Những đột phá trong điều trị hiếm muộn
Sau 2 năm đi vào hoạt động (1/11/2014-1/11/2016), Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City đã đón 118 em bé chào đời bằng kỹ thuật hiện đại, đạt tỷ lệ thành công tương đương các nền y học tiên tiến trên thế giới.
Tỷ lệ vàng - 40,1% số ca chuyển phôi thành công
Trung tâm hỗ trợ sinh sản Vinmec chào đón các cặp vợ chồng hiếm muộn trong không gian ấm áp, ngập tràn hình ảnh trẻ thơ. Đây cũng chính là “cái nôi nhiệm màu”, chỉ trong hai năm đã đem “118 thiên thần đến hạ giới” bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hiện đại. Đã có hàng trăm cặp vợ chồng tìm đến trung tâm, trong đó có tới 40,1% trường hợp chuyển phôi có thai.
Đây là được “tỷ lệ vàng” về điều trị hiếm muộn mà theo nhận định của Chuyên gia Hỗ trợ sinh sản người Pháp Jean Clement Sage là “hoàn toàn tương đương với kết quả của các Trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu ở Đông Nam Á và thế giới”.

Nhớ lại ngày đón em bé đầu tiên chào đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tập thể bác sỹ, điều dưỡng tại Trung tâm không giấu được cảm xúc hạnh phúc và tự hào. Chị Hoàng Thị Bích Huệ (Sông Lô, Vĩnh Phúc) là một trong 5 khách hàng đầu tiên của Trung tâm. Chị mắc hội chứng buồng trứng đa nang và đã đi điều trị nhiều lần ở các Trung tâm hỗ trợ sinh sản trong nước nhưng không thành công. Trong nỗ lực cuối cùng, vợ chồng chị đã tìm đến Trung tâm với hy vọng mong manh. Ngoài sự mong đợi của chị, sau 9 tháng, chị đã được làm mẹ của một bé trai khỏe mạnh. Đến nay bé Nguyễn Hoàng An – thiên thần đầu tiên trong 118 thiên thần của Trung tâm đến thời điểm hiện tại đã được hơn 1 tuổi, cân nặng 11 kg.
Chị Huệ chỉ là một trong nhiều chị em hiếm muộn đã tìm thấy hạnh phúc làm mẹ tại Vinmec sau nhiều năm lăn lộn khắp cả nước để “nặn một mụn con”. Đặc biệt, nhờ đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại - Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản đã hóa giải nhiều “ca khó” tưởng hết hy vọng.
“Trong số những người tìm đến Trung tâm, có những chị em đã lớn tuổi (35-44 tuổi) và đã bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc đi khám, điều trị tại nước ngoài nhưng đều không mang lại kết quả. Và tại đây, họ đã được làm mẹ” - TS Tô Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và cũng là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hiếm muộn tự hào chia sẻ.
Đội ngũ chuyên gia “ngôi sao”
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Vinmec mới thành lập được hai năm nhưng đã đạt được những thành công ngoài dự kiến. Một trong những “bí quyết’ chính là Trung tâm đã mời được những “thầy giỏi” về chữa hiếm muộn, trong đó có nhiều tên tuổi đầu ngành trong và ngoài nước. Đặc biệt, Trung tâm may mắn nhận được sự hợp tác của “bậc thầy mát tay” trong lĩnh vực hiếm muộn này là GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đươn nhiệm, TS Tô Minh Hương – chuyên gia chữa hiếm muộn hàng đầu phía bắc và các chuyên gia Việt Nam, nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm, được đào tạo tại các nền y học hàng đầu thế giới tại Mỹ, Singapore, Nhật, Úc, Hàn Quốc…

Bên cạnh đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên giỏi và kinh nghiệm lâu năm, tỷ lệ đậu thai ấn tượng về chữa hiếm muộn của Trung tâm còn đến từ hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới được Vinmec trang bị như hệ thống các tủ nuôi cấy mini đảm bảo chất lượng nuôi cấy phôi tốt nhất, chất lượng phòng lab, hệ thống khí sạch theo chuẩn quốc tế IS…
Nhờ hội tụ được “nhân tài, vật lực”, Trung tâm đã thực hiện thành công hầu hết các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện nay trên thế giới như: IVF cổ điển, ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương noãn), đông tinh, đông phôi, nuôi và chuyển phôi ngày 5, hỗ trợ phôi thoát màng, giảm thiểu đa thai… Đặc biệt, Trung tâm đã thành công trong kỹ thuật chuyển phôi giai đoạn phôi nang (chuyển phôi ngày 5). Theo đó, thay vì chuyển phôi ngày ba như thông thường, phôi sẽ được nuôi trong môi trường nhân tạo đến ngày năm; làm tăng khả năng làm tổ, tăng tỷ lệ có thai, đồng thời hạn chế nguy cơ đa thai.
Một điểm quan trọng góp phần làm nên thành công của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec là Trung tâm thuộc bệnh viện đa khoa quốc tế có rất nhiều chuyên khoa và các trung tâm rất mạnh như chuyên khoa sản, nhi, ngoại nhi, trung tâm công nghệ gen…. Với sự đồng bộ này, Trung tâm có thể cùng lúc huy động nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới về ngoại nhi và các chuyên gia quốc tế, khép kín và đồng bộ hóa quá trình trước, trong thụ tinh ống nghiệm cũng như mang thai và chăm sóc em bé sau khi chào đời.
Đó cũng là lý do, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec đã trở thành địa chỉ vàng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực phía bắc và nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm hiếm muộn của Việt Nam.
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Vinmec đang áp dụng phương pháp trữ lạnh hiệu quả nhất tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trên thế giới là phương pháp trữ lạnh thủy tinh hóa. Bệnh nhân trước khi điều trị ung thư hoặc muốn trì hoãn việc sinh con có thể yêu cầu được trữ lạnh noãn (trứng), tinh trùng, phôi.
PV
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.