Những tín hiệu vui ở chuyên khoa Ung bướu

| Y tế

Ung bướu là một trong những chuyên khoa luôn trong tình trạng quá tải, đây là một trong những chuyên khoa Bộ Y tế ưu tiên giải quyết vấn đề giảm tải.

Ung bướu là một trong những chuyên khoa luôn trong tình trạng quá tải, đây là một trong những chuyên khoa Bộ Y tế ưu tiên giải quyết vấn đề giảm tải. Theo đó, nhờ phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh (BVVT) chuyên khoa Ung bướu ở các bệnh viện tuyến dưới, người bệnh ở các địa phương không cần phải lặn lội lên Hà Nội để điều trị ung bướu. Nhờ đó tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm rõ rệt, người bệnh tin tưởng vì được điều trị như ở tuyến trung ương ngay tại địa phương

Trở thành một trong 7 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đang dần khẳng định vai trò của mình trong việc đáp ứng nhu cầu khám, chữa các bệnh ung thư của người dân tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh vùng Đông Bắc, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đây là cơ hội để đội ngũ thầy thuốc bệnh viện có cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn và nhân dân được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà không phải đi xa. ThS. Nguyễn Vũ - Trưởng khoa Phẫu trị, Trung tâm ung bướu bệnh viện cho biết, nhằm đảm bảo tốt và nâng cao hiệu quả phát hiện ung thư, trung tâm ung bướu bệnh viện đã đầu tư trang thiết bị hiện đại để khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh ung thư như: máy Thin Prep Pap Test phát hiện ung thư cổ tử cung , máy chụp Xquang vú, máy nội soi dạ dày, nội soi trực tràng… Bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất kèm theo đầy đủ cùng đội ngũ thầy thuốc thường xuyên được đào tạo chuyên sâu cả trong và ngoài nước sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác khám, điều trị các bệnh ung thư. Bên cạnh đó, trung tâm cũng thường xuyên được các bác sĩ của BV Bạch Mai chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Phẫu thuật ung thư vú tại TTUB Bắc Ninh.
Phẫu thuật ung thư vú tại TTUB Bắc Ninh.

Sau 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã cho thấy hiệu quả đáng ghi nhận trong công tác khám và chữa trị các bệnh ung thư. Số lượt người bệnh tới thăm khám và điều trị tại trung tâm không ngừng tăng. Năm 2014 là 2.287 lượt người, tăng lên 2.848 người vào năm 2015. Trung tâm đã tiến hành điều trị hóa chất cho 920 lượt người bệnh và phẫu trị cho trên 500 lượt người. Người bệnh tới thăm khám và điều trị tại trung tâm chủ yếu ở các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các bệnh ung thư mắc phải chủ yếu là các bệnh: ung thư vú 161 ca, ung thư dạ dày 229 ca, ung thư phổi 178 ca, ung thư đại tràng 170 ca…

Là cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh là một trong những địa phương được thụ hưởng đề án BVVT ngay từ những ngày đầu, trong đó chuyên khoa Ung bướu cũng được quan tâm đầu tư. Năm 2013, Trung tâm Ung bướu Bắc Ninh được thành lập và là vệ tinh của BV K Trung ương về chuyên ngành ung bướu. Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm ung bướu Bắc Ninh đã tạo được niềm tin tưởng đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. Bệnh nhân N.V.T ở Tam Sơn, TX. Từ Sơn bị ung thư dạ dày cũng tin tưởng điều trị tại địa phương, ông chia sẻ, mặc dù quãng đường từ nhà lên bệnh viện trung ương ở Hà Nội còn gần hơn lên Bắc Ninh nhưng tôi vẫn chọn bệnh viện tỉnh. Tôi đã từng đi khá nhiều bệnh viện, kể cả tuyến trung ương, nhưng đến trung tâm ung bướu, tôi thấy khang trang, sạch sẽ. Bởi vì, ở đây vừa sạch, vừa thoáng mà lại vẫn có bác sĩ trung ương về điều trị...

Theo lãnh đạo BVĐK tỉnh Bắc Ninh, việc tham gia Đề án BVVT của Bệnh viện K giai đoạn 2013- 2020 đã đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho người bệnh mà còn cho các thầy thuốc của BV. Theo đó, các bác sĩ của trung tâm ung bướu nói riêng và bác sĩ BVĐK tỉnh nói chung đã triển khai và thực hiện nhiều kỹ thuật mới trong điều trị ung thư một cách thường xuyên như: Hóa trị liệu các bệnh ung thư; Chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân giai đoạn cuối; Phẫu thuật ung thư vùng đầu, cổ; Phẫu thuật ung thư vùng bụng; Phẫu thuật ung thư phụ khoa; Điều trị ung thư bằng Xạ trị gia tốc; Điều trị ung thư bằng xạ trị áp sát xuất liều cao; Kỹ thuật Spect trong chẩn đoán một số bệnh ung thư...

Theo Sức khỏe & Đời sống

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.