Những người nên hạn chế ăn tỏi đen

| Sống khỏe

Ăn tỏi đen đúng cách giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa nhiều bệnh, nhưng một số người không nên ăn thực phẩm này.

Tỏi đen là loại thuốc quý được ứng dụng rộng rãi. Ăn tỏi đen hằng ngày có tác dụng phục hồi tổn thương cơ bắp, cải thiện chức năng của tuyến tiền liệt và các chức năng khác trong cơ thể.

Theo Lương y Nguyễn Trung Hái, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung ương Hội Đông y Việt Nam, trong đông y tỏi vị cay, tính ôn, giúp thanh nhiệt giải độc, sát khuẩn, chữa khí hư, đầy bụng, đờm ho. Tuy nhiên ăn nhiều tỏi đen sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nhóm 5 người dưới đây cần tránh ăn thực phẩm này.

Người có vấn đề về mắt

Việc dùng quá nhiều tỏi đen kéo dài có thể gây hại cho thị lực. Những ai đang gặp tình trạng suy giảm trí nhớ, hoa mắt, thiếu máu hoặc mắc bệnh về mắt nên hạn chế sử dụng thực phẩm này.

Người mắc bệnh thận

Với người đang điều trị các vấn đề liên quan đến thận, đặc biệt khi dùng thuốc Tây, tỏi đen có thể khiến bệnh trầm trọng hơn do đặc tính cay và nóng. Nó cũng có thể làm giảm hiệu quả của thuốc đang sử dụng.

Những người nên hạn chế ăn tỏi đen - Ảnh 1.

Tỏi đen tốt nhưng không phải ai cũng ăn được. (Ảnh minh họa)

Người có bệnh về gan

Khi vào cơ thể, một số hoạt chất trong tỏi đen có thể gây kích ứng dạ dày và ruột, buộc gan phải hoạt động nhiều hơn. Ngoài ra, tỏi còn chứa thành phần dễ bay hơi, có thể làm giảm huyết sắc tố, gây thiếu máu điều không có lợi cho người mắc bệnh gan.

Người thể trạng yếu

Mặc dù tỏi đen có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, nhưng nếu dùng quá liều sẽ gây phản tác dụng. Cơ thể dễ bị tiêu hao năng lượng, sinh nhiệt đặc biệt bất lợi với người có sức đề kháng kém.

Người bị tiêu chảy

Khi hệ tiêu hóa đang gặp trục trặc, như tiêu chảy, thì việc ăn tỏi đen có thể khiến tình trạng nặng thêm do kích thích niêm mạc ruột, gây rối loạn tiêu hóa và tăng số lần đi ngoài.

Lương y Nguyễn Trung Hái lưu ý, một số trường hợp đặc biệt nữa đó là phụ nữ trong thai kỳ, người có cơ địa nóng trong, hay bốc hỏa. Người dị ứng với các chế phẩm từ tỏi, người đang sử dụng thuốc chống đông máu cũng nên hạn chế tối đa.

Mặc dù tỏi đen là sản phẩm được đánh giá cao về dược tính và dinh dưỡng, nhưng cần cân nhắc trước khi sử dụng, nhất là với những người đang gặp vấn đề về sức khỏe nêu trên. Việc dùng hợp lý, có tư vấn từ chuyên gia là điều quan trọng để tránh tác dụng ngược.

Cứu trái tim phải dùng tỏi đen, hoa hòe theo đúng cách sauCứu trái tim phải dùng tỏi đen, hoa hòe theo đúng cách sau

GiadinhNet - Trong Đông y, tỏi đen và hoa hòe là vị thuốc tốt để phòng ngừa bệnh tim mạch, hoặc đã mắc bệnh tim mạch mà muốn dự phòng biến chứng thì đều có thể sử dụng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.