Những khoản chi đáng tiền nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 của hội chị em
Nhiều phụ nữ Việt đã và đang chi nhiều tiền hơn cho các nhu cầu gia tăng hạnh phúc cá nhân và giá trị bản thân.
Nửa đầu năm 2022, kế hoạch tiêu dùng của mọi người có nhiều sự thay đổi do dư âm từ đại dịch cùng "bão giá". Cũng kể từ đó, nhiều người cho biết, các mục tiêu từng được cho là cốt lõi như nỗ lực sở hữu nhà riêng hay tậu xe hơi dần được thay thế bởi những trải nghiệm cá nhân, tập trung vào việc phát triển hạnh phúc và tri thức từ sâu bên trong.
Song, dù thế nào, mỗi người đều có 1 cái lý trong việc dùng tiền của mình. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện chi tiêu của những người phụ nữ dưới đây để rõ hơn về điều này.
- Ngọc Anh (27 tuổi, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, Hà Nội) - 10 triệu đồng cho các buổi concert
Là 1 phụ nữ độc thân ở độ tuổi U30, như nhiều người khác, Ngọc Anh có mục tiêu rõ ràng là phải mua được nhà trước khi bước vào tuổi 30. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, thay vì lao vào kiếm tiền để đạt được mục tiêu của mình, Ngọc Anh đã chi 10 triệu đồng để tham gia vào tất cả các buổi concert mà cô nàng cảm thấy hứng thú.

Ngọc Anh cho rằng, những buổi concert là liệu pháp xoa dịu tinh thần rất tốt cho những bạn trẻ thường xuyên gặp phải tình trạng stress. (Ảnh: NVCC)
"5 năm vừa qua, bao gồm cả 2 năm dịch bệnh, tôi đã miệt mài và chăm chỉ làm việc chỉ để đạt được mục tiêu sở hữu có nhà riêng. Cuối năm ngoái, tôi đã định mua 1 ngôi nhà cách trung tâm thành phố khoảng 30km để thỏa mãn niềm ao ước của mình. Thế nhưng, dù lựa chọn đã hạ thấp xuống hơn 1 nửa so với tiêu chuẩn mà tôi muốn, số tiền tôi kiếm được vẫn không thể giúp tôi mua đứt căn nhà đó. Thậm chí là trả trước được 80% giá trị căn nhà cũng không.
Tôi liên tục rơi vào trạng thái stress vì nghĩ bản thân vô dụng. Tôi cứ loay hoay đi tìm định nghĩa của thành công và liên tục gạt bỏ sự nỗ lực của bản thân trong quãng thời gian đó.
Nhưng vào 1 ngày được đồng nghiệp rủ đi concert sau rất nhiều ngày không dám chi 1 đồng nào cho nhu cầu vui chơi chỉ để tiết kiệm. Và quả thực, sau buổi concert đó, tôi muốn đi nhiều thêm, vì chúng giúp tôi tìm được cảm giác thư giãn, vui vẻ.

Theo Ngọc Anh, phụ nữ độc thân không khó để tìm thấy niềm vui, quan trọng là mình lựa chọn được cách phù hợp. (Ảnh: NVCC)
Cho đến giờ, sau 6 tháng đầu năm, tôi có thể khẳng định đây chính là khoản chi khiến tôi thấy hài lòng nhất" - Ngọc Anh chia sẻ.
Theo Ngọc Anh, những buổi concert mang lại nhiều ý nghĩa giá trị về mặt tinh thần, giúp cải thiện và tăng cường hạnh phúc tích cực.
Không chỉ thế, những buổi concert còn giúp cô nàng xóa tan đi sự nhàm chán trong cuộc sống thường nhật với chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại, khó có thể tìm thấy niềm vui.
Kể từ đó, Ngọc Anh cũng rút ra kinh nghiệm là dù có cố gắng để đạt được mục tiêu dài hạn/ngắn hạn của mình đến đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn nên dành cho mình 1 khoản chi tiêu nhất định cho các chi phí vui chơi. Bởi, đó cũng chính là các hoạt động nâng cao tinh thần và giúp chúng ta luôn duy trì được cảm giác vui vẻ trong cuộc sống, bớt đi những nỗi lo và gánh nặng mệt nhoài.
- Thanh Hằng (28 tuổi, kinh doanh tự do, Hải Dương) - 25 triệu đồng mua bảo hiểm sức khoẻ
Là mẹ của 1 đứa con đang học lớp 2, Thanh Hằng trước đây gần như dành trọn sự tập trung vào con cái. Công việc kinh doanh tự do dù đem lại cho Hằng sự thoải mái về giờ giấc cũng như dành được sự quan tâm nhiều hơn cho con của mình, nhưng áp lực về kinh tế lại khá lớn.

Theo Thanh Hằng, bảo hiểm sức khỏe là thứ mà mỗi người phụ nữ hiện đại đều nên trang bị cho mình. (Ảnh: NVCC)
"Mỗi tháng, ngoài chi phí thuê mặt bằng để kinh doanh, tôi còn phải lo tiền học, tiền quần áo cho con và rất nhiều khoản khác nữa. Vậy nên lúc nào chi tiêu cũng phải cất nhắc từng đồng thì mới đủ. Dư được đồng nào thì cũng mua này sắm nọ cho con.
Trước đây, tôi không quan tâm nhiều về vấn đề sức khỏe. Thế nhưng, gần 30 tuổi, hết bệnh nọ đến tật kia kéo đến, "nếm trải" cảm giác là người bệnh thì tôi mới nhận ra 1 chiếc bảo hiểm sức khỏe có ý nghĩa như thế nào. Trong khi mọi người đi làm việc ở công ty có bảo hiểm xã hội rồi thì khác, nhưng tôi làm tự do nên nếu không tự lo cho mình thì đến lúc bệnh tật sẽ cần lo nhiều tiền hơn" - Thanh Hằng tâm sự.
Số tiền 25 triệu đồng với mọi người tuy không lớn, nhưng lại là 1 trong số ít khoản tiền lớn nhất mà Thanh Hằng chi cho bản thân mình. Đương nhiên, không có ai mong muốn mình bệnh tật hay ốm đau nhưng sau những trận ốm và đợt dịch Covid-19, cô bạn cảm thấy bảo hiểm sức khỏe chính là 1 trong những thứ mà phụ nữ nên chuẩn bị cho mình.
- Quỳnh Hương (32 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội) - 12 triệu đồng để... học nhảy "sexy dance"
Nửa đầu năm 2022 thực sự là 1 khoảng thời gian lý tưởng cho các chuyến du lịch. Quỳnh Hương cũng đã dành điều đó và đi du lịch tới 7 địa điểm nổi tiếng khác nhau trong 6 tháng đầu năm, bao gồm: Đà Lạt, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Nha Trang. Mặc dù cũng đã thỏa mãn khát khao được xê dịch nhưng Quỳnh Hương cho rằng, số tiền 12 triệu đồng chi cho việc học nhảy "sexy dance" vẫn khiến cô bạn tâm đắc hơn.

Lớp học nhảy hiện đại không chỉ khiến Hương cảm thấy vui vẻ hơn mà còn giúp cô làm quen thêm được nhiều người bạn mới. (Ảnh: NVCC)
Trải qua 2 năm đại dịch với những đợt giãn cách xã hội liên tiếp, Quỳnh Hương cũng giống như bao nhân viên văn phòng khác - được cho làm việc online để đảm bảo sức khỏe và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này đã khiến Quỳnh Hương liên tục cảm thấy buồn bã và chán nản.
Là 1 người có tâm hồn hướng ngoại, Quỳnh Hương đã vô tình biết đến lớp học nhảy thông qua 1 bài quảng cáo trên Facebook, cô bạn chỉ định đăng kí đi tập thử nhưng lại thấy vui. Cũng kể từ đó, Hương theo học lớp nhảy hiện đại như 1 thói quen không thể bỏ.

Từ khi tham gia học nhảy hiện đại, Quỳnh Hương cũng cho rằng bản thân tự biết cách làm mình vui hơn.
"Dáng mình khá gầy nên mọi người thường khuyên đi tập gym và ăn uống theo chế độ để tăng cân. Nhưng thực ra gym lại khá nặng và bản thân mình cũng cảm thấy không phù hợp (nói đúng hơn là không thấy thích thú) với việc này.
Mình lười vận động nhưng lại thích sự sôi động của âm thanh nên định bụng đăng kí tập thử thôi. Vậy mà lại thích, nên mình theo.
Mỗi tuần học 3 buổi, học khoảng 6-10 buổi xong 1 bài nhạc là cả lớp cùng lên kế hoạch để quay clip. Buổi này mọi người được mặc những bộ đồ đẹp mà bình thường chẳng dám mặc, được trang điểm lộng lẫy... Chuẩn bị thì lâu chứ quay cũng chỉ tầm 1 tiếng là xong nhưng ai cũng thấy vui vẻ, rạng rỡ.
Kể từ khi tham gia lớp học nhảy, mình quen được nhiều người bạn mới hơn, được lan truyền cảm giác và lối sống tích cực nên mình thấy khoản tiền này đáng lắm!" - Quỳnh Hương nói.
Cũng theo Quỳnh Hương, cô bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với trước đây và gạt bỏ được sự rụt rè; dám cởi bỏ những điều còn khuyết thiếu để dần trở nên hoàn thiện hơn - trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
- Thu Huyền (27 tuổi, hiện đang làm Marketing, Hải Phòng) - 3 triệu đồng/tháng cho các khóa học
Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân và từng có đam mê mãnh liệt với nghề event nhưng sau đó lại chuyển hướng làm Marketing nên từ đầu năm tới nay, Thu Huyền liên tục chi tiền cho các khóa học liên quan đến lĩnh vực này để phát triển bản thân hơn nữa, nhằm phục vụ tốt cho công việc đang làm.

Thay vì đi du lịch đây đó như các bạn, Huyền tập trung nâng cao giá trị và kiến thức cho bản thân thông qua các khóa học chuyên môn. (Ảnh: NVCC)
Mặc dù đã có nền tảng tiếng Anh khá tốt nhưng Thu Huyền vẫn đầu tư để học nâng cao thêm, trau dồi kĩ năng nghe - nói tiếng Anh cho bản thân. Ngoài ra, vì xác định gắn bó với nghề Marketing lâu dài, Thu Huyền cũng học thêm các khóa học giúp nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển 1 số kỹ năng khác như: chỉnh sửa ảnh, dựng video,...
"6 tháng đầu năm 2022, tôi chỉ đi du lịch 1 chuyến duy nhất tới Quảng Ninh và cũng không sắm sửa thêm bất cứ món đồ đắt đỏ nào cho bản thân. Mỗi tháng, ngoài 300k để tập yoga thì tôi trích thêm 3 triệu đồng cho các khóa học liên quan có thể giúp ích cho công việc của mình.
Đây là giai đoạn mà tôi nên tập trung toàn bộ cho công việc và vì thế, với tôi, mọi khoản chi cho tích lũy kiến thức, phát triển bản thân luôn đáng giá.
Sắp tới, tôi cũng dự định tham gia thêm 1 số lớp xây dựng thương hiệu và hình ảnh cá nhân để tự tin hơn, cũng như đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm nay.
Tôi nghĩ, thăng tiến là điều ai cũng muốn. Vậy thì không ngừng trau dồi kiến thức mỗi ngày là điều nên làm, cần làm và phải làm mà, đúng không?" - Thu Huyền nói.
Những cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo, tươi lâu chơi Tết
Ở - 1 giờ trướcGĐXH - Tưởng chừng như đơn giản nhưng cách cắm hoa cẩm tú cầu cũng được nhiều mẹ quan tâm, nhất là khi Tết đến xuân về. Bài viết sau sẽ bật mí cho các mẹ những cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo.
Cuộc sống của Lê Phương sau biến cố hôn nhân đầu tiên: Tậu thêm nhà sau nhiều năm cố gắng
Ở - 2 giờ trướcGĐXH - Vợ chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng khi khoe nhà phố mới tậu ở TP HCM.
Mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu an toàn cho gia đình
Ở - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày Tết nhà nào cũng dự trữ rất nhiều thực phẩm, từ đồ sống đến đồ nấu chín và thường để chung trong tủ lạnh. Điều này rất dễ gây hại cho người dùng. Bài viết sau sẽ mách bạn một vài mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu và an toàn.
Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?
Ở - 17 giờ trướcGĐXH - Bát hương là vật phẩm linh thiêng gắn kết con cháu với gia tiên tiền tổ. Việc bát hương rơi vỡ liệu có thể là điềm báo mà gia tiên muốn nói cho gia đình để tìm cách giải hạn? Cùng tìm hiểu thực hư trong bài viết sau.
Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?
Ở - 20 giờ trướcGĐXH - Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".
Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền
Ở - 22 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.
Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026
Ở - 1 ngày trướcGĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.
Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?
Ở - 1 ngày trướcGĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.
Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài
Ở - 1 ngày trướcGĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.
Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết
Ở - 1 ngày trướcGĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.
Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026
ỞGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.



