Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những dịch vụ nào ở Hải Dương được phép hoạt động trở lại?

GiadinhNet - Các dịch vụ thương mại: bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở quán ăn, khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh... được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Những dịch vụ nào ở Hải Dương được phép hoạt động trở lại?  - Ảnh 1.

Chiều nay (01/9), tỉnh Hải Dương ban hành công văn hỏa tốc về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới" gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và sẽ có ca bệnh tiếp tục mắc trong cộng đồng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đề cao cảnh giác, không coi thường dịch bệnh.

Những dịch vụ nào ở Hải Dương được phép hoạt động trở lại?  - Ảnh 3.

Công văn của UBND tỉnh Hải Dương về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới". Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể: Người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, khuyến cáo mọi người không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yết như: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng game, rạp chiều phim…

Những dịch vụ nào ở Hải Dương được phép hoạt động trở lại?  - Ảnh 4.

Nhiều dịch vụ ở tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn nêu rõ, các dịch vụ thương mại như bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở quán ăn, khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Riêng quán ăn, nhà hàng phải có sổ ghi chép đầy đủ rõ ràng đại diện nhóm ăn uống, số điện thoại, địa chỉ liên lạc.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng đảm bảo biện pháp phòng dịch theo quy định. Thực hiện việc khử trùng, vệ sinh lớp học, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh, người lao động tại các trường học. Đối với nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động bình thường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động cũng như xây dựng kịch bản, tình huống ứng phó tại đơn vị.

Những dịch vụ nào ở Hải Dương được phép hoạt động trở lại?  - Ảnh 5.

Tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang. Ảnh: Đ.Tùy

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho đơn vị phù hợp; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết và đình trệ công việc.

Cũng trong ngày hôm nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương công bố 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh được ra viện gồm: 963, 972 và 973. Trước khi được xuất viện, 3 bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định

Đức Tùy

Những dịch vụ nào ở Hải Dương được phép hoạt động trở lại?  - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top