Những sai lầm của bố mẹ khiến con bị nhược thị
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, nhược thị (amblyopia) hay còn gọi là “mắt lười” (lazy eye) là hiện tượng suy giảm khả năng hoạt động và sự kém phát triển về chức năng của cơ quan thị giác. Mắt được gọi là nhược thị lúc thị lực dưới 8/10 sau khi đã chỉnh kính tối ưu hoặc khi chênh lệch thị lực giữa hai mắt là trên 2/10. Nhược thị có thể bị ở một hoặc hai bên mắt. Trẻ mắc bệnh này sẽ nhìn thế giới xung quanh mình mờ ảo hơn, nhạt nhòa hơn bạn bè có đôi mắt bình thường. Đến khi lớn lên, bệnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, học tập và làm việc của trẻ.
Không nên chủ quan khi trẻ có bất thường về mắt
Bé Trường Sơn (ở Hải Dương) mới 7 tuổi nhưng đã đeo kính viễn thị 2 năm. Theo sổ khám, bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương ghi cháu bị lác trong điều tiết do viễn thị tăng và nhược thị. Với cặp kính dày hơn bình thường của con, chị Lan (mẹ bé Sơn) cho biết, mỗi bên mắt của bé… 8 độ viễn thị. Số độ này tăng liên tục kể từ khi phát hiện cách đây 2 năm.
“Ban đầu thấy con cứ nghiêng nghiêng đầu, mắt cứ đảo sang ngang khi nhìn, tôi chủ quan nghĩ là bình thường! Nhưng đến khi thấy tình trạng nặng, đi lại có khi còn vấp vào bàn, ghế, tôi cho con đi khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương thì phát hiện con viễn thị nặng. Do phát hiện quá muộn, đến khi đeo kính rồi mà thị lực vẫn không khôi phục bình thường, bác sĩ bảo con còn bị nhược thị”, chị Lan ngậm ngùi chia sẻ. Giờ đây, theo khuyến cáo của bác sĩ, bé Sơn phải đeo kính liên tục, kể cả lúc chơi, lúc tắm. Chỉ trừ khi ngủ, con mới được phép bỏ kính.
Theo TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng khoa Khúc xạ (Bệnh viện Mắt Trung ương), có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhược thị, trong đó có lý do tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), bất đồng khúc xạ giữa hai mắt, nhược thị do lác. Trẻ nhược thị có thể có biểu hiện tự thấy nhìn mờ, lác mắt, hay nheo mắt, dụi mắt, nghiêng đầu vẹo cổ khi nhìn, đôi khi hay kêu nhức mắt, mỏi mắt; trẻ xem ti vi, đọc sách, viết ở khoảng cách gần; viết bị sai hàng; khó khăn khi nhìn bảng…
BS Thu Hiền cho hay, hiện ở Việt Nam vẫn chưa có sàng lọc tật khúc xạ cho trẻ sơ sinh, trong khi việc phát hiện sớm nhược thị là rất quan trọng, phát hiện càng sớm thì tỷ lệ thành công cao, thời gian chữa trị nhanh.
Nhược thị có thể gây nhiều tác hại đối với trẻ, làm ảnh hưởng đến học tập (đọc, viết chậm, học mau mệt, tiếp thu chậm, viết bài sai, hay nhức mắt…), ảnh hưởng đến sinh hoạt (hay bị va chạm, làm vỡ, đổ vật dụng, dễ bị té ngã, khó hòa nhập, không tự tin…) và gây ảnh hưởng lâu dài làm cho mắt bị lác, thị lực bị giảm sút, thậm chí mù lòa.
Những sai lầm của bố mẹ
Qua thực tế thăm khám, BS Thu Hiền cho biết, thị trường kính mắt (trong đó có kính thuốc) hiện không có sự kiểm soát chặt chẽ. Nhiều bố mẹ thấy con kêu mắt mỏi, nhìn xa không rõ, nheo mắt khi nhìn, thực chất con chỉ bị cận thị giả, nhưng lại tự mang con đến các cửa hàng kính không đủ chuyên môn, chất lượng. Bé được cho đeo kính sai số trong thời gian dài, bị nhược thị.
Ngoài ra, có những bé bị tật khúc xạ được bác sĩ dặn tái khám sau 6 tháng để kiểm tra và điều chỉnh kính, nhưng bố mẹ vì suy nghĩ một cái kính thậm chí có thể đeo cả đời, nên cho con đeo “liền tù tì” nhiều năm liền. Đến khi vì lý do thẩm mỹ, muốn cho con thay kính nên đi khám, ai ngờ con đã bị nhược thị. Như vậy, dù trẻ có đeo kính đúng số nhưng thị lực không trở về bình thường (ở mức 8/10), con đã bị nhược thị. Có trường hợp khác, đeo kính viễn thị đúng số, đủ số nhưng vì lời “gièm pha” trẻ con đeo kính người già nên không đeo liên tục, thường xuyên bỏ kính, mắt con bị lác vào trong và nhược thị.
Một sai lầm được các bác sĩ đề cập tới là cha mẹ tự làm bác sĩ cho con. Nhiều phụ huynh sau khi cho con đi khám, được bác sĩ cho kính phù hợp về đeo để điều trị viễn thị, nhưng lên mạng, thấy nhiều người khoe chữa cho con mau hết viễn thị bằng cách “che một bên mắt, tập tô màu, tập vẽ” nên bắt chước về áp dụng cho con mình. Kết quả, con lại bị nhược thị.
Điều trị nhược thị cần kiên trì
Theo BS Thu Hiền, chữa nhược thị rất công phu, nan giải và đòi hỏi sự kiên trì của gia đình, sự phối hợp của bản thân đứa trẻ. Phương pháp cơ bản nhất điều trị nhược thị là tập nhược thị như bịt mắt lành, tập mắt bệnh. Đây là phương pháp điều trị để tăng thị lực. Hoặc tra thuốc làm mờ một phần mắt lành giúp kích thích chức năng thị giác mắt bệnh. Phương pháp tập có thể là những hoạt động thị giác tích cực hoặc những máy kích thích chức năng võng mạc, luyện tập thị giác hai mắt… Thời gian luyện tập thường là vài tuần đến vài tháng, tuy nhiên có thể rất lâu dài, thậm chí hàng năm, nhất là khi phát hiện muộn ở lứa tuổi 10 - 12. Sau khi đã điều trị ổn định, tùy từng trường hợp vẫn phải được điều trị duy trì hoặc theo dõi lâu dài để tránh nhược thị tái phát.
Theo các chuyên gia, điều trị mắt rất nhạy cảm, vì đây là bộ phận vô cùng quan trọng, phụ huynh phải tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. BS Nguyễn Xuân Hồng (Bệnh viện Mắt TPHCM) cho biết, cha mẹ nên có ý thức đưa con đi khám mắt định kỳ vào các thời điểm trẻ còn nhỏ, sau 1 tuổi và thời điểm lúc bắt đầu đi học dù có thể mắt trẻ bình thường, trẻ không biểu hiện gì. Dù ở lứa tuổi còn rất nhỏ, nhưng các bác sĩ chuyên khoa mắt có thể khám sơ bộ nhằm phát hiện trẻ có bị lác, bị các tật khúc xạ hoặc bị các bệnh khác gây giảm thị lực không… để có biện pháp điều trị kịp thời. Tránh trường hợp nếu trẻ có dấu hiệu mờ mắt, bị lác trong thì khi đó mắt đã có rối loạn, tình trạng đã nặng, việc chữa trị sẽ kéo dài và tốn kém hơn.
Ở Việt Nam, có tới 2 - 4% trẻ em bị mắt lác và 50% trong số đó bị nhược thị. Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ đã không để ý đến điều này, dẫn đến việc nhiều trẻ đã không được khám và điều trị kịp thời. Thông thường, trẻ lác bẩm sinh sẽ có chỉ định mổ trước 2 tuổi. Ở Bệnh viện Mắt TPHCM, chỉ định mổ lác ở các bé khoảng 20 - 22 tháng tuổi. Tình trạng lác nếu đã có thì bắt buộc phải điều trị, không bao giờ tự hết được.
Thu Nguyên
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 24 phút trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.