Những triệu chứng nhỏ nhưng nguy hiểm

Thứ ba, 13:36 20/04/2010 | Sống khỏe

Có những bệnh nguy hiểm lại được "ngụy trang" tài tình dưới lớp vỏ của bệnh thông thường. Chính điều này khiến chúng ta chủ quan.

 
Chuột rút
 
Nguyên nhân bị chuột rút thường rất đơn giản: do ít vận động. Nếu đang bơi mà bị chuột rút thì do trước đó bạn đã không khởi động, các khớp không dẻo dai nên cơ dễ bị vặn xoáy, gây co rút. Nếu đang nằm trên giường mà bị chuột rút thì do bạn nằm sai tư thế. Nếu đi giày cao gót bị chuột rút thì do cơ co quá mức.
 
Thế nhưng, những người thường bị chuột rút ban đêm cần cảnh giác vì đây là "tiếng còi" báo động của cơ thể về chứng suy tĩnh mạch (70% các cơn chuột rút ban đêm do suy tĩnh mạch). Sự ứ trệ dòng máu chảy trong tĩnh mạch khiến các cơ bị kích thích, gây co cơ.

Theo TS-BS Nguyễn Hoài Nam – Đại học Y Dược TP.HCM, chuột rút là bệnh thường gặp nhưng không được cả thầy thuốc và bệnh nhân quan tâm nên thường phát hiện muộn. Đến nay, chưa có thống kê đầy đủ về bệnh này, nhưng theo dự đoán của các chuyên gia y tế, bệnh sẽ gia tăng cùng với sự phát triển của nền kinh tế và thay đổi nếp sống.

Giai đoạn cuối cùng của bệnh rất nguy hiểm, vùng da dưới chân có thể bị viêm loét, nhiễm trùng rất khó điều trị. Máu di chuyển chậm tạo thành cục máu đông (cục thuyên tắc), có thể tách rời khỏi thành tĩnh mạch, gây đột tử (do thuyên tắc động mạch phổi).

Bệnh giãn tĩnh mạch có thể phòng ngừa bằng các phương pháp đơn giản: tránh béo phì, đứng lâu, táo bón; tăng sức bền của thành mạch máu bằng cách tập thể dục, ăn các món giàu vitamine, nhiều chất xơ... Khi có triệu chứng tê tay thường xuyên vào ban đêm, cần đi bác sĩ khám để điều trị. Điều nên làm tiếp theo là xoa bóp chân mỗi tối trước khi đi ngủ, gác chân cao hơn đầu, uống nước đầy đủ, không ngồi xổm...
 
Ảnh minh họa.

Tê tay

Bị tê tay sau khi thức giấc, người ta thường nghĩ  do tay bị cơ thể "đè” trong lúc ngủ. Điều đó chỉ đúng khi tay bị tê chút ít rồi hết. Thế nhưng, cần quan tâm khi ngủ dậy, tay tê cứng, cử động khó khăn, đau từ vùng gáy lan xuống vai và cánh tay kèm theo tê tay, nhức đầu vùng sau gáy, chóng mặt, ù tai, hoa mắt... Ở trường hợp này, khi đi chụp MRI, bác sĩ sẽ phát hiện  hiện chứng hẹp các đốt sống cổ.

Theo TS Lê Chí Dũng – BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, thoái hóa cột sống cổ là một trong những nguyên nhân gây tê tay (máu lưu thông kém), ngoài ra còn có các nguyên nhân: mạch máu xơ chai, cholesterol đóng vào thành mạch làm giảm lưu thông máu hoặc bị mắc các bệnh viêm dây thần kinh, tiểu đường...

Những người làm nghề thợ may, đánh máy, thợ tiện, lái xe... rất dễ mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ vì giữ cổ ở một tư thế quá lâu. Nếu đang làm những nghề này, bạn cần tập yoga giúp cho cơ săn chắc để nâng đỡ cổ tốt hơn. Khi ăn uống, cần chú ý dùng nhiều chất đạm hơn, tránh dùng rượu, bia, hải sản.

BS Nguyễn Văn Quang – Hội Y học TP.HCM cho biết thêm: tê tay còn là triệu chứng thiếu các khoáng chất Mg, Ca hay các vitamine nhóm B... (các bà nội trợ thường mắc bệnh này). Nếu bị tê tay (đau từ cổ xuống bàn tay), cơ thể suy nhược, căng thẳng tinh thần... thì chỉ cần giảm áp lực công việc, nghỉ ngơi thư giãn, dùng thuốc một thời gian sẽ hết.

Chướng bụng, rong huyết
 
Theo Hiệp hội Sản phụ khoa và Hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư buồng trứng có các biểu hiện: bụng căng chướng, to dần, nhất là phần bụng dưới rốn và thường bị cho là ăn không tiêu. Những triệu chứng dễ bị lầm là bệnh đường tiêu hóa còn có: tiểu nhiều lần, ngán ăn và có cảm giác đầy bụng.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, nếu các dấu hiệu trên tái diễn khoảng ba - bốn tháng và ngày càng rõ rệt,  bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa sản để được thăm khám. Tuy nhiên, TS-BS Lê Thị Thu Hà – BV Từ Dũ TP.HCM cho rằng, ngay cả khi phát hiện các triệu chứng này thì bệnh cũng đã ở mức độ nặng. Điều cần làm để phát hiện bệnh giai đoạn sớm là khám sức khỏe định kỳ, siêu âm vùng bụng.

Ung thư cổ tử cung là bệnh thường gặp, nhưng đa số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh trong giai đoạn muộn. Bệnh này cũng có triệu chứng nhưng không gây đau và dễ lầm tưởng với những bệnh thông thường. Triệu chứng xuất huyết âm đạo, huyết trắng thường bị quy là bệnh rong huyết, nhiễm trùng âm đạo... Trong khi đó, đây là dấu hiệu báo động của bệnh ung thư cổ tử cung, nếu phát hiện trễ, tỷ lệ tử vong rất cao. Vì vậy, phụ nữ sau 30 tuổi nên đi khám phụ khoa ít nhất mỗi năm một lần.
 
Theo Phụ Nữ
hoaianh
Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 13 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.