Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lĩnh vực nào ở Hải Dương được phép trở lại hoạt động bình thường?

GiadinhNet - Công văn nêu rõ, các hoạt động lễ hội, tôn giáo, sự kiện có tập trung đông người (dưới 70 người) tại nơi công cộng được diễn ra bình thường nhưng phải có nhật ký ghi chép đầy đủ thông tin những người tham dự.

Những lĩnh vực nào ở Hải Dương được phép trở lại hoạt động bình thường? - Ảnh 1.

Chiều nay (22/9), UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn về việc tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới" gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh Hải Dương yêu cầu: các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo quy định; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

Những lĩnh vực nào ở Hải Dương được phép trở lại hoạt động bình thường? - Ảnh 3.

Các hoạt động lễ hội, tôn giáo, sự kiện có tập trung đông người (dưới 70 người) tại nơi công cộng trên địa bản tỉnh Hải Dương được diễn ra bình thường. Ảnh: Đ.Tùy

Tuyệt đối không được chủ quan, coi thường dịch bệnh; không để xảy ra sơ suất trong quá trình xét nghiệm, cách ly, khám chữa bệnh, chậm phát hiện bệnh nhân mắc bệnh, chậm phát hiện ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm như vừa qua tại một số nơi.

Công văn nêu rõ: Các hoạt động lễ hội, tôn giáo, sự kiện có tập trung đông người (dưới 70 người) tại nơi công cộng… được diễn ra bình thường nhưng phải có nhật ký ghi chép đầy đủ thông tin những người tham dự để thuận tiện cho việc truy vết sau này (nếu có trường hợp dương tính) và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: phòng game, karaoke, quán bar, vũ trường. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo điều hành để duy trì và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trong từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, không để gián đoạn đình trệ công việc, nhất là những công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Những lĩnh vực nào ở Hải Dương được phép trở lại hoạt động bình thường? - Ảnh 4.

Hiện tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được dỡ bỏ. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ 25/7 đến 21/9, tỉnh Hải Dương có 21 bệnh nhân mắc COVID-19 và xuất hiện 2 ổ dịch gồm: nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền), xã Liên Hồng. Hiện tại còn 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương (2 bệnh nhân ổ dịch Thanh Xá, 1 bệnh nhân tái dương tính) và các khu vực cách ly, phong tỏa đều được gỡ bỏ.

Cũng trong thời gian qua, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương được chính quyền sở tại kiểm soát tốt và 20 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm những ca mắc mới trong cộng đồng. 

Đức Tùy

Những lĩnh vực nào ở Hải Dương được phép trở lại hoạt động bình thường? - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top