẽ không có tác dụng. Phương pháp này có 2 lợi ích. Thứ nhất, nó sẽ làm dịu chứng viêm họng, thứ hai nó sẽ làm long đờm gây khó chịu ở cổ họng.


Các tính chất kháng virus và kháng khuẩn có trong mật ong sẽ làm dịu cổ họng. Đồng thời, mật ong còn có thể tăng cường hệ miễn dịch cho bạn. Ảnh minh hoạ: Internet

Các tính chất kháng virus và kháng khuẩn có trong mật ong sẽ làm dịu cổ họng. Đồng thời, mật ong còn có thể tăng cường hệ miễn dịch cho bạn. Ảnh minh hoạ: Internet

6. Mật ong

Các tính chất kháng virus và kháng khuẩn có trong mật ong sẽ làm dịu cổ họng. Đồng thời, mật ong còn có thể tăng cường hệ miễn dịch cho bạn.

7. Hành tây

Hành tây sẽ giúp bạn giảm chất nhầy và đờm do đó sẽ giảm viêm phế quản. Đồng thời hành tây sẽ ngăn chặn đờm tích tụ thêm. Bạn chỉ cần ăn một thìa hành tây sống băm nhỏ khi đói bụng vào mỗi sáng hay thêm vào món salad cũng rất có tác dụng.

8. Vừng

Vừng có tác dụng điều trị viêm phế quản và giảm đau ngực liên quan đến bệnh này. Bạn hãy trộn đều hỗn hợp gồm thìa cà phê hạt vừng, một chút muối ăn và một thìa mật ong rồi uống hàng ngày trước khi đi ngủ. Hoặc cho nửa thìa bột vừng hòa với 2 thìa nước rồi uống 2 lần mỗi ngày.

9. Nước

Khi viêm phế quản, bạn nên giữ cho cơ thể đủ nước và làm loãng đờm bằng cách uống nhiều nước và chất lỏng trong. Mỗi ngày bạn nên uống ít nhất 10 cốc nước, có thể đó là nước hoa quả, nước rau. Buổi sáng, bạn nên uống nước pha nửa quả chanh và một chút mật ong.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 6 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 13 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 14 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Sống khỏe - 18 giờ trước

Thông thường, bệnh nghẹt mũi có thể tự khỏi trong khoảng vài ngày đến vài tuần (2, 3 tuần). Nhưng nếu bạn bị nghẹt mũi kéo dài trên 3 tuần, thêm vào đó là các chứng đau tai, ù tai, đau họng… chứng tỏ rằng bạn đã bị viêm mũi họng và bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

Sống khỏe - 20 giờ trước

Vitamin rất cần thiết để cho cơ thể khỏe mạnh. Mặc dù không có gì thay thế cho việc ăn uống lành mạnh, nhưng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp lượng vitamin thiếu hụt qua thực phẩm…

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khi phải di chuyển trên tàu, xe, máy bay quãng đường xa, chúng ta phải ngồi cố định một chỗ lâu, sẽ làm cho các khớp bị cứng, máu sẽ kém lưu thông giữa các phần của cơ thể. Các tư thế cố định như ngồi gây ứ máu chi dưới làm phù vùng bắp chân, bàn chân… gây đau.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 1 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Top