Những thói quen dân công sở nên tránh
Môi trường công sở cùng công việc bận rộn nhiều khi khiến bạn quên mất việc chăm sóc bản thân. Không những thế, bạn còn tự tạo cho mình những thói quen không tốt.
Bỏ bữa sáng
Việc không ăn bữa sáng sẽ gây tổn hại ngiêm trọng cho dạ dày khiến bạn không thể sung sức làm việc, hơn nữa còn làm bạn chóng già.
Trong một nghiên cứu theo dõi 7.000 người gồm cả nam và nữ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Erlangen, Đức phát hiện trong số những người tham gia thử nghiệm có 40% không có thói quen ăn sáng và tuổi thọ của họ bị rút ngắn trung bình 2,5 tuổi so với 60% số người có thói quen ăn sáng còn lại.
Một cuộc nghiên cứu khác đối với những người già từ 80-90 tuổi cũng phát hiện, một điểm chung giúp họ trường thọ chính là hàng ngày họ đều ăn một bữa sáng rất thịnh soạn.
Vì vậy, bạn đừng bao giờ vì tiếc chút thời gian mà bỏ qua bữa sáng hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý cần ăn một bữa sáng đủ cả chất và lượng.
Ăn bữa tối quá nhiều
Trong một ngày hàm lượng insulin trong máu lên cao nhất vào buổi tối. Insulin chuyển hóa glucose thành chất béo tích tụ trên thành mạch máu và thành bụng. Do đó, việc thường xuyên ăn quá nhiều trong bữa tối có thể làm bạn béo lên, ngoài ra còn có thể phá vỡ sự hoạt động thông thường của đồng hồ sinh học, khiến bạn dễ mất ngủ.
Bởi vậy, bạn không nên ăn quá nhiều trong bữa tối. Thông thường hàm lượng calo của bữa tối không được vượt quá 30% tổng hàm lượng calo của tất cả các bữa ăn trong ngày. Do đó, bạn nên ăn thanh đạm với các loại rau củ tươi và không ăn quá nhiều protein trong bữa tối. Ngoài ra, nhằm giảm tỷ lệ mắc sỏi đường tiết niệu, bạn cũng nên ăn bữa tối sớm.
Nghiện càphê
Càphê có thể làm giảm tỷ lệ mang thai. Một người uống một cốc càphê mỗi ngày, tỷ lệ thụ thai có thể sẽ giảm xuống 50%.
Uống càphê quá nhiều còn khiến bạn dễ mắc bệnh tim. Bởi càphê chứa nhiều caffeine có thể thay đổi chức năng tim và tăng cholesterol trong mạch máu. Do đó, bạn không nên uống quá nhiều càphê.
Ăn đồ tươi sống trong bữa tiệc
Điều này có thể khiến bạn dễ mắc các loại bệnh ký sinh trùng. Tốt nhất bạn chỉ nên uống các loại nước rau củ quả tươi sạch. Ngoài ra, nếu muốn ăn rau củ tươi sống, bạn nên trộn dầm với dấm và muối trước khi ăn.
Và bạn cũng nên ăn đồ sống như hoa quả trước khi ăn đồ chín, như vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng bạch cầu tăng cao.
Coi hoa quả là món ăn chính
Bạn không nên chỉ ăn hoa quả thay cho các món ăn khác vì điều đó sẽ khiến cơ thể bạn thiếu hụt protein cùng các chất khác, mất cân bằng dinh dưỡng hoặc sinh bệnh. Tốt nhất, bạn nên lên mạng tìm hiểu thông tin xem bạn nên và không nên ăn những đồ gì.
Ăn quá nhanh
Ăn quá nhanh sẽ khiến thức ăn không được tiêu hóa kỹ ở khoang miệng, trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn ở dạng thô để tiêu hóa tiếp. Điều này sẽ trực tiếp làm hại niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày, làm mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động dạ dày.
Vì vậy, bạn nên tạo cho mình thói quen ăn từ từ nhằm tăng sự tiết nước bọt sẽ có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn.
Uống ít nước
Không uống đủ nước mỗi ngày sẽ khiến não bộ lão hóa, gây ra bệnh về tim mạch và mạch máu não, ảnh hưởng đến chức năng trao đổi chất của thận. Do đó, bạn nên uống đủ lượng nước mỗi ngày và chú ý không nên nhịn tiểu.
Uống nhiều rượu
Uống nhiều hay thường xuyên uống rượu có thể làm gan bị trúng độc rượu mà dẫn đến viêm sưng, làm ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản và tiết niệu.
Do đó, bạn không nên uống quá nhiều rượu. Ngoài ra, mỗi ngày nếu bạn uống rượu trong khoảng thời gian sau hai giờ chiều sẽ an toàn hơn. Bởi vào buổi sáng nồng độ chất dung môi phân giải rượu trong dạ dày (alcohol dehydrogenase) thấp, nên rượu uống vào sẽ dễ được hấp thụ hơn, gây tổn hại lớn cho gan và não.
Bạn cũng không nên uống rượu lúc đói, lúc bị cảm lạnh hay lúc tinh thần kích động.
Ngoài ra, xét theo quy luật chuyển hóa của rượu thì tốt nhất bạn chỉ nên uống rượu cùng các món nhắm có nhiều protein và vitamin, không nên nhắm cùng cá ướp muối, xúc xích, các loại thịt hun sấy. Bởi các loại đồ hun sấy này chứa nhiều sắc tố và chất nitrosamine có phản ứng với rượu, không chỉ hại gan, mà còn gây hại cho khoang miệng và niêm mạc thực quản, thậm chí còn có thể gây ung thư.
Hút thuốc sau bữa ăn
Độ nhiễm độc từ một điếu thuốc bạn hút sau khi ăn bằng tổng độ nhiễm độc từ mười điếu thuốc bạn hút ở thời điểm khác. Bởi sau khi ăn, nhu động dạ dày sẽ tăng mạnh, tuần hoàn tăng nhanh. Đây chính là thời điểm khói thuốc dễ được hấp thụ vào cơ thể nhất, nên các chất độc hại trong nó càng dễ ngấm vào cơ thể nhiều hơn so với những thời điểm bình thường khác.
Bởi vậy bạn không nên hút thuốc sau khi ăn và trên hết để đảm bảo sức khỏe, nếu bạn là người nghiện thuốc lá, tốt nhất hãy cố gắng cai ngay.
Pha trà bằng cốc giữ nhiệt
Trà nên pha với nước ở nhệt độ khoảng 80 độ C là thích hợp nhất. Nếu bạn pha trà bằng cốc giữ nhiệt và ngâm trong thời gian quá lâu, thì cũng giống như bạn đang đun trà nhỏ lửa. Điều này sẽ làm phá hủy vitamin, bay tinh dầu thơm và giảm lượng axít tannic cùng theophylline trong trà.
Theo Đẹp
8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể
Sống khỏe - 8 giờ trướcProtein (chất đạm) là một trong những thành phần dinh dưỡng thiết yếu nhất cần cho cơ thể. Tuy nhiên không phải nguồn protein nào cũng có giá trị sinh học như nhau. Đó là lý do chúng ta nên biết về khái niệm ‘protein hoàn chỉnh’.
Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy tim
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, tim đập nhanh và sụt 4 kg chỉ trong 1 tháng, bà Chuyên đi khám phát hiện mắc cường giáp biến chứng suy tim và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.
33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.
Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?
Sống khỏe - 1 ngày trướcĂn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?
3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả
Sống khỏe - 1 ngày trướcTìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.
Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.
Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt
Sống khỏe - 1 ngày trướcCó thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.
Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào
Sống khỏe - 2 ngày trướcKhông giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.
Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ
Sống khỏeGĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.