Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những quảng cáo trên VTV khiến khán giả "ức chế"

Thứ năm, 14:00 17/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Khán giả truyền hình không ít lần phẫn nộ bởi những quảng cáo có nội dung chưa phù hợp, ảnh hưởng không tốt đến hành vi, quan niệm đạo đức, nhận thức trong xã hội.

Gần đây nhất, đoạn clip quảng cáo sữa chua Ba Vì khẳng định 6-1=6 khiến nhiều phụ huynh phản ánh gay gắt vì cho rằng như vậy là phản toán học, không thực tế, gây ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ.


Quảng cáo sữa chua Ba Vì. Ảnh:TL

Quảng cáo sữa chua Ba Vì. Ảnh:TL

Trước đó, quảng cáo dầu gội X-Men được phát đi phát lại trên truyền hình với châm ngôn “X-Men đàn ông đích thực” làm nhiều trẻ học đòi. Thay vì tắm, gội đầu bằng những sản phẩm dành cho trẻ em thì các bé trai nằng nặc đòi mẹ cho sử dụng X-Men.


Dầu gội Xmen cũng là một trong những quảng cáo nhận được sự quan tâm của khán giả.

Dầu gội Xmen cũng là một trong những quảng cáo nhận được sự "quan tâm" của khán giả.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Ngân (Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) ức chế nói: “Con trai tôi mới có 6 tuổi, nghe quảng cáo về X-Men cứ đòi mẹ mua, mặc dù đây là sản phẩm dành cho người lớn. Ban đầu tôi cứ tưởng con đùa nên cứ ừ cho qua. Ai dè mãi không thấy tôi mua, cậu biểu tình không chịu gội bằng đầu bằng loại dầu khác”.

Chị cho biết thêm, các quảng cáo hiện nay thường tập trung quá nhiều vào đặc tính khác biệt của sản phẩm mà quên đi mất nguyên tắc của quảng cáo là hướng vào lợi ích của khách hàng.

Về cơ bản điều mà khách hàng quan tâm đầu tiên là lợi ích, những điều họ nhận được khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Sau đó họ mới quan tâm đến những yếu tố khác.


Quảng cáo Rejoice

Quảng cáo Rejoice

Không thể bỏ qua clip quảng cáo dầu gội Rejoice, cũng từng bị phụ huynh ném đá kịch liệt khi hoa hậu Mai Phương Thúy trong vai một cô gái được người yêu đưa về ra mắt gia đình.

Mẹ chàng trai lần đầu gặp gỡ và rất ấn tượng với mái tóc dài óng mượt của cô gái nên đã hỏi bí quyết làm đẹp của cô gái: “Cháu duỗi tóc ở tiệm à?”. Đáp lại câu hỏi niềm nở của mẹ chồng tương lai, cô gái tươi cười trả lời cộc lốc:“À không, chỉ là Rejoice thôi mà”.

Sau khi phát sóng, người xem đều lên án khi thấy Hoa hậu Mai Phương Thúy trong nói trống không, vô lễ với người lớn tuổi.

Hay quảng cáo sữa Anlene, người mẫu Thúy Hằng cũng bị cho là bất hiếu, thiếu quan tâm đến cha mẹ khi cô tâm sự trong đoạn quảng cáo: “Nghe bác sĩ nói mẹ mình có nguy cơ loãng xương nên mình phải uống Anlene ngay”.

Dù lỗi này thuộc nhà sản xuất quảng cáo, doanh nghiệp hay nhân vật tham gia quảng cáo thì ít nhiều những quảng cáo này cũng ảnh hưởng không tốt đến trẻ em. Có người thì phê phán cho rằng quảng cáo thiếu tính giáo dục, làm tấm gương xấu cho trẻ con bắt chước.

Có một số quảng cáo cũng mắc lối nói sai sự thật. Tiêu biểu phải kể đến cách quảng cáo tâng bốc sản phẩm của các nhãn hiệu kem đánh răng. “Close up cam đoan làm nụ cười trắng sáng, hơi thở thơm mát”, “PS đẩy lùi vết ố” “Colgate cho răng chắc khỏe, không sâu răng...”. Kèm theo đó là câu “Tất cả đều được Hiệp Hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA) và Viện Răng Hàm Mặt (thuộc Bộ Y Tế) chứng nhận”.

Trên thực tế, kem đánh răng chỉ làm sạch răng chứ không thể làm men răng trắng lên.

Đoạn quảng cáo sản phẩm Maggi 3 ngọt với nội dung trái thuần phong mỹ tục khi có phần khuyến khích các đấng mày râu cặp bồ, hình ảnh người chồng có hẹn với bạn gái nhưng sực nhớ đến vợ anh ta đang ở nhà nấu cơm. Anh ta đã quyết định tạm biệt cô bạn gái để về nhà ăn cơm với vợ. Về đến nhà, người chồng nói “Phở dài là của người ta, cơm ngon canh ngọt với là vợ anh”.

Nhận xét về clip quảng cáo này, chị Lành Thị Dương, Lạng Sơn, bức xúc: “Lúc tôi xem quảng cáo này thấy ức chế lắm, chẳng lẽ phụ nữ chúng tôi mà nấu cơm không ngon, canh không ngọt thì chồng đi ngoại tình hay sao. Đã thế lại còn so sánh cơm, phở”.

Rồi clip quảng cáo Comfort sáng tạo của Unilever phát trên sóng thể hiện hình ảnh của một gia đình có 3 người con, trong khi nước ta từng khuyến khích người dân chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con, nay là sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt.


Quảng cáo Comforn gia đình có 3 con.

Quảng cáo Comforn gia đình có 3 con.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 29 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 30 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 42 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top