Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những khoảng trời chật hẹp (cuối): Phải có quy chuẩn về nhà ở

Thứ tư, 08:38 01/09/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Giải quyết bài toán nâng cao điều kiện ăn ở, chất lượng sống cho dân các thành phố đã khó, với tầng lớp di dân còn khó gấp bội.

Theo Phó Chủ nhiệm (PCN) Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Tiên: Mấu chốt để giải quyết dứt điểm thực trạng này là thành phố phải sớm ban hành Quy chuẩn về nhà trọ, nhà cho thuê.

Có chính sách hợp lý, vận động tốt sẽ giãn được dân phố cổ

Ông Nguyễn Văn Tiên.

Chất lượng sống của một bộ phận không nhỏ người dân tại các thành phố lớn chưa được cải thiện; Nhiều căn hộ chỉ chừng 10- 20m2 mà có tới 3-4 thế hệ cùng chen chúc sinh sống. Với cương vị là PCN Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông nhìn nhận thế nào về thực trạng này?

- Về vấn đề nhà ở, khi Quốc hội thảo luận về Luật cư trú đã bàn đến diện tích tối thiểu/1 người dân là 5m2.

Nhưng ở Việt Nam, tình trạng di dân khá lớn. Không chỉ dân di cư có điều kiện sống thấp, mà ngay cả người dân gốc thành phố ở các hang cùng ngõ hẻm như phố cổ Hà Nội cũng phải sống trong điều kiện hạ tầng chật chội, kém chất lượng. Vì thế, Hà Nội có Đề án đưa bớt người trong khu phố cổ ra bên ngoài để nâng cao điều kiện sống, bớt sự chật chội, mất vệ sinh. Ngoài ra, còn có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp chưa có nhà. Hy vọng sau này sẽ có những dự án nhà ở xã hội lớn hơn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống cho nhiều người hơn nữa. Quốc hội cũng đã yêu cầu Chính phủ sớm giải quyết các khu nhà ổ chuột. Nhưng quá trình này không thể  làm xong trong một sớm một chiều mà là cả quá trình gian nan, lâu dài.

Phần lớn dân phố cổ hiện sống nhờ "bám mặt đường" buôn bán mưu sinh.  Như vậy, việc di dân ra ngoài nội thành liệu có khả thi, thưa ông?

- Cư dân phố cổ vẫn có những người muốn đi- đó là những người có công ăn việc làm ổn định trong cơ quan nào đó chứ không sống bằng buôn bán. Ví dụ họ đang sống trong 20m2 mà tạo điều kiện đưa họ ra căn nhà 100m2 chẳng hạn, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ thiện chí. Vấn đề là  phải có chính sách hợp lý. Còn những gia đình ở mặt phố, chắc chắn họ sẽ không muốn đi. Song vấn đề sống chật chội, mất vệ sinh cũng chủ yếu diễn ra ở những nhà trong ngõ. Nếu vận động tốt, có chính sách hợp lý, chắc chắn họ sẽ sẵn sàng.
 
 
Nhà nước nên xây khu nhà trọ giá rẻ trên đất công
 

Những ngôi nhà xập xệ bên kênh Thị Nghè (TPHCM).

Vậy bài toán chất lượng sống với đối tượng di dân, lao động làm thuê sống trong điều kiện tối tăm, mất vệ sinh thì sao, thưa ông?

- Theo tôi: Kỳ tới Đại hội Đảng nên rốt ráo đặt vấn đề nhà ở cho đối tượng công nhân và lao động tự do. Hiện Hà Nội mới chỉ có một khu ở Kim Chung- Đông Anh cho công nhân.

Chúng ta nên có cơ chế khuyến khích tư nhân xây dựng nhà trọ đảm bảo để cho thuê. Ví dụ ta có thể có chính sách cho tư nhân thuê đất nông nghiệp trong bao nhiêu năm đó để họ xây dựng nhà ở cho thuê với giá cả phù hợp với đối tượng có thu nhập thấp. Việc nâng cao chất  lượng sống cho tầng lớp di dân sẽ không ít gian nan vì họ ra thành phố với mục tiêu để kiếm tiền chứ không phải để sống nên họ sẽ thuê ở nơi nào rẻ nhất. Mà như thế đồng nghĩa với việc khó mà có điều kiện sống tốt được! 

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở (01/4/2009) cho thấy:  Số hộ có nhà ở kiên cố chiếm 46,3%, hộ có nhà đơn sơ chỉ còn 7,8%. Diện tích ở bình quân đầu người của cả nước là 16,7m2. Trong khi tỷ trọng hộ sử dụng diện tích nhà ở từ 60 m2/nhà đã tăng lên 51,5% thì cả nước vẫn còn có 2,4% số hộ sử dụng nhà dưới 15 m2, tăng 0,2% so với mười năm trước.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tại đô thị từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ 2 căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín (tức là có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng) thì diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m2 và phải đáp ứng các quy định về nhà ở chung cư.

(Trích: Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 8/8/2010).

Nhưng theo tôi, mấu chốt quan trọng nhất để giải quyết vấn đề này là phải có quy định về tiêu chuẩn, chất lượng nhà trọ, nhà cho thuê. Hiện Hà Nội chưa quản lý vấn đề này nên kể cả những ngôi nhà cực kỳ xập xệ, rất tồi tàn vẫn được chủ nhân  sửa lại, cho thuê, điều kiện vệ sinh, điện nước, phòng chống cháy nổ... hầu như không có hoặc không đảm bảo. Chức năng này là của Bộ Xây dựng và HĐND các tỉnh phải ra quyết định, hướng dẫn thi hành. Ví dụ, phải quy định cụ thể nhà trọ phải rộng bao nhiêu mét, trần nhà cao bao nhiêu, vệ sinh như thế nào...

Cần nâng cao điều kiện sống người lao động

Nhưng thực tế không thể phủ nhận có một lớp người lao động chỉ đủ tiền thuê nhà giá rẻ, kèm theo là điều kiện sống kém. Việc thuê nhà xây dựng theo quy chuẩn chắc chắn sẽ có giá cao hơn, là ngoài khả năng tài chính của họ. Vấn đề này phải giải quyết thế nào, thưa ông?

- Đúng là ta phải tính đến thực tế đó. Theo tôi, Nhà nước nên nghiên cứu xây dựng những khu nhà trọ trên đất công để cho thuê với giá rẻ cho người lao động. Như vậy, vừa đảm bảo an toàn, an ninh xã hội, tránh tụ điểm ở các khu thuê xóm bãi, vừa nâng cao điều kiện sống cho những người lao động.

Như ở Bệnh viện Việt Đức, thời giáo sư Tôn Thất Bách còn sống, ông đã cho xây nhà tầng trên đất bệnh viện để người nhà bệnh nhân thuê ở, vừa an toàn, vừa tiện lợi cho người dân. Hiện ta nên khẩn trương xây những khu nhà trọ của Nhà nước quản lý, cho dân lao động thuê với giá  phù hợp những khu vực đông dân lao động ngoại tỉnh...

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta chưa có nhà trọ giá rẻ trên đất công, cũng như chưa quản lý được tiêu chuẩn nhà trọ thì giải pháp nào để nâng cao chất lượng sống, thưa ông?

- Quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết từ gốc của vấn đề. Cơ quan chức năng phải kiểm tra các nhà trọ, nếu không đảm bảo thì yêu cầu nâng cấp rồi mới được cho thuê hoặc đình chỉ không cho thuê nữa. Nhưng để làm được điều đó thì phải có văn bản pháp quy quy định rõ ràng về tiêu chuẩn nhà trọ. Phải giải quyết được vấn đề mấu chốt đó thì mới thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống một cách hiệu quả.

Di dân là tất yếu của công nghiệp hóa. Quốc hội đã ban hành một loạt các luật đảm bảo quyền lợi cho đối tượng này như luật Cư trú, luật Bảo hiểm y tế đều tạo điều kiện công bằng với dân di cư. Ví dụ như về bảo hiểm y tế, người dân có quyền đổi địa điểm khám chữa bệnh 3 tháng 1 lần, như vậy dù họ có đi lao động tận đâu thì vẫn được đảm bảo quyền lợi về y tế.

- Xin cảm ơn ông.
 

Diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 9m2; chiều rộng thông thuỷ của phòng tối thiểu không dưới 2,40m; chiều cao thông thuỷ của phòng ở chỗ thấp nhất không dưới 2,70m.

Diện tích sử dụng bình quân cho mỗi người thuê để ở không nhỏ hơn 3m2 (không tính diện tích khu phụ).

Phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Tỷ lệ diện tích cửa lấy ánh sáng không nhỏ hơn 1/10 diện tích phòng. Cửa đi phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 0,75m. Cửa đi phải có chốt khoá, cửa sổ phải có chấn song đảm bảo an toàn, an ninh trong sử dụng; phải đảm bảo cho mỗi người thuê có giường để ngủ.

Phải có đèn đủ ánh sáng chung cho cả phòng (đảm bảo độ rọi tối thiểu 50 lux); phải đảm bảo cho mỗi người thuê tối thiểu 01 ổ cắm điện; mỗi phòng ở phải có riêng 1 aptomat.

Nếu một phòng ở được xây dựng khép kín thì xí, tiểu, tắm phải có tường ngăn cách với chỗ ngủ và phải đảm bảo hợp vệ sinh.   

(Trích: Qui định tạm thời của Bộ Xây dựng về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê)

Lã Xưa (thực hiện)

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữ

Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữ

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

Nhiều chị em biết thức khuya rất hại, nhưng hại đến mức nào và hại những thứ gì thì không phải ai cũng hiểu.

Mức sinh tại Cần Thơ xuống thấp: Khi người trẻ 'ngại' sinh con và lời giải chính sách

Mức sinh tại Cần Thơ xuống thấp: Khi người trẻ 'ngại' sinh con và lời giải chính sách

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

GĐXH - Mức sinh tại TP. Cần Thơ đang thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế, đặc biệt là khu vực nội thành chỉ đạt 1,45 con/phụ nữ. Đằng sau con số báo động này là những rào cản từ áp lực kinh tế, tư duy giữ tự do cá nhân và cả những "hủ tục" chọn tuổi đẹp để sinh con.

6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025

6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

Năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân số và trẻ em.

Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.

Nam giới nên làm gì khi có dấu hiệu rối loạn cương dương?

Nam giới nên làm gì khi có dấu hiệu rối loạn cương dương?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Rối loạn cương dương là một tình trạng khá phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện được nếu xử trí đúng cách. Do đó thay vì lo lắng, tự ti hay tự ý điều trị, nam giới nên chủ động tìm gặp bác sĩ sớm khi có dấu hiệu rối loạn cương dương.

Phường Hà Đông: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Phường Hà Đông: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ, sâu rộng nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và từng bước nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.

Vì sao nhiều người mới ngoài 40 đã bắt đầu có "mùi người già"? Không phải do ở bẩn như nhiều người vẫn nghĩ

Vì sao nhiều người mới ngoài 40 đã bắt đầu có "mùi người già"? Không phải do ở bẩn như nhiều người vẫn nghĩ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Và trái với suy nghĩ phổ biến, hiện tượng này không liên quan nhiều đến chuyện vệ sinh cá nhân.

3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cung

3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mặc dù u xơ tử cung là khối u lành tính nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có chung các con đường sinh học với bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ bị u xơ tử cung có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể so với những người không bị bệnh này.

Không phải loãng xương, đây mới là bệnh nguy hiểm dễ mắc ở phụ nữ khi mãn kinh

Không phải loãng xương, đây mới là bệnh nguy hiểm dễ mắc ở phụ nữ khi mãn kinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều phụ nữ lo sợ loãng xương khi mãn kinh nhưng bệnh tim mạch mới là 'kẻ giết người thầm lặng' nguy hiểm nhất, vì vậy chị em không nên chủ quan.

Cách nhận biết sớm nhất dấu hiệu thai ngoài tử cung để tránh nguy hiểm

Cách nhận biết sớm nhất dấu hiệu thai ngoài tử cung để tránh nguy hiểm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhận biết sớm dấu hiệu thai ngoài tử cung là yếu tố 'sống còn' giúp thai phụ tránh biến chứng. Với sự tham vấn của chuyên gia, bài viết dưới đây sẽ giúp nhận diện chính xác các cơn đau cảnh báo và lộ trình xử trí kịp thời.

Top